1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâm Đồng Daily News

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ?oMáy cắt lúa kỳ diệu? thế hệ hai
    Chiếc máy cắt lúa lừng danh của anh Nguyễn Đức Tâm (ở Cát Tiên, Lâm Đồng) tuy hiệu quả cao với vùng đất Tây Nguyên, nhưng lại không thể nào làm việc được trên đồng đất miền Trung. Một chủ cơ sở máy nông cụ ở Quảng Nam đã nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân của hiện tượng này và cải tiến thành công máy cắt cỏ.
    Người thực hiện việc cải tiến này là anh Nguyễn Đức Báu, ở khối phố 4, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.
    Theo anh Báu, nguyên nhân mà máy cắt cỏ của anh Tâm không làm việc được là do lưỡi cắt hình chữ nhật, điểm tiếp xúc ít nên lưỡi cắt mau mòn, mỗi máy chỉ cắt được khoảng 4-5 phút là phải thay. Và vì lưỡi mòn nhanh nên khi cắt, lúa bị rối, hạt rơi rụng nhiều. Mặt khác, ở miền Trung, do đất đai ít nên nông dân trồng lúa dày, chăm bón kỹ, vì vậy thân cây to, mập và cứng hơn nhiều khiến cho máy không cắt được.
    Tìm được ?obệnh? của máy, anh Báu và thợ trong cơ sở bắt tay vào cải tiến. Lưỡi cắt cũ hình chữ nhật, chỉ có hai điểm tiếp xúc, mỗi điểm phải tiếp xúc khoảng 3.000 lần/phút, nên mau mòn. Lưỡi cắt mới được tạo hình răng cưa, đồng thời ***g có giá đỡ được làm lại sao cho cây lúa sau cắt không bị rối. Số điểm tiếp xúc cũng được nâng lên hàng chục lần, nhằm làm giảm tốc độ mòn của lưỡi.
    Thử nghiệm đã cho ra thành công ngoài ý muốn: lúa cắt không bị rối, không bị rụng nhiều, lại rơi thẳng nhờ điểm tựa của lưỡi cắt hình tròn. Lưỡi cắt lâu bị mòn, cắt được từ 6 đến 10 sào mới phải mài lại lưỡi cắt.
    Đến nay, chiếc máy cắt lúa của anh Báu đã chứng tỏ phù hợp với ruộng đồng ở miền Trung. Ông Huỳnh Văn Đức, ở xã Duy Châu, Điện Bàn, cho biết, sau khi mang máy đến cải tiến, mỗi ngày ông và vợ có thể cắt được cả một mẫu lúa ngon lành.

    Theo Tuổi Trẻ)
    Anh Báu và chiếc máy cắt lúa đã cải tiến.​
  2. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thị trường du lịch Việt Nam đầu năm 2003 có bước tiến khả quan với việc nhiều hội nghị quốc tế được tổ chức tại Tp.HCM và Hà Nội, lượng khách du lịch quốc tế và nội địa ngày càng tăng.
    Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đón Tết Nguyên đán vừa qua tăng mạnh. Theo một số công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chí từ 28/1 đến 10/2/2003, Saigontourist đón khách quốc tế với con số kỷ lục 9.620 người, Fi***ourist thu hút được 2.200 khách, Vietravel có 1.300 khách, Bến Thành tổ chức tour trọn gói cho 558 khách.
    Mặt khác, những tháng đầu năm này là đính điểm của mùa lễ hội nên lượng khách nội địa đi du lịch cũng tăng nhiều, đặc biệt vào dịp Tết (+ 30% so với Tết năm ngoái).
    Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm đến thân thiện và an toàn nhất thế giới nên ngày càng có nhiều công ty nước ngoài, tổ chức quốc tế chọn đất nước này để tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo.
    Các công ty du lịch của Việt Nam như Saigontourist, Ben Thanh Tourist, Vietravel, Hanoi Toserco đã ký được các hợp đồng làm tour du lịch hội thảo MICE (Meeting-Incentive-Conference-Exhibition) với các khách hàng từ Pháp, Singapore, Philippines. Đáng kể nhất là Ben Thanh Tourist, ngoài hợp đồng tổ chức hội nghị cho 325 khách đến từ Philippines tại Tp.HCM vào cuối tháng 2 này, công ty còn ký hợp đồng tổ chức vào tháng 5 tới hội nghị khách hàng cho 500 người đến từ Pháp với tua du lịch từ Nam ra Bắc và tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng.

    Không chỉ thị trường khách quốc tế, các công ty trong nước cũng đặt hàng các chương trình MICE ở nước ngoài.
    Saigontourist đã tổ chức tour cho 180 khách của Prudential đi Thái Lan, Fi***ourist cũng giành được hợp đồng tổ chức hội nghị tại Thái Lan cho hơn 100 khách của hãng Suzuki.
    Các hợp đồng đặt chỗ các tour du lịch từ nửa cuối tháng 2 đến tháng 4 cũng rất khả quan. Saigon Tourist vẫn luôn là đơn vị hàng đầu với hơn 15.000 khách đến trong tháng 2 trong đó hơn 8.000 là khách tàu biển, gần 8.000khách đăng ký trong tháng 3.
    Fi***ourist sẽ đón 1.200 khách quốc tế trong tháng 3 tới.
    Trong khi đó, rất nhiều khách du lịch Nhật Bản chọn các công ty Apec, Vietravel để đến Việt Nam. Apec sẽ đón 3.000 khách trong tháng 2 và có kế hoạch đón một đoàn khách khác vào tháng 4, Vietravel có 4.000 khách cho đến tháng 3

    Năm 2003 sẽ là năm của những sự kiện du lịch Việt Nam với Năm du lịch Hạ Long, Năm du lịch Sea Games, 110 năm thành lập thành phố Đà Lạt, 350 năm hình thành Nha Trang, 100 năm Sa Pa...
    Một điểm mới trong lĩnh vực du lịch, đó là sự liên kết giữa các đơn vị du lịch, vận tải trong và ngoài nước để tạo ra những sản phẩm riêng biệt. Những tổ chức mới được hình thành với những sự kiện, chương trình quảng bá, khuyến mãi đặc biệt để thu hút khách trong đó có "VN Incentive club" chuyên đề du lịch Mice của Vietnam Airlines và các khách sạn 5 sao, các công ty du lịch lớn ở Hà Nội và Tp.HCM; "Con đường di sản thế giới" chuyên các tour tham quan các di sản thế giới tại Việt Nam, nhóm khách sạn "Huyền thoại Đông Dương".

    TTXVN
  3. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Giá cước và hàng hóa bắt đầu tăng
    Chiều 19/2, ông Đặng Ngọc Thành, Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực 3 cho biết, sau khi xăng dầu tăng giá hiện giá cước vận tải đường sắt chưa thay đổi và ngành đường sắt chưa có chủ trương tăng giá vé dù giá dầu DO, nguyên liệu chủ yếu để chạy tàu, đã tăng
    Trong vận tải thủy, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công ty Dịch vụ hàng hải và Du lịch Sài Gòn đảm nhận vận chuyển hành khách bằng tàu cánh ngầm trên tuyến đường thủy Sài Gòn-Vũng Tàu cho biết, giá cước vận tải trên tuyến vẫn là 80.000 đồng/người (Việt Nam) và 145.000 đồng/người (nước ngoài).
    Các doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ hiện cũng đang có nhiều phản ứng rất ngược nhau trước việc xăng dầu tăng giá.
    Ông Mã Thành Mai, Chủ nhiệm HTX du lịch quận 3 cho biết, ngay trong tuần sau HTX sẽ họp bàn về việc tăng giá cước khoảng 4%-5%.
    Ông Dương Văn Định, Chủ nhiệm HTX Vận tải miền Đông thực hiện vận chuyển hành khách trên các tuyến Sài Gòn-Quảng Ngãi, Đà Lạt, Quy Nhơn... thì lại cho rằng, chưa bàn đến chuyện tăng giá cước ông Phạm Văn Cuộc, Giám đốc Bến xe miền Tây cho biết, hầu như chưa có doanh nghiệp vận tải kinh doanh ở đây đặt vấn đề tăng giá cước

    Trong khi đó, giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng mạnh đến giá thành nhiều loại sản phẩm ngành công nghiệp
    Tại Công ty Bóng đèn Điện Quang, giá thành sản phẩm tăng 10% so với trước.
    Ở ngành giấy, giá dầu tăng đã khiến giá thành tăng khoảng 1% (bình quân 80.000-100.000 đồng/tấn giấy). Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành giấy rất thấp, chỉ đạt 1%-2% nên với mức tăng giá xăng dầu như hiện nay khiến cho các doanh nghiệp chỉ còn hòa vốn hoặc lỗ

    SGGP
  4. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Ðồng và sở Thương mại - Du lịch Lâm Ðồng đang xúc tiến hoàn thành các công trình du lịch trước ngày kỷ niệm ll0 năm Ðà Lạt được tổ chức vào tháng ll/2003.
    Các công trình đó là: Xây mới Công viên Yersin, Trung tâm văn hóa lễ hội Lang Biang tại Lạc Dương, khu liên hợp thể dục thể thao và khu vực công viên văn hóa tại trung tâm thành phố...
    Bên cạnh đó tỉnh Lâm Ðồng cũng đồng loạt thực hiện các chương trình như xúc tiến và quảng bá các hoạt động du lịch Ðà Lạt; Lập lại trật tự, chỉnh trang đô thị và môi trường; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao trách nhiệm và phát huy truyền thống văn hóa của người Ðà Lạt. Ngoài ra, các khu vực như hồ Xuân Hương, suối Phan Ðình Phùng, suối Cam Ly... cũng được chỉnh trang, tôn tạo.
    Chương trình lễ hội sẽ được bắt đầu từ tháng 4 trải dài trong suốt năm 2003 với Hội chợ Du lịch, Hội chợ hoa cây cảnh, Lễ hội văn hóa Tây Nguyên, Liên hoan văn háo nghệ thuật quần chúng, Liên hoan ẩm thực, Triển lãm về quy hoạch đầu tư phát triển Ðà Lạt...

    ECONET
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Công ty liên doanh Orana (Việt Nam - Đan Mạch) chuyên sản xuất nguyên liệu cho ngành giải khát và sữa đã chính thức hoạt động từ hôm qua 19/2 tại khu công nghiệp Tân Thới Hiệp (quận 12 Tp.HCM).
    Hiện công ty đang nhập khẩu các loại trái cây VN chưa trồng được như đào, kiwi, dâu... để sản xuất nguyên liệu thay thế hàng nhập khẩu cung cấp cho các nhà sản xuất trong nước như Vinamilk, Nestle... Từ tháng 3/2003, công ty sẽ thu mua thử nghiệm trái dâu Đà Lạt để sản xuất. Nếu đạt chất lượng, hàng năm công ty sẽ thu mua khoảng 50 tấn dâu Đà Lạt. Công ty sẽ mua các loại xoài, vải, mãng cầu, sầu riêng để sản xuất nguyên liệu cung cấp cho các nhà sản xuất nước giải khát và sữa trong nước.

    (Thanh Niên )


    that's why


  6. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tính toán của nhà vật lý lừng danh Isaac Newton là đúng, thì chỉ còn 57 năm nữa, trận chiến đấu cuối cùng giữa cái thiện và cái ác theo kinh Tân Ước sẽ diễn ra, và cũng là ngày huỷ diệt của trái đất.
    Lời tiên tri này được học giả người Canada, ông Stephen Snobelen, tìm thấy trên một mẩu giấy viết nguệch ngoạc, kẹp trong một bản thảo của Isaac Newton. Tập bản thảo ít tên tuổi này từng được lưu trữ tại một thư viện ở Jerusalem, và sau đó được bán cho nhà sưu tầm Abraham Yahuda tại London vào những năm 1930. Qua 4.500 trang viết tay, nhà thần học và khoa học kiệt xuất thế kỷ 17 đã nỗ lực giải mã Kinh Thánh, nơi mà ông tin là chứa đựng những quy luật bí mật của Chúa về vũ trụ.
    Trong một bộ phim tài liệu mới đây về niềm đam mê này của Newton, có tựa đề Newton: The Dark Heretic, phát trên kênh truyền hình BBC2, nhà sản xuất Malcolm Neaum bình luận: ?oÔng ấy (Newton) đã dành gần 50 năm và viết 4.500 trang bản thảo để thử dự báo về ngày tận thế của thế giới. Nhưng đến giờ, chúng ta vẫn chưa rõ đó có phải là dự báo cuối cùng của ông hay không. Ông rất do dự khi làm việc đó?.
    Newton mất năm 1727, là người đã khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn và được mệnh danh là cha đẻ của vật lý hiện đại.
    B.H. (theo Ananova)
    Em còn nhớ hay em đã quên?????
  7. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chưa thể thực hiện tăng lệ phí đăng ký mới xe gắn máy từ 1/3

    Gần đây, sau Thông tư 02 của Bộ Công an về việc quy định mỗi người chỉ được đứng tên đăng ký một xe gắn máy, người dân lại tiếp tục lo lắng về thông tin từ 1.3, các loại lệ phí đăng ký xe gắn máy mới sẽ được nâng lên.
    Chiều 24/2, trao đổi với báo chí về đề án tăng mức lệ phí trước bạ đối với các xe máy đăng ký lần đầu từ 1% lên 10%, ông Phạm Duy Phương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết: ?oBộ Tài chính đã xin ý kiến của các địa phương và các ban ngành có liên quan về vấn đề này. Kết quả cho thấy mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau nhưng phần lớn các ý kiến đều ủng hộ việc tăng mức lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, việc ký ban hành quyết định tăng lệ phí trước bạ còn phải chờ ý kiến của Chính phủ.?
    Ngoài ra, đối với dự thảo về việc tăng mức lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu đối với xe máy các loại và xe ô tô con dưới 7 chỗ ngồi (nằm trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/TC/TCT, dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2003), ông Phạm Duy Phương cho biết thêm: ?oBộ Tài chính đang gửi công văn xin ý kiến các cơ quan có liên quan bởi việc ban hành thông tư mới này có ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp dân cư. Nếu như được ký ban hành, thì thông tư cũng chỉ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký?.
    Ông không cho biết rõ khi nào sẽ nhận được đủ các ý kiến phản hồi từ các cơ quan có liên quan. Như vậy việc tăng các loại lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu đối với xe máy các loại và xe ô tô con dưới 7 chỗ ngồi sẽ chưa thể thực hiện được kể từ 1/3/2003 như dự kiến.

    1. Mức thu lệ phí cấp giấy nhận đăng ký và biển số (cấp mới) đối với xe máy các loại có giá trị (theo giá tính lệ phí trước bạ) từ 15.000.000 đồng trở xuống.
    a/ TP Hà Nội, Tp.HCM mức thu là: 1.000.000 đồng/xe/lần.
    b/ TP trực thuộc trung ương khác, TP trực thuộc tỉnh và thị xã mức thu là 500.000 đ/xe/lần.
    c/ Các khu vực khác (ngoài các khu vực nêu tại tiết a và b điểm này) mức thu là 100.000đ/xe/lần.

    2. Mức thu lệ phí cấp giấy nhận đăng ký và biển số (cấp mới) đối với xe máy các loại có giá trị (theo giá tính lệ phí trước bạ) trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng.
    a/ TP Hà Nội, Tp.HCM mức thu là: 2.000.000 đồng/xe/lần.
    b/ TP trực thuộc trung ương khác, TP trực thuộc tỉnh và thị xã mức thu là 1.000.000 đ/xe/lần.
    c/ Các khu vực khác (ngoài các khu vực nêu tại tiết a và b điểm này) mức thu là 200.000đ/xe/lần.

    3. Mức thu lệ phí cấp giấy nhận đăng ký và biển số (cấp mới) đối với xe ô tô con dưới 7 ghế ngồi, kể cả các xe ô tô con không hoạt động vận tải của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải (trừ xe ô tô con hoạt động vận tải của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vẫn thực hiện nộp lệ phí theo quy định Thông tư số 77 TC/TCT của Bộ Tài chính) xe máy có giá trị (theo giá tính lệ phí trước bạ) trên 40.000.000 đồng.
    / TP Hà Nội, Tp.HCM mức thu là: 7.000.000 đồng/xe/lần.
    b/ TP trực thuộc trung ương khác, TP trực thuộc tỉnh và thị xã mức thu là 5.000.000 đ/xe/lần.
    c/ Các khu vực khác (ngoài các khu vực nêu tại tiết a và b điểm này) mức thu là 1.000.000đ/xe/lần.

    (Trích dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 77 TC/TCT ngày 29/11/1996)
  8. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    2003, cơ hội tạo ra cao trào du lịch
    Ngành du lịch chuẩn bị tổ chức nhiều lễ hội du lịch trong năm 2003
    Theo Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002-2005, trong năm 2003 ngành du lịch sẽ tạo ra một cao trào phát triển du lịch với hàng loạt các sự kiện lớn như Năm du lịch Hạ Long 2003, 110 năm Đà Lạt, 100 năm Sapa, 350 năm Khánh Hòa....Lễ công bố năm Du lịch Hạ Long được tổ chức mới đây, thực sự là bước khởi đầu khá thành công cho cao trào này.

    Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh, đặc biệt là đến vịnh Hạ Long tăng ở mức cao. Theo số liệu thống kê của Ban quản lý vịnh Hạ Long, từ đầu năm đến nay, điểm du lịch này đã đón trên 52.000 lượt khách du lịch, tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu từ hoạt động bán vé cũng tăng tới 99% so với cùng thời điểm này năm 2002.
    Ông Nguyễn Văn Miện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm Du lịch Hạ Long 2003 sẽ tạo đà cho các sự kiện lớn tiếp theo được ngành du lịch tổ chức trong năm nay. Các điểm đến khác như Khánh Hòa, Lâm Đồng, Lào Cai cũng đã bước đầu chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho việc tổ chức các sự kiện trên. Chẳng hạn như Lào Cai đang nâng cấp tuyến đường từ thị xã Lào Cai lên đến thị trấn Sapa. Một số công trình phục vụ du lịch khác như làng dân tộc phong cảnh núi Hàm Rồng... cũng đang được khẩn trương xây dựng.
    Bên cạnh đó, năm 2003 cũng được được xác định là năm bản lề trong việc thực hiện các nội dung của chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001-2010 và Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2001-2005, để đến năm 2005 du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy, theo các chuyên gia trong ngành, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch trong năm nay là tập trung nguồn vốn đầu tư để phát triển cơ sơ hạ tầng, cơ sở vật chất-kỹ thuật du lịch nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
    Về vấn đề trên, nhiều chuyên gia cho rằng, có thể coi là "thuận buồm xuôi gió", vì trong năm nay, số vốn đầu tư từ nguồn ngân sách đã tăng đáng kể so với 2 năm trước. Trong năm 2003, vốn đầu tư từ ngân sách "rót" cho ngành du lịch là 450 tỷ đồng, trong khi đó cả hai năm 2001 và 2002 vốn đầu tư từ nguồn ngân sách chỉ là 646 tỷ đồng. Ngoài việc tập trung nguồn vốn đầu tư, công tác xúc tiến quảng bá du lịch cũng được chú trọng. Cùng với việc tham gia các hội chợ quốc tế được tổ chức ở một số thị trường truyền thống như Đức, Nhật, Pháp. .. ngành du lịch sự kiến sẽ thực hiện quảng bá du lịch trên một số kênh truyền hình quốc tế.
    Đồng thời, ngành du lịch Việt Nam cũng sẽ tăng cường sự hợp tác quốc tế đặc biệt là hợp tác với các nước trong khu vực nhằm khai thác triệt để lượng khách du lịch nội vùng.
    Được biết, trong năm 2003, ngành du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu đón 2,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 14 triệu khách du lịch nội địa, doanh thu đạt 25.000 tỷ đồng.
    Theo dự báo của các chuyên gia trong ngành, nếu căn cứ vào tốc độ tăng trưởng của ngành trong năm 2002 thì đây hoàn toàn là những con số có thể đạt được không mấy khó khăn. Tuy nhiên, điều này cũng còn phụ thuộc vào tình hình biến động của thị trường du lịch thế giới
    Đầu Tư
  9. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lưu Trọng Ninh phải lòng Đà Lạt
    Từ tết đến giờ, những người quen không thấy ông đạo diễn nổi tiếng khó tính này ngồi vạ vật trước cổng hãng phim truyện VN. Điện thoại di động tắt, điện thoại bàn ở nhà cũng gác. Hóa ra Lưu Trọng Ninh mải lang thang hết Đà Lạt về TP HCM để chuẩn bị cho bộ phim truyền hình dài 20 tập dành riêng cho Đà Lạt mộng mơ.
    Anh từng tuyên bố: "Tôi không muốn làm phim truyền hình vì sợ sẽ quen thói mì ăn liền". Nói vậy, nhưng anh vẫn cho trình làng bộ phim truyền hình nhiều tập có cái tên khá gợi cảm Hoa cỏ may. Anh giải thích: "Thì tớ cũng phải kiếm sống để đợi được làm phim nhựa chứ".
    Cách đây nửa năm, anh đóng cửa nằm nhà vì mải nghĩ về Đà Lạt. Hãng phim truyền hình TP HCM nghe hơi liền... đặt hàng ngay tức khắc: phim sẽ dài 20 tập, mỗi tập cỡ 60 phút, đề tài: viết riêng cho mảnh đất Đà Lạt. Từ trước tới nay, thành phố này đã được chọn làm bối cảnh quay phim nhựa, phim truyền hình khá nhiều nhưng chưa có một bộ phim nào chỉ nói riêng về Đà Lạt.
    Ngay từ giữa năm 2002, Lưu Trọng Ninh đã bảo: "Tôi biết rất nhiều câu chuyện tình lãng mạn xảy ra tại Đà Lạt. Có lẽ lịch sử của thành phố này song hành với những mối tình tuyệt diệu. Tôi dự định mỗi tập phim sẽ là một chuyện tình ghi lại dấu ấn của thành phố. Sẽ là một ngàn lẻ một chuyện tình ở xứ mộng mơ". Đến thời điểm này, phần biên kịch đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn tìm diễn viên chính cho phim. "Bởi, chỉ có người Đà Lạt mới thể hiện đầy đủ hồn vía của Đà Lạt", Lưu Trọng Ninh nhận xét.
    Bối cảnh quay phim dường như rất thuận lợi và vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào: tiếng xe thổ mộ lăn trên đường vắng, những ngôi nhà có ống khói nhô cao trong trời chiều, những con đường hoa, những vạt cỏ thơm... và những người dân sẵn sàng vào vai phụ, vai quần chúng. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh tiết lộ: "Mặc dù chưa dứt khoát với tên của bộ phim nhưng theo kế hoạch thì chỉ khoảng 3 tháng nữa là đến thời điểm bấm máy. Có thể khi bộ phim truyền hình dài 20 tập này quay xong thì tôi mới chọn được tên phim".

    (Theo Nông Thôn Ngày Nay)
  10. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    VIET NAM NET>>Thư Hà Nội
    Ngưỡng cửa vào đời ?" đâu chỉ là trường đại học!
    13:32', 11/3/ 2003 (GMT+7)
    Hàng năm cứ sắp thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các cô cậu tú tương lai và các bậc phụ huynh phải đôn đáo lo thi tuyển vào đại học. Ngành nào đây? Trường nào đây? Bao nhiêu câu hỏi, bấy nhiêu âu lo cho bước kế tiếp trên đường học vấn. Nhưng có mấy ai thật sự hiểu rõ mình muốn học tiếp tục để làm gì?
    Có thể có nhiều lý do để học: bạn trẻ tự mình cảm thấy phải học tiếp để chứng tỏ cho mọi người thấy là mình thật sự có tài; có người học để lấy bằng cấp để dễ có việc làm. Có bạn cố vào đại học để cha mẹ vừa lòng, hoặc vì sợ sẽ không có gì làm để tiêu khiển thời gian. Có bạn tha thiết muốn học lên cao hơn nữa vì yêu nghề và yêu ngành mình sắp chọn học và hy vọng sẽ cống hiến tài nghệ của mình cho xã hội. Cuộc đời của mỗi người chúng ta là một quãng đường dài mà phần lớn chúng ta sẽ rất ngại đi nếu chưa có khái niệm gì về nơi mà mình sắp đi đến, dù chỉ đi một đoạn đường ngắn. Thế mà trong cuộc sống ngày nay chúng ta thấy không ít người cứ đi vào quãng đường đời mà không biết mình đi đến đâu.
    Mỗi người chúng ta đều có một sự nghiệp để nghĩ đến, có một tương lai để vun vén, có nhiều đối tượng để phụng sự, có nhiều việc hữu ích cần phải làm. Chúng ta cần có những bản đồ chỉ dẫn sáng suốt. Chúng ta cần định hướng đúng. Chúng ta cần một lộ trình sáng lạn. Như thế ngay từ bây giờ chúng ta cần xác định mục tiêu của cuộc đời mình một cách hợp lý nhất.
    Trước hết, bạn hãy nghĩ đến những nguyên tắc sống của mình và những gì mà mình quí trọng nhất. Có thể ví mục tiêu của cuộc đời bạn là một cái thang, cái thang đó phải được dựng vào đúng bức tường. Những ?obức tường? của cuộc đời để bạn có thể chọn lựa có thể là:
    - một nhà sáng tác, nghệ sĩ
    - một người dạy học
    - một người nội trợ gia đình
    - một nhà hoạt động xã hội
    - một vận động viên thể thao
    - một người công chức
    - và rất nhiều ?~?Tbức tường?T?T khác nữa.
    Căn cứ vào quá trình học tập và đời sống ở bậc trung học, các bạn có thể quyết định cụ thể mình thích làm những gì khi ra trường, xếp những ưu tiên đó theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Có thể bạn rất giỏi toán, lý, hoặc hóa. Hoặc bạn giỏi về sinh vật, hay văn chương, hay hội họa, hoặc âm nhạc. Hoặc bạn đã là vô địch môn thể thao nào đó. Năng khiếu của bạn sẽ là kim chỉ nam chính xác nhất giúp bạn chọn hướng đi tương lai. Nhưng đồng thời bạn cũng tham khảo thực tế yêu cầu phát triển của đất nước ta để từ đó thấy được đất nước đang cần những nhân lực nào mà mình có thể tham gia, từ đó mới so với những ưu tiên của mình muốn đạt mà có quyết định cuối cùng.
    Không ai hiểu bạn hơn chính bản thân bạn, người đã can đảm chọn đúng mục tiêu đời mình. Rất có thể bạn thích học tiếp lên đại học, hay học tại một trường chuyên nghiệp nào đó, bậc trung học hay cao đẳng. Ở Âu Mỹ thanh niên rất thích học ở các trường cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp vì khi ra trường là họ đi làm việc được ngay, mà tiền lương thì lại không cách biệt người có bằng đại học bao nhiêu. Trong khi đó, ở Việt nam chúng ta ai cũng đua nhau vào đại học, còn vào cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp thì chỉ là ưu tiên thứ cấp sau khi không vào được đại học. Một lý do khiến nhiều người trong chúng ta không chọn ưu tiên các trường cao đẳng hoặc trung học vì cơ quan sử dụng nhân lực không coi giá trị các loại bằng cấp này ra sao cả. Vì thế chúng ta thường nghe nói giáo dục Việt nam đào tạo ra nhiều tướng tá mà ít đào tạo quân lính. Chừng nào Nhà nước chưa có qui định cao hơn cho người có bằng cấp cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp thì người dân vẫn tiếp tục hướng về đại học bằng bất cứ giá nào, dù chất lượng không đạt yêu cầu hội nhập quốc tế.
    Việc chọn trường để học đối với sinh viên Việt nam là một vấn đề khó khăn nhất, vì không phải mình thích ngành nào cũng có trường cho mình học. Và vì số người muốn học vượt xa tổng số ghế của các trường nhập lại, nên chúng ta phải thi tuyển rất gay go để giành một chỗ ngồi trong nhà trường. Nhiều khi các bạn không học được tại trường mình muốn mà phải học một ngành khác tại một trường khác. Do đó việc chọn trường hầu như ở ngoài tầm tay của mọi thí sinh, thí sinh phải thi tại 2 hoặc 3 trường may ra trúng vào được một trường. Tuy nhiên trong 2-3 trường đó, các bạn cũng có thể lưu ý ưu tiên cho trường nào đó có ngành học ưng ý mình nhất, có phương tiện thể dục thể thao, văn nghệ, và có những chương trình đào tạo ngoại khóa giúp cho sinh viên mau giỏi (như dạy tiếng Anh và dạy tin học miễn phí ..., có nối mạng Internet, có thư viện ảo kết hợp thư viện thật phong phú tài liệu, có phòng thực tập trang bị tối thiểu). Và một yếu tố không kém quan trọng là phải liệu sức mình có chọi nổi với những người khác cùng thi vào các trường đó hay không!
    Sau cùng, nếu rủi bạn không vào được trường học sở thích của mình thì cũng không nên thất vọng, nhất là đối với các bạn muốn học để nâng cao tri thức, kỹ năng mà không nhất thiết cần phải có bằng cấp. Trường học lớn nhất và có nhiều thầy giỏi nhất trên thế giới là Internet. Trên mạng Internet có trên 50.000 trường học của các nước. Riêng Mỹ đã có trên 5.300 trường đại học. Các bạn có thể thu nhận kiến thức gần như bất cứ môn học nào mình muốn. Điều kiện: biết rành một ngoại ngữ (tốt nhất là tiếng Anh) và biết sử dụng máy vi tính và trình duyệt Internet. Bạn có thể đạt các điều kiện này rất dễ dàng vì nơi nào cũng có trường tư mở lớp ngoại ngữ và tin học thu nhận mọi người đến học. Tri thức học được từ Internet có khi còn tốt hơn, và mới hơn những bài giảng của các thầy cô tại nhiều trường đại học hiện nay.
    Nói một cách khác, sau khi rời ghế trung học, cả một chân trời tương lai đang hiện ra trước mắt các bạn. Cơ hội để nâng cao tri thức, kỹ năng của mọi thanh niên chúng ta chưa bao giờ nhiều như bây giờ. Nguồn tư liệu để chúng ta học tại trường, hoặc học qua mạng Internet ngày càng phong phú hơn. Bạn sẽ không bao giờ thất vọng với việc học nếu các bạn đã xác định được mục tiêu của mình học cái gì và để làm gì.
    · Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Võ-Tòng Xuân
    (www.vnn.vnn)
    welcome to
    w w w . d a l a t f o r u m . c o m

Chia sẻ trang này