1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lái xe và bệnh tiểu đường

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngocchay1, 03/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocchay1

    ngocchay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2016
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Có bệnh tiểu đường không có nghĩa là bạn cần phải bỏ lái xe, nhưng nó không có nghĩa là bạn cần phải lên kế hoạch trước trước khi bạn ngồi sau tay lái. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và thử nghiệm trong nhiều năm để đảm bảo rằng bạn sẽ có thể tiếp tục lái xe một cách an toàn và không có bất kỳ hạn chế nào. Sức khoẻ và đời sống 24h

    Nhóm 1 lái xe (ô tô và xe máy)
    Giấy phép của bạn sau đó sẽ được gia hạn mỗi một, hai, hoặc ba năm.
    Bất kỳ thay đổi các điều kiện hay điều trị mà xảy ra giữa gia hạn (ví dụ các biến chứng mà có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn) nên được báo cáo khi chúng xảy ra.
    Người lái xe dưới sự giám sát y tế của bác sĩ không cần phải thông báo nếu insulin được sử dụng trong một thời gian ngắn tạm thời (ít hơn ba tháng, hoặc bệnh tiểu đường thai kỳ không quá ba tháng ), trừ khi họ có vấn đề với chứng hạ đường huyết / hạ đường huyết nặng / kháng bất giác.

    Nếu bạn thuộc nhóm điều khiển 1 và không dùng thuốc insulin cho bệnh tiểu đường, bạn không cần phải thông báo, trừ khi:

    _ Bạn đã có các giấy xét nghiệm về vấn đề hạ đường huyết nặng trong vòng 12 tháng qua (nơi bạn đã hoàn toàn phụ thuộc vào người khác để điều trị )

    _ Bạn không nhận thức được giảm hạ đường huyết (nơi bạn không thể nhận ra hạ đường huyết khi nó bắt đầu)

    _ Bạn có có vấn đề sức khoẻ trong khi lái xe

    [​IMG]
    Nhóm 2 tài xế (xe buýt hoặc xe tải)

    _ Bạn phải nói với bác sĩ điều trị trực tiếp nếu bạn sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trong khi mắc bệnh tiểu đường.

    _ Nếu bạn có điều trị bằng insulin, bạn sẽ trải qua một cuộc giám định y khoa độc lập hàng năm. Điều này cũng áp dụng cho người có giấy phép C1 mà có thể trước đây đã được đưa vào giấy phép xe / xe tiêu chuẩn của bạn.

    _ Bạn nên theo dõi lượng đường trong máu của bạn thường xuyên và lưu trữ kết quả, nếu bạn dùng insulin.

    _ Sử dụng đồng hồ đo đánh giá lượng đường. Cung cấp cho số liệu ba tháng của đồng hồ đo liên tục tại đánh giá sức khoẻ của bạn, nếu bạn dùng insulin.

    _ Bạn nên báo cáo hạ đường huyết nặng hoặc mất ý thức của hạ đường huyết cho bác sĩ điều trị.

    _ Bất kỳ thay đổi các điều kiện hay điều trị của bạn (ví dụ các biến chứng mà có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn) nên được báo cáo.

    Hạ đường huyết và lái xe

    Nếu bạn đang dùng insulin, kiểm tra lượng đường trong máu của bạn trong vòng hai giờ trước khi ngồi sau tay lái và mỗi hai giờ trong khi lái xe.

    Nếu bạn có giấy phép nhóm 2 và không dùng thuốc insulin, bạn nên kiểm tra mức độ của bạn ít nhất hai lần mỗi ngày tại những thời điểm bạn đang lái xe. Chúc các bạn luôn khoẻ mạnh và vững vàng tay lái.

Chia sẻ trang này