1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn giải thích dùm về Serenade

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi uyennguyen237, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn giải thích dùm về Serenade

    Bạn em bảo rằng:Serenade là những bản nhạc chiều hay dạ khúc,mà nổi bật nhất tên tuổi của TTchaikovsky, Elgar, Dvorak ...
    Cậu bạn kia cãi lại rằng:nó ko phải là dạ khúc....Serenade là tên đơn thuần thôi.1viết cho Violin,1 viết cho guitar
    Em ko biết ai đúng ai sai,các anh chị trả lời dùm em.Nếu có thể cho em biết thêm thông tin về các bản Seranade,và có bản nào của TTchaikovsky ko?
    Chân thành cảm ơn các anh chị.
  2. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Serenade là một thể loại âm nhạc, và theo tôi biết thì có một số bản của Schubert,Haydon.... còn Tchaikovsky thì không có serenade đâu.
  3. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ ?
    Tchaikovski có nhiều hơn 2 serenade mà mình đã nghe đấy !
  4. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà khích bác nhau thế nhỉ,kiến thức của mình về serenade chỉ có vậy ,nếu bạn biết thì có thể nói cho mọi người cùng nghe.Tôi có nói sai thì bạn đính chính lại đi, có gì mà "lạ nhỉ " với ...
  5. vietlt111

    vietlt111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Theo hiểu biết ít ỏi của tôi về âm nhạc, SERENADE có thể tạm dịch là: KHÚC NHẠC CHIỀU. Nó thường được hiểu là TÊN, nhưng phổ biến đến mức có thể gọi là một THỂ LOẠI. Serenade chậm, buồn nhưng khá dễ nghe. Rất nhiều nhạc sỹ có Serenade, nổi bật nhất là bản Serenade của F. Schubert (Bản này phổ biến nhất ở VN là bác Paul chơi bán cổ điển), J. Haydn cũng có một bản khá quen thuộc, ....Cá nhân tôi thích nhất là 01 Serenade của E. Tosselli (Ở VN rất dễ kiếm CD or DVD Romantic momens của bác A. Rieu có bản này, A. Rieu tuân thủ theo phong cách của ông là sự lãng mạn nên thể hiện Violin trên nền Piano tại một không gian ngoài trời rất thanh bình êm ả xen lẫn tiếng chim hót (cả hình lẫn tiếng) trong trẻo....Cuối bản nhạc là hình ảnh con chim bay vút lên trời xanh...), Nhiều nhạc sỹ khác cũng có serenade, và nếu tôi 0 nhầm, có cả Tchaikovsky. Và, không hẳn thuộc dòng cổ diển chính thống cũng có Serenade.....
    Nếu bạn say mê, đến 40 Quang Trung, HN - có 01 CD tên luôn là Serenade, tập hợp hình như vài bản Serenade nổi tiếng nhất ( Nếu 0 nhầm, bìa CD hao hao cảnh nổi tiếng nhất trong "Cuốn theo chiều gió", để ở giá đĩa đối diện cửa ra vào...)
    Chúc bạn tìm thấy niềm vui ngay cả lúc nghe nhạc buồn!
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hồi giữa thế kỷ 18, người ta thường tỏ ra ''sành điệu'' bằng cách nhờ ban nhạc lại chơi mấy khúc nhạc trữ tình tặng cho người thân hay bồ bên dưới cửa sổ nhà đối phương (vụ này rất là phổ biến bên Viên). Thể loại thường hay chơi là serenade, nocturne, divertimento, cassation, thường chơi sau khi đêm xuống (nightfall) với phong cách nhẹ nhàng (light) và phong phú về phong cách (diverting in character). Thành phần ban nhạc thường gồm vài người chơi bộ string và bộ wind...
    Như vậy cho nên nói serenade là dạ khúc hay một thể loại âm nhạc đều ok cả, bạn vietlt111 có lẽ đã nói rõ, tui chỉ nói thêm cho nó thêm màu mè. Lưu ý thêm là trong chữ Serenade thì phần đầu sere có nghĩa là tối (evening).
  7. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi biết thì serenade bắt đầu từ việc các chàng trai Châu Âu thường tỏ tình bằng cách mang nhạc cụ đến dưới ban công nhà các cô gái để đánh và hát. Nếu được chấp nhận, các cô sẽ ném 1 bông hoa xuống thay cho lời đồng í. Vì lí do cần phải di chuyển nhanh (ko bố nó ra oánh bỏ mẹ , hoặc thỉnh thoảng có cô ném cả bình hoa xuống thay vì 1 bông hoa ) nên nhạc cụ cho Serenade thường nhỏ và nhẹ: guitar, violin, cello... Sau này mới có thêm piano các kiểu thì phải.
  8. newtoneinstein

    newtoneinstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ArchDevil nói về các fact liên quan đến Serenade rất chính xác! Thường thì những bản Serenade viết cho dàn nhạc giây là hay nhất, trong đó phải kể đến "Eine Klein Natchmusik" (Một khúc nhạc đêm) của Mozart và vài bản của Tchaikovsky

Chia sẻ trang này