1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâm Đồng Daily News

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    vâng vâng thưa các phóng viên khả kính
    làm ăn luôn luôn sòng phẳng( tiết lộ tí em cũng là dân có võ ............mồm muh), chữ tín làm đầu mà thía nên wí dzị cố gắng làm ăn cho ngon lành bổn báo ăn nên làm ra thì kính thưa các pác , các pác không chỉ có quyền lực ( nắm trong tay tiếng nói nhân loại) mà còn có lương nữa nhưng cái nì bí mật chỉ có nội bộ báo bít thui .không thể nói lộn xộn, người khác bít thì kì lém
    và kính thưa các pác độc giả : các bạn có quyền đọc và bình luận thoải mái , và post những tin tức thời sự nóng bỏng theo đúng quyền công luận NHƯNG xin nhắc lại NHƯNG ạ , không được hành hung hay có hành vi bất khả kính đối với mọi phóng viên của chúng tui, không thì chít không bit khi nèo đấy ạ
    ĐÂY LÀ BẢN NỘI QUY CỦA BỔN BÁO
    XIN CHÀO THÂN ÁI DZÀ ĐOÀN KẾT TỚI TOÀN THỂ QUÝ ĐỘC GIẢ HÌ HÌ HÌ ( cười duyên dáng và cuối chào)

    NỘI QUY DÀNH CHO PHÓNG VIÊN
    Điều một: nghiêm cấm tin vịt , đây là một tờ báo chân chính không phải báo lá cải
    điều hai : phải chịutrách nhiệm về nội dung và ý nghĩa bản tin của mình
    điều ba :Phải ý thức trách nhiệm với vai trò và nhiệm vụ cao cả để thường xuyên post bài cho báo
    điều bốn đấu tranh cho những thông tin đúng đắn. trung thực
    hình phạt
    -treo nick khi post bài có nội dung xấu
    - nếu vi phạm không nghiêm trọng : phải thực hiện theo yêu cầu của bổn báo một khoản đền bù ( hehhehhe chúng ta có lợi rùi )
    -...................................ai vi phạm sẽ xử lý hết mình
    ]
    dudannho2
    bùn..... bùn..... bùn........
    Được dudannho2 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 08/01/2003
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Có tin từ ngày mai 04 tháng 01, Thatwhy chính thức tuyên bố phá sản.

    that's why


  3. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    667 triệu USD: tổ hợp bauxit nhôm
    UBND tỉnh Lâm Đồng đã xác định khu vực khai thác mỏ, tuyển quặng và vị trí xây dựng các nhà máy alumin, điện phân nhôm tại huyện Bảo Lâm để triển khai xây dựng tổ hợp bauxit nhôm do TCT khoáng sản VN làm chủ đầu tư.
    Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 667 triệu USD. Nhà máy xây dựng tại thị trấn Lộc Thắng, kế cận khu vực khai thác mỏ và tuyển quặng. Giai đoạn đầu (2003-2013), tổ hợp mỗi năm khai thác mỏ 1,98 triệu tấn, điện phân nhôm 72.300 tấn, làm ra 300.000 tấn alumin. Quy mô công suất tăng lên gấp 2 lần trong giai đoạn mở rộng sau đó. Dự kiến trong 30 năm hoạt động, dự án tạo nguồn thu 1.182 triệu USD từ XK alumin.

    Thời báo Kinh tế Việt Nam

  4. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cà phê lên giá, sản lượng tụt mạnh
    Trong vòng một tuần qua, giá thu mua cà phê của các đại lý ở Đăk Lăk, Gia lai và Lâm Đồng tiếp tục tăng trung bình 500 đồng/kg. Cà phê Robusta nhân khô loại 1 lên 10.800-11.200 đồng/kg, loại xô 9.600-10.000 đồng/kg.
    Giá cà phê xuất khẩu của VN cũng tăng 40-45 USD/tấn so với giữa tháng 11. Theo báo cáo sơ bộ của UBND các tỉnh, sản lượng vụ cà phê 2002-2003 sẽ giảm mạnh, Đăk Lăk có thể giảm tới 70.000 tấn, Lâm Đồng và Gia Lai lần lượt giảm 30.000 và 20.000 tấn.
    Như vậy, sản lượng cà phê cả nước niên vụ năm nay có thể chỉ đạt 520.000-550.000 tấn, giảm khoảng 140.000-160.000 tấn so với niên vụ trước. Nguyên nhân chính là đầu năm, giá cà phê vụ xuống quá thấp, người trồng ít đầu tư chăm sóc.
    (Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam)
  5. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
  6. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cát Tiên tin học hóa nông nghiệp
    Đầu tư trên 400 triệu đồng mua sắm trang thiết bị tin học cho các ban ngành, đơn vị kinh tế, các UBND xã, thị trấn, Cát Tiên đã trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng xây dựng đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước.
    Trước mắt, chương trình phần mềm tin học quản lý kinh tế nông nghiệp trong huyện đã được xây dựng và đưa vào vận hành, bao gồm một hệ thống dữ liệu về các hoạt động nông nghiệp: thời vụ, diện tích, năng suất, những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp? Ngoài chương trình của huyện, mỗi xã đều có một chương trình riêng để quản lý kinh tế nông nghiệp trên địa bàn. Nhờ sự nối mạng giữa huyện và các cơ sở trên địa bàn nên đã cập nhật được số liệu, tin tức hai chiều trong ngày. Qua đó, các ngành chức năng trong huyện kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh trong nông nghiệp.
    Hiện nay, huyện tiến hành tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên tin học ở các cơ sở. Bên cạnh việc đưa thông tin về kinh tế - xã hội của huyện lên mạng nội tỉnh, Cát Tiên cũng đang xây dựng trang web giới thiệu tiềm năng kinh tế, du lịch, sản phẩm nông nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho cả nước cũng như quốc tế tìm hiểu về Cát Tiên, qua đó thu hút các nhà đầu tư và du khách.

    Báo Tuổi Trẻ
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    rhì đích thị đây là tờ báo lá cải rồi chứ còn gì nữa!toàn tung tin vịt!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phát biểu đụng chạm đến nhiều người thế voanh@??? Rõ ràng là tin của nicknamehi@ ko vịt, tin của tqd@ rất chính xác!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đồng: DN tư nhân tập trung vào công nghiệp
    Năm 2003, Tp Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào công nghiệp chế biến nông sản, gia công hàng xuất khẩu và tiểu thủ công nghiệp.
    Đà Lạt hiện có 875 đơn vị kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, chiếm 98,5% số đơn vị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong toàn thành phố, thu hút trên 4.000 lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động thời vụ. Các doanh nghiệp tư nhân chủ yếu sản xuất các sản phẩm may, thêu, đan, thủ công mỹ nghệ, mứt trái cây và trà Atisô...phục vụ khách du lịch và bán ra các thành phố lớn.
    Dự kiến, doanh số công nghiệp - tiểu thu công nghiệp của Tp Đà Lạt năm 2003 sẽ tăng 10% so với năm 2002, chiếm tỷ trọng trong từ 17 đến 18% GDP.



    Theo ECONET
  10. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thêm tin về tuyển sinh năm 2003 :
    Giảm thiểu sự đi lại cho thí sinh
    Góp ý tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2003

    Phương án ?oÐiểm thi khu vực?
    Trong hội nghị tổng kết tuyển sinh tại TP Vinh PGS-TS Thái Bá Cần - Phó hiệu trưởng Truờng ÐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM - có đề cập đến một cách tổ chức thi giảm thiểu sự đi lại cho thí sinh và thuận lợi hơn cách làm của Bộ trong năm 2002.
    Trao đổi cụ thể về phương án này, PGS-TS Thái Bá Cần cho biết:
    ?oNăm 2002, Bộ tổ chức thêm 2 điểm thi tại Cần Thơ và Vinh. Việc làm này được đánh giá tốt nhưng theo như báo cáo của Bộ thì việc tổ chức như năm qua vẫn còn mặt chưa được: Các trường ở Hà Nội và Tp.HCM vẫn phải vất vả, tốn kém để tổ chức kỳ thi ở 2 điểm trên mặc dù số luợng thí sinh không nhiều.
    Thí sinh có hộ khẩu trên địa bàn bắt buộc phải về Vinh và Cần Thơ thi, mặc dù tại thời điểm thi họ đã có mặt ở Hà Nội hoặc Tp.HCM. Nhiều thí sinh ở miền Nam, Trung hoặc Tây Nguyên muốn thi vào các trường phía Bắc và ngược lại vẫn phải thực hiện một mảng hành trình hàng ngàn cây số để dự thi.
    Ðể giải quyết những hạn chế trên, chúng tôi đề nghị phương án tổ chức thi như sau: Bộ chọn 10-15 trường ÐH làm các ?ođiểm thi khu vực?: ÐH Cần Thơ (có thể cả An Giang) tổ chức thi cho những thí sinh trong khu vực dự tuyển vào các trường ở Tp.HCM. 2-3 trường ÐH ở Tp.HCM tổ chức thi cho thí sinh từ Bình Thuận trở vào dự tuyển vào các trường khu vục miền Trung và Bắc.
    Các trường ÐH Ðà Lạt, Thủy sản Nha Trang, Sư phạm Quy Nhơn, Ðà Nẵng, Huế, Vinh tổ chức thi cho thí sinh khu vục miền Trung, Tây Nguyên thi vào các trường ở Tp.HCM và Hà Nội. 2-3 trường ở Hà Nội và Thái Nguyên là điểm thi cho thí sinh phía Bắc thi vào các trường khu vực miền Trung và miền Nam. Các trường này tổ chức thi, chấm thi và gửi kết quả cho những trường mà thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh tự chọn nơi thi tự do theo nguyện vọng và điều kiện cá nhân.
    Vì lợi ích thiết thực cho thí sinh, tôi nghĩ rằng các trường sẽ ủng hộ khi được chỉ định làm "điểm thi khu vực". Khi thực hiện phương án này cần lưu ý 2 điểm về kỹ thuật: Trên phiếu đăng ký dự thi của thí sinh phải thêm dòng ?onơi thi?, các Sở GD-ÐT căn cứ vào thông tin này để chuyển hồ sơ dự thi. Sau khi thi xong, căn cứ trên thông tin trường mà thí sinh muốn thi vào, các ?ođiểm thi khu vực? sẽ chuyển kết quả về trường đó để xét tuyển.
    Với phiếu đăng ký dự thi này, các trường không tổ chức thi sẽ tránh được khó khăn đã gặp phải trong năm 2002. Trước đây thí sinh có nguyện vọng vào các trường không tổ chức thi phải đăng ký dự thi và xét tuyển nguyện vọng l vào một trường khác. Ðiều này gây bất lợi cho thí sinh và quan trọng hơn là khiến các trường không tổ chức thi không chọn được thí sinh có điểm thi cao hơn điểm thi của trường thí sinh đăng ký thi nhờ.?
    Phải có sự thống nhất
    Theo Hội đồng tuyển sinh Trường ÐH Nông lâm Tp.HCM, để tránh những bất cập xảy ra như năm 2002, năm nay Bộ GD-ÐT cần phải có sự nhất quán trong công tác tuyển sinh. Trường đưa ra những đề xuất cụ thể: Trong tài liệu "Những điều cần biết..." nên ghi tên ngành và mã ngành để tránh nhầm lẫn cho thí sinh.
    Bộ dự kiến điểm chênh lệch giữa các đối tuợng, khu vực l điểm là không ổn. Khoảng cách này rộng nên sẽ dẫn đến nguy cơ có truờng tuyển ở mức 4-5 điểm, không đảm bảo chất lượng đào tạo Bộ cũng nên quy định rõ "hộ khẩu là của gia đinh hay thí sinh vì thực tế rất nhiều trường hợp thí sinh chạy giấy xác nhận hộ khẩu thật dễ dàng. Sớm nghiên cứu xác định vùng ưu tiên tuyển sinh chênh lệch giữa các đối tuợng.
    Tại sao cùng đóng ở Tp.HCM mà các vùng ưu tiên lại khác với chính sách của Nhà nước. Cấu trúc, cơ sở dữ liệu trong tuyển sinh phải có sự nhất quán giữa tất cả các truờng, có tính chất pháp lệnh và mọi người phải nghiêm chinh chấp hành.
    Trình tự thời gian xét tuyển phải rõ ràng và chặt chẽ, không nên kéo dài. Nên chăng chỉ có nguyện vọng l và 2, không nhất thiết đặt tỷ lệ phần trăm xét tuyển vì có ngành không cần nguyện vọng 2. Khi chấm thi, đáp án thang điểm cũng cần nhất quán, thông qua một lần truớc khi chấm. Cần thống nhất điểm hệ vì hiện nay trường có trường không để không xảy ra tình trạng xáo trộn khi chuyển đổi kết quả giữa các trường với nhau.

    Theo Thanh Niên

Chia sẻ trang này