1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm bản đồ sao quay

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Làm bản đồ sao quay

    LÀM BẢN ĐỒ SAO QUAY
     
    Bản đồ sao quay là một trong những dụng cụ hỗ trợ quan sát thiên văn khá đắc lực cho những người mới làm quen với bầu trời. Ưu điểm của nó là dễ dàng xác định được vị trí và hình dạng các chòm sao trên bầu trời dựa các tham số như độ cao thời điểm quan sát, không như cái cảm giác rối tinh rối mù khi mới tiếp cận với bản đồ sao cố định. Còn đối với những người pro thì bản đồ sao quay cũng có tác dụng khá tốt cho cái nhìn tổng quát định vị nhanh các sao nếu như bạn trải qua 1 thời gian dài chìm trong 4 bức tường.
    Nói như vậy không có nghĩa là nó không có nhược điểm:
    -         Bản đồ sao quay với ưu điểm nhỏ gọn lại cũng chính là nhược điểm của nó. Các thông tin của bầu trời phải được giản lược để tránh rồi mắt như bỏ qua các sao có độ sáng nhỏ, các tinh vân ?nhưng với mục đích chỉ là để xác định vị trí các chòm sao thì đây có lẽ không là vấn đề lớn. Chắc hẳn các bạn nhiều người cũng đã thấy và sở hữu bản đồ sao quay của ĐHSP HN,  cảm giác của tôi là không được thỏa mãn vì quá sơ sài (do nhỏ chỉ bằng bàn tay)
    -         Nhược điểm chính yếu nhất của bản đồ sao quay là các chòm sao ở thiên đỉnh sẽ không định dạng được do bản đồ sao chỉ thể hiện các chòm sao ở một bán cầu (bắc hoặc nam). Trong khi đó vùng sao trên thiên đỉnh lại là nơi dễ quan sát nhất.
    Nguyên tắc của bản đồ sao : là sự phối hợp giữa tọa độ cực và tọa độ chân trời.Thông thường chúng ta thấy bản đồ sao quay của nửa cầu bắc  
    BĐS quay gồm có 2 phần:
    -         phần đĩa thể hiện bầu trời có thể xoay được quay tâm là cực Nam hay cực bắc (bản đồ của nửa bán cầu theo tọa độ cực)  
    -         Phần cố định được trang trí hình ảnh các thông tin ?
     
    Có lẽ các bạn sẽ hình dung dễ hơn khi chúng ta làm thử:
    Có nhiều kiểu dáng bày trí các bạn có thể search với từ khóa Planisphere có rất nhiều hướng dẫn về cách làm lẫn kiểu dáng.
    Nhưng theo hướng dẫn này từ trang
    http://www.asahi-net.or.jp/%7Ezs3t-tk/planisphere/planisphere.htm là đơn giản nhất vì không phải làm trục xoay cố định, và thể hiện cả hai bán cầu. Các bạn chỉ việc chọn tọa độ nơi mình sinh sống làm tròn lấy hình tương ứng gần nhất (ví dụ như hà nội là 22 độ có thể lấy 20 độ, TpHCM là 10 độ)
    Trang web cung cấp các hình để làm bản đồ các bạn chỉ cần in ra giấy A4 và dán ghép lại trên bìa cứng 
     
    Phần chính bản đồ sao: chúng ta dán 2 hình bản đồ sao này lên 2 mặt của 1 tấm bìa cứng tròn (2 mặt ứng 2 bán cầu)
    [​IMG]
     
     Phần bên ngoài
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dán các mảnh bìa này với nhau ta được
    [​IMG]
     
    Xong quá đơn giản phải không nào
     
     -Cách sử dụng rất dễ : Tùy thuộc vào các dạng bản đồ sao quay khác nhau có thể khác chút ít.
    + Ở Phần bìa ngoài là các con số thể hiện thời gian trong đêm :18h,19h?.4h, 5h
    +Phần Đĩa sao chia làm 12 phần ứng với 12 tháng trong mỗi phần lại khác vạch ứng với các ngày trong tháng.
    Việc định vị bầu trời chỉ làm mỗi việc đơn giản là xoay đĩa sao cho giá trị tháng, ngày và giờ quan sát trùng nhau.
    Ví dụ giờ quan sát là 21h ngày 18-11 . xoay đĩa sao cho vạch ngày tương ứng phần tháng 11 trùng với 21h ở phần bìa ngoài .
    Do bản đồ xoay quanh trục cực nên bạn phải hướng tâm của bản đồ theo hướng bắc :như thế ranh giới của phần che khuất là chân trời. phía bên phải là hướng Đông, phía bên trái là hướng tây.
     
    [​IMG]
     
    Trước khi làm bản đồ các bạn cần nắm các khái niệm cơ bản về bầu trời, như thiên cầu nhật động.. hình dạng các chòm sao cơ bản dễ nhận biết.
    ----
    Các bạn có thể thiết kế riêng cho mình bản đồ sao quay,không sử dụng cái có sẵn có vĩ độ chỉ gần đúng vĩ độ của bạn . phần bản đồ có thể tải trên mạng hoặc có một số chương trình tạo bản đồ sao . phần đường chân trời ứng với tọa độ của bạn là sự phối hợp giữa tọa độ chân trời và tọa độ cực. Phần này sẽ bàn kỹ ở bài sau.
     

    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 18/11/2006
  2. lequangthuy

    lequangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ kiểu này rất tiện dụng. Nhưng nếu làm được cho cả hướng Đông Tây thì càng hay hơn. Fairy nghiên cứu thử xem.
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hưóng đông với hướng tây thì bó tay anh a2h . Vì nó là toạ độ cực . Nhưng hướng đông và tây dùng cái này vẫn nhìn được . Chỉ bất tiện ở các chòm sao ở lân cận thiên đỉnh
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hơn 3h sáng, nhưng rất muốn khoe sản phẩm vừa hoàn thành
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. alone_galaxy

    alone_galaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Phần nhược điểm nhỏ thì rõ rồi, còn nhược điểm mà anh nói là chỉ thể hiện các chòm sao ở từng nửa bán cầu thì ...chưa chính xác lắm. Đúng là bản đồ sao quay tại trường SP chia thành 2 nửa bán cấu ( bản đồ sao quay nào chả thế ^^), nhưng thể hiện thì vượt 2 nửa rất nhiều, hay đúng hơn là vượt xích đạo trời nhiều. Ở nửa bán cầu bắc có thêm một phần sát xích đạo trời của bán cầu Nam và ngược lại.
    Cái thiếu sót duy nhất của bản đồ sao này là thiết kế khi quan sát bầu trời nam thì bản đồ vẫn ....phải để quay về hướng bắc. Nhưng điều này hoàn toàn khắc phục được nếu bạn thay đổi phương Đông - Tây ghi trên Bầu trời Nam.
    Hôm rồi tổ chức WSW đã giới thiệu được cho khá nhiều bạn về bản đồ sao quay. :D.

Chia sẻ trang này