1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM GÌ KHI BỊ TRĨ NGOẠI MỨC ĐỘ NHẸ?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wakadamink, 08/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wakadamink

    wakadamink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2018
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Trĩ ngoại là trường hợp mà bệnh nhân mắc bệnh Trĩ, những búi Trĩ nằm phía dưới đường lược, người bệnh có thể nhìn, sờ thấy búi Trĩ dễ dàng, các búi Trĩ ngoại không thể tự thụt vào bên trong, người bị Trĩ ngoại giai đoạn đầu không thấy chảy máu khi đi cầu tuy nhiên sẽ có cảm giác đau rát, vướng và cộm cộm gây khó chịu.
    Trĩ ngoại không phải là một bệnh khó chữa nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, vậy phải làm gì khi bị Trĩ ngoại mức độ nhẹ? Trước tiên cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý hơn, ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ như rau xanh, hoa quả, ngũ cốc, ngoài ra anh cũng nên ăn nhiều thực phẩm giúp nhuận tràng như khoai lang, bí đỏ.

    Uống nhiều nước mỗi ngày, nước giúp quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, ngoài ra nước còn giúp làm mềm phân, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Vận động thường xuyên, nếu công việc của anh thường xuyên phải ngồi nhiều đứng lâu hay bê vác vật nặng thì sau mỗi một giờ ngồi hay đứng thì anh nên đi lại mấy phút để cân bằng lại các tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng.

    Tập thói quen đi cầu hàng ngày vào một giờ nhất định, vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn sau mỗi lần đi cầu, tránh viêm nhiễm hậu môn. Mặc quần áo thoáng mát, không để quần áo cọ xát vào búi Trĩ ngoại gây tổn thương làm bệnh nặng hơn.

    Do Trĩ ngoại không có chỉ định phẫu thuật trừ khi bệnh quá nặng, búi Trĩ quá to gây hiện tượng sa nghẹt Trĩ, hoại tử búi Trĩ, nên anh có thể sử dụng thuốc uống để điều trị nội khoa ngay tại nhà hiệu quả.

    Bệnh Trĩ cần phải kiên trì điều trị trong một khoảng thời gian dài chính vì vậy các chuyên gia khuyên rằng nên lựa chọn sử dụng những dược phẩm, TPCN được bào chế từ thảo dược như diếp cá, đương quy, rutin(triết xuất hoa hòe) tinh chất nghệ (dạng Meriva tăng khả năng hấp thu gấp 30 lần so với nghệ thông thường) và Magie, làm giảm nhanh các triệu chứng đau rát, sa Trĩ, chống viêm.

Chia sẻ trang này