1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm như nào để nghe tiếng anh tốt hơn?

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi elight123, 19/09/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. elight123

    elight123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2017
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Kỹ năng nghe đóng một vai giở trò quan trọng trong bất kỳ ngôn ngữ nào.
    Ngay từ khi đang còn là đứa bé con chưa biết nói, chưa biết viết thì chúng ta đã biết nghe. Thế nhưng khi bạn học ngoại ngữ thì kỹ năng nghe bao giờ cũng là khó nhất.
    Tag: tiếng anh online
    Sau một thời gian học hỏi, bạn đã nắm vững ngữ pháp, thông thạo các bài đọc hiểu, nhưng các bài “nghe hiểu” thì vẫn thật là khó.
    Tại sao học mãi vẫn chưa nghe thành thạo?
    Rất nhiều chúng mình học qua nhiều khóa tiếng Anh tại các trung tâm, hoặc là tự học, hay theo một vài chương trình dạy tiếng Anh qua CD, thế nhưng đến khi giao tiếp thật sự với người khác thì hầu như chẳng nghe được người ta nói gì.
    Tại sao vậy?
    1) Trong hội thoại thường ngày (informal), người ta hay dùng một vài từ đệm như um, hmm, ah, uh, huh,… Nhiều người cũng hay nói theo kiểu “rút gọn”, bỏ bớt từ, chẳng hạn bỏ từ that trong một vài mệnh đề quan hệ. Trong ngay lúc đó, tiếng Anh mà chúng ta học trên lớp, trong sách, là tiếng Anh chuẩn nên khi nghe tiếng Anh giao tiếp thường ngày, chúng ta thấy không quen.
    2) Hiện tượng connected speech: những từ được phát âm khác đi khi đứng cạnh những từ khác. Thông thường, người ta thêm 1 âm vào gìn giữa 2 nguyên âm để phát âm trôi chảy hơn. Âm được thêm vào gọi là intrusion. Ví dụ: thêm âm /w/ vào giữ gìna 2 từ trong đó từ đầu tiên kết thúc bằng âm /u:/, / oʊ/, /aʊ/ còn từ thứ 2 bắt đầu bằng một nguyên âm.
    Trong lớp học, chúng ta học phát âm những từ này khi đứng một mình, nên khi nó được phát âm khác đi, bạn không nhận ra.
    Tag: web học tiếng anh hay
    3) Trong giao tiếp thường ngày, chúng mình nói về vô số chủ đề khác nhau, đôi khi nói về một số chuyện ta không biết, chẳng hạn bàn tán về một bộ phim ta chưa xem. Khi chúng mình học trên lớp, trong sách vở hay qua CD, kiến thức chỉ về một số lĩnh vực nhất định, không thể bao quát mọi chủ đề. Do vậy, bạn có thể không xẩy ra đủ từ vựng để hiểu.
    4) Nhiều người khi nghe tiếng Anh cứ chăm chăm dịch sang tiếng Việt từng chữ. Việc này khiến cho bạn không tập trung nghe hết câu nói, không hiểu được ý của người nói. Việc dịch sang tiếng Việt sẽ tạo nên một rào cản giữa người nói và người nghe, khiến hai bên không thể hiểu nhau.
    Muốn nghe tốt, chỉ có 1 cách thức là phải nghe liên tục.
    Không thể rèn luyện kỹ năng nghe bằng thủ thuật… đọc được.
    Nhưng nếu nghe không đúng cách, không đúng hướng thì nỗ lực bỏ ra nhiều mà rất hiệu quả không cao.
    Phải làm gì để rèn luyện kỹ năng nghe?
    1) Hãy xác định tinh thần là chúng mình sẽ không thể nghe và hiểu hầu hết các từ.
    2) Đừng cố gắng nghe tất cả các từ bởi khi quá tập trung vào từng từ, chúng mình có thể không nghe được một số từ quan trọng nhất, bổ sung ý chính. Thay vào đó, hãy nghe và nắm rõ một số keywords để có thể hiểu được ý chính của câu.
    3) Nghe những chủ đề ưa thích. Chọn nghe một số chủ đề mình ưa thích sẽ trợ giúp chúng ta nghe nhiều mà không thấy nhàm chán và nản lòng. Nếu phải nghe một vài gì mình không thích, không qukhông nguy hiểm thì đương nhiên ta sẽ khó tập trung, không hào hứng và sẽ rất chóng quên. Chẳng hạn, một người thích nghệ thuật, văn học mà lại luyện nghe bằng một số bản tin tài chính trên radio thì sẽ rất khó thành công.

    Đọc thêm: hoc tieng anh truc tuyen mien phi
    4) Tương tác thì tốt hơn là nghe thụ động. Nói mẹo khác, nói chuyện bằng tiếng Anh sẽ có cực tốt hơn là ngồi nghe bản tin trên TV hoặc radio, bởi khi nói chuyện, chúng ta buộc phải tập trung hơn, nghe cẩn thận hơn. Nhưng hãy cố gắng tìm một số người nói tiếng Anh chuẩn, tốt nhất là người bản xứ, để thực hành nghe-nói.
    5) Nghe đa dạng. Hãy nghe tiếng Anh dưới nhiều dạng khác nhau, nhiều giọng nói khác nhau. Chẳng hạn, nhiều người nghe các bản tin tiếng Anh trên radio mỗi ngày nhưng thấy không tiến bộ và rất nhanh chán, bởi vì tin tức chỉ là một dạng cụ thể của tiếng Anh mà thôi, và chỉ có một vài phát thanh viên mới đọc với giọng nghiêm trang, đều đặn, chậm rãi như vậy. Nếu chỉ nghe radio để luyện nghe tiếng Anh, khi giao tiếp thường ngày, chúng mình sẽ thấy bối rối bởi sẽ thấy mọi người nói tiếng Anh khác với trên radio.

Chia sẻ trang này