1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãi suất tái chiết khấu là gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi traveltour, 10/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. behindblueye

    behindblueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất tái cấp vốn là loại lãi suất mà ở đó NHTW áp dụng cho các nghiệp vụ tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng trung gian (bao gồm ngân hàng thương mại, sau đây gọi là ngân hàng thương mại - NHTM). Ở Việt Nam, NHTW tái cấp vốn cho các NHTM qua các hình thức: cho vay lại theo hồ sơ tín dụng; chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác; cho vay lại dưới hình thức cầm cố các giấy tờ có giá ngắn hạn. Như vậy, mức lãi suất tái cấp vốn theo QĐ 306/2008/QĐ-NHNN (ngày 30-01-2008) là 7.5%/năm được áp dụng cho nghiệp vụ cho vay lại theo hồ sơ tín dụng và cầm cố các giấy tờ có giá. Lưu ý rằng mức lãi suất này đã tăng hơn 1% so với QĐ số 1746 (ngày 1-12-2005) là một phần trong chính sách kiểm soát lạm phát hiện nay. Trong khi đó, lãi suất chiếu khấu (tái chiết khấu) là 6.0% được áp dụng cho các nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác như tín phiếu Kho bạc (T_bill), chứng chỉ tiền gửi (CD)... Đều dễ nhận thấy là lãi suất chiết khấu phải thấp hơn lãi suất tái cấp vốn thông thường nhưng lãi suất hiệu dụng (effective rate) thì phải cao hơn mức lãi suất chiết khấu công bố. Lãi suất chiết khấu ở đây cũng chính là một hình thức của lãi suất tái cấp vốn.
  2. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng: như vậy chẳng khác "lạy ông tôi ở bụi này" sao? bởi các ngân hàng thương mại đã phạm luật vì cho vay phạm cả vào "dự trữ bắt buộc", sao họ còn "dám" vay FED?
  3. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Nếu vậy thì VN có áp dụng cách thức này dc ko? Cũng giảm lãi suất để kích thích kinh tế phát triển và làm tăng giá trị tiền đồng?
  4. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ở VN các NHTM vào cuối ngày fải chuyển vào TK của mình tại NHNN sơ tiền đủ dự trữ bắt buộc là 11%, các NHTM CP cho vay quá mức dự trữ bắt buộc thì buộc fải đi vay các NH khác trên thị trường liên NH để đảm bảo tính dự tru bắt buộc, chính vì thế khi NHNN tăng dự trữ bắt buộc lên 11% nhằm giảm tiền mặt trong lưu thông đã đẩy lãi suất trên thị trường liên NH lên quá nóng, có đợt over night lên đến 35-40%
  5. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hay
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ko, vì VN đang bị lạm phát cao mà bạn. Thêm tiền đồng vào lưu thông chỉ càng làm cho giá trị tiền đồng giảm đi mà thôi.
  7. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại lãi suất mà FED cắt giảm gần đây là lãi suất mà FED cho các NHTM vay. Vậy ở Mỹ các NHTM vay tiền từ FED và vay từ các nguồn huy động vốn khác, chênh lệch tỷ lệ thế nào?
  8. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Trong những năm trước đây , khi chống lạm phát, về chính sách tiền tệ NHTW các nc thường dùng công cụ ls: tăn ls huy động để hút tiền từ lưu thônng về và tăng lãi suất cho vay để hạn chế tiền ra - việc mà NHNN VN đang làm.
    Nhưng trong điều kiện toàn cầu hoá như hiện nay về mặt chính sách tiền tệ thì công cụ lãi suất ko còn và chưa đủ hiệ quả cao như trước, cần fải thêm công cụ nữa là tỷ giá - nôm na là tỷ giá giữa $ và đồng nội tệ trong nước.
  9. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Nguồn tiền từ Fed cho vay ra ko fải NH nào cũng đc vay và vay cũng ko fải đc nhiều, nên 1 số NH ko đc vay hoặc vay ko đủ cho thanh khoản hoặc dự trữ bắt buộc thì họ fải đi vay các NH khác hoặc tăng ls để thu hút tiền từ dân cư và các DN
    Như ở VN trong đợt thị trường Liên NH quá nóng vừa qua NHNN đã cho vay ra 9000bio nhưng chỉ có 2 chú thuộc NHNN "trúng thầu" là vcb và bidv
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì nền kinh tế Mỹ đang khủng hoảng thì là khủng hoảng như thế nào - nếu không phải là lạm phát

Chia sẻ trang này