1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi trẻ bị bệnh viêm xoang?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi btaingoc, 08/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btaingoc

    btaingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2016
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi trẻ bị bệnh viêm xoang?

    Niêm mạc mỏng manh của đa số trẻ bé rất dễ bị đe dọa do những nguyên nhân như vi khuẩn, lông thú nhồi bông, khói bụi… Do đó, trẻ dễ mắc nhiễm khuẩn xoang, dễ chuyển thành bệnh mãn tính giả dụ như bé không được nhận thấy và trị bệnh sớm.

    [​IMG]

    Có khá ý kiến nghĩ rằng, bệnh viêm xoang chỉ lộ diện đối với thân thể mới lớn, trẻ hiếm khi bị cần. Tuy thế, Thực chất, bệnh này ngày càng phổ biến, giả dụ không thể kịp được chữa bệnh đúng lúc, trẻ dễ bị nhiễm khuẩn xoang mãn tính và để lại một vài tổn hại có hại, thậm chí đó còn là nguyên nhân dẫn đến áp-xe mắt, khiến trẻ tử vong.

    trẻ bé 7 tuổi nhà chị Hương Đối với Cầu Giấy, Hà Nội, từ chưa lớn vốn hoặc dính nhiễm khuẩn đường hô hấp trên. Cứ theo chu kì vài tháng lại dính sốt, ho, sổ mũi, thậm chí có những đợt thò lò mũi xanh đặc, cần sử dụng kháng sinh liều cao. Gần đây, dự đoán cháu hay kêu đau đầu, chị Hương mới đưa con đi kiểm tra và chụp X-quang vùng mặt.

    Nghe bác sĩ nói rằng con dính nhiễm trùng xoang, chị còn nghĩ mình nghe nhầm. "Thường thì trẻ em làm sao bị xoang được. Hồi nhỏ, cháu hay dính nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, phương án vài tháng lại sốt, ho, sổ mũi. Tôi nghĩ thế không to nhà mình chỉ mắc cảm thông thường thôi”, chị Hương nói. Nhưng dù chị đưa con đến tương đối bệnh viện đảo lộn để khám thì dấu hiệu bệnh vẫn ko sửa đổi.

    Theo thầy thuốc Tâm tại phòng khám Phúc Minh Đường, việc chảy nước mũi là bình thường, ở một số trẻ, trại thái đó đa số là tự khỏi. tuy nhiên, khi đã thò lò mũi xanh, đồng nghĩa trẻ đã có dấu hiệu mắc viêm xoang. bác sĩ chuyên khoa Tâm cho biết: việc nhận thấy rằng bé bị viêm xoang ở trẻ em còn gặp tương đối khó khăn, vì những hiện tượng không đặc trưng và yếu tố tương đối phức tạp.

    [​IMG]

    Hơn nữa, các trại thái của bệnh xoang không khác khá so với những bệnh về đường hô hấp. Trong lúc đó, mỗi năm, trẻ thường mắc viêm đường hô hấp 6-7 lần. bởi vậy, việc chất thải tế gây nhiễm trùng xoang Đối với trẻ viêm nhiễm đường hô hấp là ko hề dễ.

    Bác sỹ tinh thần giải: nhiễm khuẩn xoang là triệu chứng viêm màng niêm mạc lót Đối với trong xoang, đặc biệt là một số xoang quanh mũi. tình cảnh của bệnh thường hay là chảy mũi vàng - xanh đặc, hơi thở hôi, ăn uống hoặc mắc nôn, đau đầu, thân thể căng thẳng,, phù quanh mắt, sốt nhẹ hay sốt to. Bệnh được chia thành 3 chủng

    dựa theo thời kì các hội chứng kéo dài, dưới 4 tuần là viêm nhiễm xoang cấp, 4-12 tuần là bán cấp còn sau 12 tuần là viêm xoang mãn tính.

    vì vậy, lúc đã chẩn đoán trẻ có tình cảnh đau đầu, ngạt, tắc mũi…cha mẹ ko cần sơ ý, phải đưa trẻ tới thầy thuốc. Đặc biệt, khi trẻ có một vài hội chứng trên kèm theo một vài triệu chứng về mắt như sưng mắt, đau hốc mắt và giảm thị lực thì cần đi khám ngay. triệu chứng mắt mờ đi, có khi một số không to đã mang áp-xe hốc mắt phải cấp cứu ngay, trường hợp như vậy có thể cao mang mù.

    Cũng theo thầy thuốc Tâm, căn bệnh viêm nhiễm xoang trường hợp không được điều trị bệnh kịp thời điểm sẽ để lại một số sự bất thường nguy hại. "Các đe dọa ở mắt là phổ biến nhất. Mắt bị nhiễm khuẩn và phù nề dữ dội, dính đẩy lồi ra phía trước, nhãn cầu mang nhất định vận động, có thể bị mù dứt điểm nếu thiếu máu cục bộ kéo dài trong 90 phút".

    Vậy làm gì khi trẻ mắc nhiễm khuẩn xoang

    Tất cả một số trường hợp nào mà bạn cảm nhận dạng không to có một vài hiện tượng dính viêm xoang ở trên thì cũng cần có một số liệu pháp xử lí khẩn trương.


    – khi nhìn ra trẻ có hội chứng của bệnh hô hấp nhưng giảm sút và hết bệnh sau 5-7 ngày thì phải đưa đến bệnh viện xét nghiệm. Bằng những thiết mang tiên tiến hiện nay để khám thì bác sĩ sẽ chẩn đoán được ổ mang viêm của xoang.

    – Trẻ sơ sinh được đồng ý cho việc dùng thuốc sáng sinh, nhưng để ý cũng được đề nghị áp dụng trong giai đoạn ngắn với liều lượng không nhiêu.

    – ko dùng miệng để hút dịch: với mũi cho trẻ bị viêm xoang do khuẩn từ miệng có khả năng khiến niêm mạc mũi xoang bị nhiễm trùng gấp bội. Hơn nữa bản thân cơ thể hút dịch cũng de dang mắc lan truyền bệnh viêm xoang biểu hiện trong dịch có chứa khuẩn gây bệnh.

    – Đối với trẻ không lớn thì việc giữ gìn môi trường xung quanh sạch sẽ càng phải hơn, hạn chế cho bé ở trong phòng đầy bụi bẩn, tuyệt đối tối đa việc trẻ Đối với trong phòng máy lạnh quá lâu với nhiệt độ quá lạnh, nhiệt độ chỉ phải để Đối với mức trên 28 độ.

    – Bổ sung đầy đủ vitamin cho không lớn, nhất quyết cho trẻ vẫn là sữa mẹ, cho nên các mẹ cũng ăn uống đầy đủ một số chủng thực phẩm sạch để đảm bảo thể lực cho cả mẹ và con.

    chuabenhxoang.vn

Chia sẻ trang này