1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâm Đồng Daily News

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 21/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng Serbia bị ám sát

    Cố thủ tướng Serbia Zoran Djindjic.
    Chiều qua, Thủ tướng Zoran Djindjic đã bị bắn hai viên đạn cỡ lớn vào bụng và lưng, ngay bên ngoài toà nhà chính phủ ở thủ đô Belgrade. Ông tắt thở tại bệnh viện quân sự thành phố vì vết thương quá nặng. Cảnh sát đã bắt giữ hai kẻ ám sát sử dụng loại súng bắn tỉa tầm xa tại hiện trường.

    Tổng thống Micic đang ban bố tình trạng khẩn cấp.
    Các bộ trưởng trong nội các Serbia lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau biến cố trên. Họ thông báo dành ba ngày để tang cố thủ tướng Zoran Djindjic. Tổng thống Natasa Micic đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước, theo đó một số quyền tự do cá nhân sẽ bị cắt bỏ và quân đội thay thế cảnh sát làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh. Bà tổng thống kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài cho đến khi nào những kẻ sát nhân bị xét xử.

    Các vệ sĩ đưa Thủ tướng Djindjic vào xe sau khi ông bị bắn.
    Trong khi đó, cảnh sát Belgrade mặc áo chống đạn, vũ trang bằng súng máy đã lập một hàng rào bao quanh tòa nhà chính phủ, đồng thời tiến hành phong tỏa khu trung tâm thành phố để kiểm tra xe cộ và hành khách, nhằm truy tìm những kẻ liên quan. Tất cả những tuyến xe buýt, xe lửa và máy bay ra vào Belgrade đều tạm ngừng hoạt động. Một cựu tư lệnh đơn vị cảnh sát đặc biệt của Serbia là Milorad Lukovic bị cáo buộc đã chỉ huy nhóm thực hiện vụ ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic. Nhân vật từng có quan hệ thân cận với cựu tổng thống Slobodan Milosevic này là một trong 20 nghi phạm có dính líu tới vụ việc.
    Đây là lần đầu tiên một người đứng đầu chính phủ ở châu Âu bị ám sát kể từ khi Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme bị bắn chết tại Stockholm năm 1986. Cố thủ tướng Djindjic cũng từng thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong một vụ việc xảy ra ngày 21/2 vừa qua, khi một chiếc xe tải đột ngột lao vào đoàn xe hộ tống của ông. Sau sự kiện này, Thủ tướng Djindjic tuyên bố rằng, âm mưu sát hại ông chỉ là "một cố gắng vô ích", không thể ngăn cản được quá trình cải cách dân chủ đang diễn ra.
    MỘT SỐ VỤ ÁM SÁT KHÁC
    6/2000: Lãnh đạo phe đối lập người Serbia Vuk Draskovic bị bắn trọng thương.
    4/2000: Giám đốc hãng hàng không Nam Tư bị bắn chết tại Belgrade.
    3/2000: Lãnh tụ nhóm bán quân sự Serbia Branislav Lainovic bị sát hại ở Belgrade.
    2/2000: Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Pavle Bulatovic bị bắn chết tại Belgrade.

    Ông Zoran Djindjic có rất nhiều kẻ thù bởi quan điểm cải cách của mình và ông thường bị phe đối lập chỉ trích là tập trung quá nhiều quyền lực, đối xử "tàn nhẫn" với các đối thủ chính trị. Ông là người đã đóng vai trò chính trong cuộc đấu tranh dẫn đến sự sụp đổ của cựu tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tháng 10/2000.
    Sau đó, chính ông đã rất nhiệt tình trong việc bắt giữ và giao cựu tổng thống Milosevic cho toà án quốc tế ở The Hague, Hà Lan tháng 6/2001. Do hành động này, ông đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Serbia nguyền rủa. Trong số đó có cả cựu tổng thống, người đồng minh cũ của ông là Vojislav Kostunica.

    Các bộ trưởng Serbia dành một phút mặc niệm ông Djindjic trong cuộc họp khẩn cấp.
    Phản ứng về vụ ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic, Tổng thống Croatia Stjepan Mesic nói: "Đây là một hành động điên khùng, nó không những ảnh hưởng xấu đến Serbia mà cả những nước láng giềng". Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã gửi điện chia buồn tới chính phủ Serbia, trong đó có Tổng thống Mỹ George W. Bush. Phát ngôn viên Nhà Trắng Ari Fleischer bình luận: "Thủ tướng Djindjic sẽ được nhớ đến vì vai trò của ông trong việc mang dân chủ đến với Serbia và đưa Slobodan Milosevic ra tòa".
    Người phụ trách về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Javier Solana, đã bị sốc khi nghe tin về cái chết của người bạn cũ: "Đây thực sự là một thảm họa. Tôi và Zoran Djindjic là chỗ thân tình và đã từng làm việc với nhau nhiều. Anh ấy là một người bạn của cá nhân tôi và của cả châu Âu".
    (theo vnexpress.net)
    welcome to
    w w w . d a l a t f o r u m . c o m
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    WB: Đầu tư hơn 40 tỉ đồng vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Tiên
    Theo thông báo của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2003, Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ đầu tư hơn 40 tỷ đồng cho dự án bảo vệ rừng vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Tiên.
    Dự án sẽ đầu tư quy hoạch, giao và cấp quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 1.700 hộ dân nhận quản lý bảo vệ rừng; hỗ trợ xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn trên địa bàn 20 xã nằm trong vùng dự án thuộc 3 huyện Cát Tiên, Đạ Tẻ và Bảo Lâm.
    Theo Ban Quản lý dự án bảo vệ rừng vùng đệm Cát Tiên, trong năm 2002, Ngân hàng Thế giới đầu tư cho dự án này 23,2 tỉ đồng nhưng mới giải ngân được 4,8 tỉ đồng, bằng 20% kế hoạch.
    ( Người Lao Động )
  3. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội triển khai phòng chống bệnh viêm phổi lạ

    Bệnh viện Việt - Pháp tiến hành phong tỏa, cách ly từ ngay ngoài cổng.
    Sáng qua, 9 đội y tế dự phòng của các quận huyện trong thành phố đã được triệu tập phổ biến tình hình bệnh viêm phổi nặng không điển hình, liên quan đến các bệnh nhân của Bệnh viện Việt - Pháp. Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cũng có khuyến cáo về bệnh lạ để người dân đề phòng.
    Tiến sĩ viện trưởng Hoàng Thủy Long cho biết khác với cúm thường (người bệnh chỉ viêm nhiễm đường hô hấp trên, ít dẫn đến viêm phổi hay suy hô hấp), chứng bệnh mới có biểu hiện lâm sàng ban đầu là sốt đột ngột 38,5-40 độ, đau đầu, đau cơ, đặc biệt đau ngực, sau đó có hiện tượng suy hô hấp, kiểm tra X quang thấy rõ phổi tổn thương rất nhanh, trắng xóa. Khi bị một hoặc nhiều triệu chứng như vậy, người bệnh cần được cách ly, đưa ngay đến Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) để điều trị. Những trường hợp nghi vấn được phát hiện ở các trung tâm y tế khác cũng phải được chuyển ngay đến điểm thu dung này.
    Tiến sĩ Long cho biết: "Đến nay chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng nào. Tuy nhiên cần triển khai phòng chống từ khu dân cư ngay". Các đội phòng dịch và bệnh viện hôm nay đã được Bộ Y tế chỉ đạo nắm chắc địa chỉ bệnh nhân, khuyến cáo người thân và gia đình họ hạn chế tiếp xúc người bệnh để tránh lây nhiễm. Trường hợp cần thiết phải có khẩu trang, găng tay, mũ. Tiến hành vệ sinh cá nhân, rửa tay sau khi hắt hơi. Vệ sinh mũi họng bằng các dung dịch sát khuẩn đường hô hấp, các thuốc sát trùng tổng hợp để bảo vệ niêm mạc vùng hô hấp. Các khu nhà ở, trường học, bệnh viện tiến hành thông thoáng khí, hạn chế tập trung đông người ở phòng chật hẹp. Tăng cường sức khoẻ bằng cách ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, hít thở không khí trong lành.
    Hướng triển khai phòng dịch nói trên cũng đã được Bộ Y tế thông báo tới các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và TP HCM - nơi bệnh nhân nhiễm virus đầu tiên đã tới làm việc trước khi vào Bệnh viện Việt - Pháp điều trị, rồi về và tử vong tại một bệnh viện của Hong Kong. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thưởng nói: "Đúng là dịch lạ lây lan nhanh, nhưng chúng ta có thể chủ động phòng chống được, không nên hoang mang".
    Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và chuyên gia Pháp mới tăng cường, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đã có phác đồ điều trị với 43 bệnh nhân hiện tại (30 ở Bệnh viện Việt - Pháp và 13 tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới) theo hướng hồi sức tích cực, đảm bảo đủ máy hỗ trợ thở, kết hợp kháng sinh chống bội nhiễm như Cefalosporine thế hệ 3 và Doxicycline. Nhân viên y tế trực tiếp làm việc phải cách ly với khu vực khác của bệnh viện, mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, tiến hành sát trùng liên tục khu vực bệnh dịch. Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới sẽ hạn chế người nhà vào chăm sóc bệnh nhân để ngăn chặn lây nhiễm, tăng cường đủ y tá, hộ lý phục vụ người bệnh.
    Các nước và tổ chức quốc tế tăng cường hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam phòng chống dịch bệnh lạ này. Chiều nay, một đoàn chuyên gia 3 người của Bộ Y tế Nhật Bản đã tới Hà Nội, mang theo cơ số hàng viện trợ trị giá 10 triệu yên (tương đương 80.000 USD), gồm 2 máy thở, quần áo và dụng cụ phòng hộ. Trước đó, WHO đã cử thêm 4 người, nâng tổng số chuyên gia giúp đỡ Việt Nam phòng dịch lên 10 người. Bộ Y tế Pháp cũng cử 6 người đưa máy móc, thuốc men sang giúp đỡ Bệnh viện Việt - Pháp. Hôm nay, những nhân viên y tế phục vụ người bệnh ở đây đã được uống bổ sung các liều thuốc phòng dịch, tăng cường sức đề kháng.
    Theo WHO, cho đến nay đã có 8 nước và khu vực xuất hiện các trường hợp bị mắc bệnh về đường hô hấp do virus lạ (gọi là hội chứng hô hấp cấp tính nặng - SARS): Canada, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và đặc khu Hong Kong. Hơn 150 người được thống kê liên quan đến chứng bệnh này, trong đó ít nhất 4 người đã chết: 1 ở Hà Nội, 1 ở Hong Kong và 2 người ở Canada (là 2 người Mỹ từ Hong Kong về). WHO đã có khuyến cáo tới các hãng hàng không để ngăn chặn sự lây lan toàn cầu của virus lạ.
    Bệnh viện Việt - Pháp tiến hành phong tỏa, cách ly từ ngay ngoài cổng.
    Được maybe_ilike sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 17/03/2003
  4. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 17/3/2003, 14:00 GMT+7
    TP HCM đối phó với bệnh lạ sau khi phát hiện 2 ca có khả năng bị nhiễm
    Nhân viên nấu ăn cho Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (Hà Nội) mang khẩu trang trước khi bắt đầu công việc hàng ngày (16/3). Ông Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y tế thành phố, vừa cho phóng viên VnExpress biết, trong các ngày 13-14/3, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ đã tiếp nhận 2 trường hợp viêm phổi không điển hình, nghi là nhiễm virus lạ. Sáng nay, Sở đã ra quyết định thành lập Ban thường trực phòng chống bệnh hô hấp.
    Một trong hai trường hợp nói trên là bệnh nhân nam 30 tuổi, đến từ Hà Nội, nhập viện đêm 13/3 với các triệu chứng sốt cao, bạch cầu và tiểu cầu thấp. Người đàn ông này cho biết, từ ngày 27/2 đến 6/3, anh có thăm nuôi vợ đẻ tại Bệnh viện Việt - Pháp (Hà Nội). Sau khi vào TP HCM, anh bị sốt, điều trị ở Bệnh viện Vạn Hạnh mấy ngày nhưng không bớt nên chuyển sang Hoàn Mỹ. Sáng 14/3, mặc dù vẫn sốt cao, lượng bạch cầu và tiểu cầu trong máu vẫn thấp nhưng do đã đăng ký vé máy bay về Hà Nội nên bệnh nhân đã xin chuyển ra Bệnh viện Việt Pháp để điều trị tiếp.
    Bệnh nhân thứ 2 là một thiếu nữ 15 tuổi, sống ở quận 3, nhập viện ngày 14/3 với các triệu chứng tương tự người thứ nhất, được dùng kháng sinh Rocephine trong 3 ngày nhưng bệnh không cải thiện. Ngày 16/3, cuộc hội chẩn của các bác sĩ thuộc 2 bệnh viện Hoàn Mỹ và Bệnh nhiệt đới TP HCM đã bước đầu đưa ra nhận định: bệnh nhân bị viêm phổi do nhiễm trùng, không loại trừ khả năng viêm phổi do virus lạ. Chiều 16/3, cô gái này đã được chuyển sang khoa Nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong tình trạng sốt 40 độ C.
    Sau khi ra quyết định lập Ban Thường trực phòng chống bệnh hô hấp, trong cuộc họp với các cơ quan chức năng tìm biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus lạ sáng nay, Sở đã gửi đến các bệnh viện, phòng khám đa khoa trong thành phố công văn hướng dẫn cách phòng chống dịch và biện pháp xử trí khi phát hiện những người có biểu hiện mắc bệnh.
    Nếu phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ là viêm đường hô hấp cấp tính do virus lạ, bệnh nhân sẽ được chuyển đến theo dõi và điều trị ở các bệnh viện Chợ Rẫy, 175, Bệnh Nhiệt Đới và Trung tâm Y tế dự phòng. Viện Pasteur sẽ chịu trách nhiệm xét nghiệm xác định bệnh và tìm các phương pháp điều trị hữu hiệu.
    Sở Y tế cũng đã gửi công văn đến Cụm cảng Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất nhằm hướng dẫn các quy trình, biện pháp phòng chống bệnh (như cách ly, xử lý bệnh nhân tại chỗ...). Tiếp viên của các hãng hàng không đang hoạt động tại Việt Nam đều được hướng dẫn cách xử lý khi gặp bệnh nhân có biểu hiện nhiễm bệnh.
    (nvexpress)
    welcome to
    w w w . d a l a t f o r u m . c o m

    Được nicknamehi sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 17/03/2003
  5. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng và nguyên tắc phòng dịch của CÚM do vius lạ:

    Triệu chứng: Sốt cao đột ngột, nhiệt độ cơ thể lên tới 38,5 - 40oC. Đau đầu, đau họng, đau các cơ, ho khan sau đó là viêm phổi diễn tiến nhanh...
    Nguyên tắc phòng dịch: Đảm bảo vệ sinh cá nhân hằng ngày. Rửa tay ngay sau khi hắt hơi và ho. Vệ sinh mũi họng thường xuyên bằng các thuốc sát trùng tổng hợp để bảo vệ đường hô hấp.
    Hạn chế tối đa tiếp xúc với người bệnh. Trường hợp phải tiếp xúc trực tiếp, cần sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, khẩu trang, mũ...
    Hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh. Thông thoáng khí trong khu phòng bệnh, buồng ngủ, hạn chế tập trung đông người tại các buồng chật, kín gió.
    Tăng cường ăn đủ chất, tập thể dục thường xuyên, hít thở không khí trong lành. Khi có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, kèm theo các triệu chứng đã nêu, cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị.
    Theo Bộ Y Tế
    Được nicknamehi sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 18/03/2003
  6. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Phương thuốc phòng tránh:


    Thuốc nhỏ mũi: Sunfarin 8ml
    Thuốc nhỏ mũi: Acgyron 3%
    Vitamin B1, B6, B12
    Upsa C 1g
    Vitamin C
    Khẩu trang Y tế
    Các dung dịch súc miệng sát khuẩn....
    Thuốc sát trùng tổng hợp bảo vệ niêm mạc và đường hô hấp trên
    (Những thứ thuốc này chủ yếu giúp chúng ta tự tăng sức đề kháng. Chúc mọi người vui, khoẻ, bình an!)
    Theo E***or
    http://ttvnol.com/forum/t_165725/5
  7. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hành trình ở VN của người Mỹ gốc Hoa mang virus lạ
    Thương gia Jonny Chong Chen bay từ Mỹ qua Hong Kong, đến TP HCM và ra Hà Nội ngày 24/2. Sau đó ông xuống làm việc với Công ty May Hưng Yên, trở về Hà Nội trong ngày 24/2 và ở tại Văn phòng Công ty Gilgood, số 36 Phạm Huy Thông, Hà Nội. Ngày 26/2, ông được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Việt - Pháp.

    Tại số 36 Phạm Huy Thông, nơi ông Chen làm việc có 2 người mang biểu hiện bệnh viêm phổi lạ. Đây là 2 trong số bệnh nhân đang được điều trị tại gia đình. Theo ông Phạm Ngọc Tống, Phó giám đốc Trung tâm y tế Hà Nội, các bệnh nhân này có tiến triển tốt.
    Tại Hưng Yên, bà Lương Thị Hữu, Giám đốc Công ty May cho biết, ông Jonny Chong Chen đến công ty lúc 10h ngày 24/2. Ông đã làm việc trực tiếp với 3 người gồm bà Hữu, anh Chu Hữu Nghị, Phó phòng Xuất nhập khẩu kiêm phiên dịch, chị Nguyễn Vân Yến, Trưởng phòng kỹ thuật của công ty. Thời gian tiếp xúc kéo dài từ 10 đến 12h, sau đó bà Hữu dẫn mọi người cùng đi ăn cơm tại văn phòng công ty. Buổi chiều, từ 1h30h đến 4h, ông Jonny Chong Chen đến phòng kỹ thuật làm việc với chị Yến.
    Bà Hữu cho biết thêm, ông Jonny Chong Chen là khách hàng quen của công ty và đã sang Việt Nam lần thứ tư. Ông đến cùng 3 khách nước ngoài (1 người Philippines, 2 người Mỹ) và tất cả đều đã về nước. Nhằm tránh lây nhiễm cho công nhân, Công ty đã cấp Vitamin C, thuốc nhỏ mắt, mũi cho tất cả những người liên quan. "Tôi đã biết trước việc ông chuyên gia mắc bệnh nên đã được chuẩn bị tâm lý trước. Còn phía công nhân, do không có ai tiếp xúc trực tiếp hoặc có dấu hiệu bệnh nên mọi người chưa biết sợ", bà Hữu nói.
    Ông Trần Xuân Khánh, Trưởng phòng nghiệp vụ, Sở Y tế Hưng Yên cho biết, Sở đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch do giám đốc làm trưởng ban. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã xuống Công ty May Hưng Yên tiến hành giám sát 6 người có nguy cơ lây nhiễm cao (ngoài 3 người kể trên còn có 3 người trong ban giám đốc). Phòng kỹ thuật và khu vệ sinh của nhà sản xuất của Công ty May đã được phun thuốc tiệt khuẩn với định kỳ 3 ngày một lần.
    Ngày 14/3, Trung tâm y tế tỉnh đã ghi nhận 14 trường hợp biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu, sốt nhẹ, nhưng hiện đã khỏi. Đến 9h sáng nay, có thêm 8 trường hợp với biểu hiện tương tự. Đặc biệt, trong đó có một trường hợp sốt cao 39 độ C và đã được đưa vào phòng cách ly tại trạm y tế của nhà máy. Đến sáng nay, bệnh nhân này đã giảm sốt. "Tất cả những người này đều là công nhân và chưa từng tiếp xúc với chuyên gia nước ngoài. Có thể họ bị cúm thông thường do ảnh hưởng của thời tiết. Mọi năm vào thời điểm này, tỷ lệ công nhân bị cúm còn cao hơn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiến hành giám sát, khuyến cáo người nhà cách phòng bệnh", ông Khánh nói.
    Sở Y tế Hưng Yên cũng đã chỉ đạo tất cả 10 huyện thị của tỉnh thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch và phổ biến cho họ về cách tổ chức giám sát, thông báo các triệu chứng, cách vận chuyển bệnh nhân và quản lý nguồn chất thải. Kinh phí cho công tác này được dự trù khoảng vài trăm triệu, trong trường hợp dịch bùng phát sẽ tiếp tục được cấp thêm. Sở cũng đã khuyến cáo người dân nếu không có việc cần thiết thì không nên đi, trì hoãn các cuộc họp đông người.
    Tại Bắc Ninh, mặc dù Bộ Y tế đã thông báo bệnh nhân Jonny Chong Chen từng đến địa phương này, nhưng ông Nguyễn Phương Thược, Giám đốc Sở Y tế đã phủ nhận tin trên. Ông nói: "Chúng tôi đã tìm hiểu tất cả các công ty may mặc, thậm chí gọi điện hỏi văn phòng của ông Chen ở Hà Nội và được xác nhận là không có lịch ông đến Bắc Ninh". Tuy nhiên, Sở Y tế cũng đã tiến hành các biện pháp tăng cường giám sát địa phương bởi tỉnh có một sản phụ đang nằm điều trị tại Viện Y học lâm sàng và các bệnh nhiệt đới ở Hà Nội. Con và người nhà của sản phụ đã về nhà được hơn một tuần, tới nay chưa có biểu hiện bệnh.

    Theo vnexpress
  8. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 19/3/2003, 06:00 GMT+7
    Du lịch bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm phổi lạ
    Theo ông Lại Nguyên Tưởng, Vụ trưởng Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch, hiện nay có rất nhiều khách quốc tế đã huỷ hoặc hoãn chuyến du lịch của mình. Tuy nhiên, những trường hợp trên chủ yếu là khách tới Hà Nội.
    Bà Khúc Thị Quả, Giám đốc Công ty du lịch Việt Nam vừa cho VnExpress hay, một cuộc hội thảo quốc tế về y tế diễn ra từ 19 đến 22/3 tại Hà Nội đã bị hoãn lại do hàng loạt đại biểu từ Pháp hủy bỏ chuyến bay. Hệ quả là công ty của bà mất hàng trăm khách du lịch. Nhiều hội nghị quốc tế tương tự được tổ chức trong tháng 3 tại Hà Nội như Diễn đàn du lịch Singapore tại Việt Nam, Hội nghị Mekong... cũng có nguy cơ không đón được nhiều khách quốc tế.
    Theo bà Quả, sau thông tin về virus lạ xuất hiện tại Hà Nội, tình trạng hủy chuyến du lịch đến VN liên tục xảy ra. Đến nay, riêng Công ty Du lịch Việt Nam số khách huỷ chuyến đã lên tới 300 người. Phần lớn trong số đó là người Pháp, do chính phủ nước này khuyến cáo công dân của họ không nên đến Hong Kong và Hà Nội. "Tình trạng này chưa biết sẽ kéo dài đến đâu. Tôi đang lo việc khắc phục hậu quả sau này, chắc là sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để kéo lại khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam" - bà Quả nói.
    Tại Hà Nội, khách sạn Hilton trong hai ngày 17-18/3 đã hủy 200 phòng. Khách sạn ASEAN có một đoàn khách Singapore hủy hợp đồng vì không qua được Hong Kong. Tại TP HCM, khách sạn REX từ chối một đoàn khách từ Hong Kong sang.
    Phó giám đốc một công ty du lịch có tiếng ở Hà Nội tiết lộ, một số đơn đặt hàng của công ty trong tháng 3 và tháng 4 đã không thực hiện được nữa. Nếu tình trạng này kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, công ty sẽ phối hợp với các đơn vị bạn kiến nghị lên Tổng cục Du lịch tìm biện pháp hỗ trợ. Bà cũng cho biết, chỉ khi nào Tổ chức Y tế thế giới rút khuyến cáo cảnh báo nguy cơ của bệnh dịch thì lúc đó công ty mới mong trở lại làm ăn như bình thường.
    Tại TP HCM, tình hình tạm ngưng hoặc hủy các chương trình du lịch quốc tế trong những tháng đầu mùa du lịch cũng đang diễn ra. Một đoàn khách Việt kiều mua tour của Hanoi Toserco thăm quan thủ đô đã tạm hoãn để chuyển sang thời điểm khác. Hai đoàn khách từ Singapore dự định tổ chức hội nghị tại TP HCM đã huỷ hợp đồng với hai khách sạn lớn và hủy luôn tour đã mua của một công ty du lịch.
    Tuy nhiên, tại các địa phương khác, du lịch quốc tế và nội địa vẫn hoạt động bình thường. Ngay trong hôm nay, một số đoàn khách nước ngoài đã đến Công ty du lịch Đại Hoa để hỏi và đặt chương trình du lịch tại Việt Nam. Các công ty du lịch lớn như Vietravel, Bến Thành Tourist, Hanoi Toserco... vẫn tổ chức được các tour đi Hong Kong như bình thường.
    Ông Tưởng thừa nhận: "Dù sao thì tình trạng này cũng làm cho chúng ta phải đối phó với những đột biến theo chiều hướng ngược lại với dự kiến". Đầu năm nay, Tổng cục du lịch Việt Nam đã lạc quan đưa ra bức tranh khởi sắc của ngành với con số khách quốc tế đạt được 2,6 triệu.
    Tổng cục đang thống kê sơ bộ về ảnh hưởng của các công ty lữ hành trong nước vào quốc tế trước bệnh viêm phổi lạ.
    (vnexpress)
    welcome to
    w w w . d a l a t f o r u m . c o m
  9. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thêm 4 người tử vong vì bệnh lạ tại Hong Kong
    Đó là 1 người đàn ông có tuổi (qua đời hôm thứ ba), một giáo viên đến từ Trung Quốc và 2 người trước đó đã bị bệnh tim và gan. Riêng với 2 trường hợp cuối, các xét nghiệm vẫn đang được tiến hành để khẳng định chẩn đoán Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng (SARS).

    Nếu kể cả thương gia người Mỹ gốc Hoa chết ngày 13/3, số ca tử vong vì bệnh viêm phổi lạ tại Hong Kong đã lên tới 5; số người bị bệnh là 145. Tin từ Bắc Kinh (Trung Quốc) cho hay, thời gian gần đây, đã có một cặp vợ chồng tử vong vì căn bệnh viêm phổi lạ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.
    Vị bác sĩ người Singapore 32 tuổi (một trong 3 bệnh nhân hiện được điều trị cách ly tại Đức) đang được dùng hỗn hợp 4 loại kháng sinh và đã hết sốt. Anh nhiễm bệnh khi điều trị cho trường hợp nghi bị SARS đầu tiên ở Singapore mà không tự bảo vệ. Người vợ 30 tuổi của thầy thuốc này bắt đầu sốt từ hôm thứ hai, khi đang mang thai tuần 13. Bà mẹ vợ 62 tuổi cũng bị bệnh nhưng nhẹ.
    Theo thông báo mới nhất của WHO, hiện đã có 219 ca viêm phổi lạ trên toàn thế giới. Nhật Bản và Romania cũng đã ghi nhận những trường hợp bệnh đầu tiên.
    Thu Thủy ( AP, AFP )

    dinhphuong
  10. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 20/3/2003, 09:35 GMT+7
    Chiến tranh Iraq đã bắt đầu
    [​IMG]

    Baghdad sớm nay.
    10h30. Trên bầu trời không thấy bóng máy bay, nhưng xuất hiện các luồng khói trắng và vàng của pháo phòng không. Một loạt tiếng nổ lớn phát ra, sau đó thủ đô Iraq chìm vào yên tĩnh. Khói bắt đầu bốc lên ở phía nam thành phố. Thi thoảng vẫn có những chiếc ôtô lao nhanh trên đường, không một bóng khách bộ hành. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng chuông báo giờ cầu nguyện sáng cho các tín đồ Hồi giáo.
    10h15, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố chiến tranh: "Theo lệnh của tôi, lực lượng Mỹ đã bắt đầu tấn công Iraq. Hơn 35 nước đã ủng hộ. Những nước này đã cố hết sức để giải giáp Iraq. Saddam Hussein đã âm mưu dùng dân chúng để làm lá chắn sống. Nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tránh thương vong cho dân thường". Ông Bush tuyên bố đợt không kích đầu tiên chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự quan trọng, đồng thời thề sẽ giải phóng người dân Iraq.
    [​IMG]
    Sơ đồ các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Iraq.
    6 giờ sáng ở Baghdad. Một vài tiếng nổ đã làm rung chuyển thủ đô Iraq, trong khi tiếng máy bay bắt đầu gầm rú trên bầu trời, tiếng còi báo động vang khắp mọi nơi, các khẩu pháo phòng không đã hướng lên trời. Người phát ngôn Nhà Trắng Ari Fleischer tuyên bố: "Giai đoạn đầu tiên của chiến dịch giải giáp Iraq đã bắt đầu".
    Một quan chức Lầu Năm Góc cho CNN biết tên lửa hành trình đã được phóng đi, nhằm vào gần Baghdad, nơi mà tin tình báo cho hay các nhà lãnh đạo Iraq đang trú ẩn.
    Phóng viên chiến trường của Reuters cho biết các tiến nổ xuất phát từ ngoại ô phía nam thủ đô lúc 5:30 giờ điạ phương (tức 9:30 giờ Hà Nội, từ đây trở đi, thời gian trong bài tính theo giờ Hà Nội) , tức là 90 phút sau hạn chót mà Tổng thống Mỹ đặt ra.
    [​IMG]
    Máy bay trên các hàng không mẫu hạm Mỹ sẵn sàng cất cánh.
    Hiện thời, khoảng 150 nghìn binh sĩ quân đồng minh tại vùng Vịnh đã sẵn sàng ở vị trí chiến đấu.
    Theo tiết lộ của các nguồn tin quân sự giấu tên, thời khắc mở màn cho chiến tranh sẽ mang tính phá hủy cao, bao gồm những màn không kích dồn dập nhằm vào các mục tiêu đã định trước.
    [​IMG]
    Đường phố Baghdad nhìn từ trên cao sớm 20/3.
    Trong lúc này, không khí ở thủ đô Baghdad hết sức tĩnh lặng. Đường phố không một bóng dân thường vì họ đã xuống hầm tránh bom ở nhà và tại các hầm ngầm công cộng dưới các toà nhà lớn. Chỉ có lác đác vài cảnh sát giao thông, hay những người bám trụ tại các ụ cát trên đường phố.
    Hãng MSNBC cho biết họ bị cấm tiết lộ cụ thể nơi quân Mỹ đang đóng, nhưng cho biết nhiều đơn vị đã được phát đạn dược sẵn sàng chiến đấu. Trước khi bắt đầu cuộc tấn công được đặt tên là ?oChiến dịch tự do Iraq? sẽ là hai giờ hoàn toàn im lặng của sóng radio. Khi đó, lực lượng phóng viên tháp tùng các đơn vị quân sự không được liên hệ với toà soạn.
    (vnexpress)
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!

Chia sẻ trang này