1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi trẻ bị điểm kém

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguyenhung75, 12/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi trẻ bị điểm kém

    Tôi có cháu gái đang học lớp 1. Cháu học không đến nỗi nhưng phải cái hay mất tập trung nên làm bài hay bị chậm. Gần đây cháu liên tục bị điểm 1. Hỏi lý do thì cháu nói là do viết chậm, nói chuyện với bạn bên cạnh, không chú ý... (Điểm thi HK vẫn cao). Tôi không biết liệu cho điểm 1 có phải là cách phạt của GV bây giờ không? Có thể điểm này cũng không tổng kết vào sổ học bạ cuối năm nhưng nếu cứ thế thì liệu có làm trẻ con thấy chán nản trong học tập không? Nhưng thôi, tôi cũng không có ý định phê phán hay chỉ trích cô giáo của cháu. Tôi chỉ muốn hỏi nên làm gì với cháu đây chứ cứ thế này thì thật không ổn.
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất quan tâm đến việc này,cũng có một người cháu giống bạn vậy,về phía tôi thì tôi không muốn áp đặt việc học của nó,tất nhiên điểm cao sẽ có phần thường,điểm kém thì sẽ kiểm tra bằng cách nếu lần sau có điểm cao sẽ được thưởng,tôi nghĩ với trẻ nhỏ thì phần thưởng đối với chúng có tác động rất mạnh đến việc học,nhưng nghĩ bây giờ chúng nó học nhiều quá,đến mình cũng còn thấy ghê.

Chia sẻ trang này