1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm rõ khái niệm BATTALION hay BATTERY S-300 PMU-1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ducsnipper, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Làm rõ khái niệm BATTALION hay BATTERY S-300 PMU-1

    S-300 PMU-1 -BATTERIES HAY BATTALIONS​

    To: Masan_1

    Tôi không nhầm đâu bạn tôi nói SP có hai BATTERIES hay hai BATTALIONS là có lý do của nó.

    Những người dịch từ tiếng Nga sang Anh hay ngược lại thường nhầm lẫn giữa hai từ ?BATTALION? và ?BATTERY? cho cách phân bố lực lượng phòng không của Nga.

    Một tiểu đoàn (BATTALION) S-300 PMU-1 gồm có:
    -Một radar 3D tầm thấp, dẫn đường và hội tụ mục tiêu 30N6E1
    -12 ống phóng 5P85ME (5P85SE) mang 48 tên lửa 48N6E
    -Một trạm xử lý thông tin định vị mục tiêu ITI2-2M
    -Các phụ tùng và thiết bị khác (như xe tải chuyên chở và nạp tên lửa vào ống phóng)
    -Hệ thống 82Ts6E gồm các xe tải bảo trì và sửa chửa kỹ thuật cho cả hệ thống

    Phần kể trên là tổng các thiết bị cho một hệ thống S-300 PMU-1 ?trần?.

    Để hoạt động cả hệ thống S-300 tối ưu cần mua thêm hệ thống thông tin 83M6E. Hệ thống 83M6E có thể làm việc cho cả S-200 DE, S-200 VE, S-300 PMU, S-300 PMU-2; bao gồm:
    -Xe tải tổng chỉ huy tiểu đoàn 54K6E (54K6E command post)
    -Radar 3D, hai mặt (360º), bắt mục tiêu tầm cao 64N6E
    -Các thiết bị khác hỗ trợ, bảo trì cho hệ thống thông tin này

    Một tiểu đoàn S-300 PMU-1 được chia ra làm 3 khẩu đội (BATTERY). Mỗi khẩu đội quản lý 4 xe phóng. Trong mỗi khẩu đội S-300 PMU-1 thường có 3 xe phóng tên lửa dùng lốp thường hay xích tăng, xe phóng tên lửa còn lại có kèm theo bộ điều khiển thông tin trong khẩu đội (F1S và F-2K). Hệ thống này sẽ nhận lệnh và thông tin mục tiêu chọn lọc từ xe tải tổng chỉ huy tiểu đoàn 54K6E. Sau đó hệ thống quản lý thông tin trong khẩu đội sẽ quyết định xe phóng tên lửa nào sẽ bắn tên lửa cho mục tiêu được chỉ định, lệnh truyền qua radio hoặc hệ thống cáp giữa các xe trong khẩu đội (đời PMU hoặc cho trường hợp bị gây nhiễu). Các xe phóng tên lửa trong mỗi khẩu đội còn mang theo vài ba bình điện cho chuyện phóng tên lửa (5S18 hoặc 5S19).

    Một số websites xem từ ?oBATTALION? và ?oBATTERY? là như nhau. Vì trong tiếng Anh, theo văn thông thường thì từ ?oBATTERY? có nghĩa là một hỏa điểm phòng không độc lập.

    Ví dụ: http://www.fas.org/nuke/guide/russia/airdef/s-300pmu.htm
    Trong fas.org, họ nói 3 ?oBATTERIES? S-300 tạo thành một trung đoàn tên lửa (REGIMENT), thay vì một tiểu đoàn tên lửa (BATTALION) như ta vẫn nghĩ. Vì vậy một số websites nói SP Nam mua 2 BATTALIONS trong khi một số khác nói là 2 BATTERIES. Trong trường hợp này cả hai từ là giống nhau, nghĩa là SP mua 2 S-300 systems, tổng cộng 24 xe phóng tên lửa. Mặc dù hiểu cụ thể theo nghĩa quân đội (kiểu Nga) thì một khẩu đội (BATTERY) chỉ gồm 4 xe phóng tên lửa và một tiểu đoàn (BATTALION) mới gồm 12 xe phóng tên lửa. Vì vậy nói SP Nam có 6 khẩu đội (BATTERIES) S-300 hay 2 tiểu đoàn (BATTALIONS) không có nghĩa là mỗi khẩu đội (BATTERY) của SP có 12 xe phóng mà chính xác là 4 xe phóng tên lửa. Và tổng cộng SP có 24 xe phóng tên lửa hay 96 ống phóng tên lửa (do mỗi xe có 4 ống phóng).

    Đơn giản là vì Hy Lạp mua S-300 trước SP, họ trả từ 400 triệu đến 600 triệu riêng cho S-300 để có 4-6 BATTERIES (đúng ra là BATTALIONS), hay 48 đến 72 xe phóng tên lửa.
    Link: http://cns.miis.edu/research/cyprus/s300tdms.htm

    Và giá này là từ những năm 1994 khi mà mệnh giá S-300 còn rẻ và chưa tính hệ thống thông tin điều khiển S-300 vào. Vì vậy mà khó có thể tưởng được là SP chỉ trả 300 triệu để có được 72 xe phóng tên lửa cho cái gọi là 6 BATTERIES hay 2 BATTALIONS với giá bây giờ. 6 BATTERIES của SP chỉ gồm 24 xe phóng tên lửa.

    Link bạn Masan cho (http://legion.wplus.net/guide/army/pv/s300p.shtml) có nói rằng một tiểu đoàn (BATTALION) S-300 PS gồm 3 khẩu đội (BATTERIES) và một khẩu đội S-300 PS có 4 xe phóng tên lửa. Sau đó gần về cuối họ lại nói rằng một khẩu đội (BATTERY) S-300 PMU-1 có 12 xe phóng tên lửa. Theo tôi thì họ lại lộn giữa BATTERY và BATTALION. Vì nếu ở S-300 PS với 24 xe phóng tên lửa, 2 xe tổng chỉ huy, 4 đến 6 xe mang radar các tầm cao thấp, 2 xe định vị mục tiêu, hàng chục xe tiếp tên lửa và xe bảo dưỡng kỹ thuật khác là 2 tiểu đoàn (BATTALIONS) thì không có cớ gì để hệ thống S-300 PMU-1 với 72 xe phóng tên lửa, 6 xe tổng chỉ huy, 12 đến 18 xe mang radar, 6 xe định vị mục tiêu, đến hàng trăm xe tiếp tên lửa và bảo dưỡng cả hệ thống lại vẫn là 2 tiểu đoàn được. Đó là chưa kể nếu nói về S-300 PMU-2 thì rất nhiều sites lại nói rằng một khẩu đội của nó gồm 4 xe phóng tên lửa (Transporter-Erector-Launcher And Radar - TELARs) và hai xe tiếp tên lửa (TELs ?" Transporter-Erector-Launcher) cũng có thể dựng lên bắn được dù hai xe đó không có radar riêng của chúng.

    Vì thế lưu ý các bạn về nhầm lẫn tai hại giữa ?oBATTALION? và ?oBATTERY? có thể dẫn đến sai số ở cấp số nhân. SP có 24 xe phóng tên lửa mà tính thành 72 xe thì đại hoạ, còn phải để tiền mua tên lửa nữa chứ.

    Chính vì thế mà tôi lo lắng vì SP có 2 tiểu đoàn S-300 PMU-1, xem như có từ 4 đến 6 radar tổng cộng. Trong số 4 đến 6 radar của S-300, 2 radar 64N6E xem như là radar quan sát chung (tầm cao), nó dẫn đường cho tên lửa được nhưng người ta thường dùng nó để quan sát tổng quan chiến trường 360º. 2 radar quét từng vùng cụ thể để điều khiển tên lửa là 30N6E1. Máy bay tấn công mà diệt hết 4 hay 6 cái radar của hai tiểu đoàn đó thì xem như mấy xe phóng tên lửa còn lại là điếc đặc. Mà cũng chính vì thế mà sẽ không có chuyện chia hai tiểu đoàn S-300 cho ba vùng như một số bạn trong box đề xướng, sẽ làm giảm tính hiệu quả của hệ thống S-300 ta có. Chưa kể là chỉ có 4 đến 6 radar thì cũng không đủ để chia cho ba vùng: 2 radar tầm thấp (30N6E1), 2 radar tầm cao (64N6E), may mắn thì thêm 2 radar nhận diện hay phân loại mục tiêu (96L6E). Trong khi đó thì hệ S-300 PMU-2, mỗi xe phóng tên lửa (TELAR) có riêng radar của nó, bọn máy bay tấn công phải diệt hết xe phóng thì mới xong.

    BE COOL!

    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 25/03/2004

    u?c randomwalker s?a vo 21:27 ngy 26/03/2004
  2. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    - Có hệ thống phòng không riêng cho Trung tâm điều khiển chứ
    - Có hệ thống điều khiển dự bị nữa chứ
    Bác bắn tỉa lo xa rồi
  3. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Bác ducsnipper cho em hỏi chút: Nếu như bắn hết các quả tên lửa đó mua thêm về để tiếp tục xài trên mấy cái xe đó có được không vậy? Giá của nó thế nào? Bởi vì mua cả một hệ thống như vậy mà chỉ bắn được có vài chục phát như thế thì phí lắm!
    Được nguyenk36 sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 25/03/2004
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là nạp tên lửa thêm là ok, bạn hỏi nga lạ thế, ai đời bỏ cả trăm triệu đô mà bắn có một lần à, giá cả của mỗi quả tên lửa thì tôi còn đanng truy tìm, bọn Nga giấu kỹ quá chưa tìm ra, nhân đây xin nói là một quả Patriot PAC-3 ngày xưa là 1 tri65u đô một quả bây giờ là 4 triệu một quả, đắt kinh khủng....
    BE COOL!
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bằng vào chừng đó tiền SP bỏ ra thì không có được mấy thứ đó đâu mà mơ. Và nên nhớ cho là hệ thống S-300 PMU1không hề có hệ thống phòng không riêng cho nó, nó được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không khác như Buk-M1 hay Tor-M-1, Pantsyr và Tunguska. Cần nhớ là phòng không hiện đại ngày nay muốn có hiệu quả cao cần phải phối hợp nhiều tầng, nhiều lớp, tóm lại là tốn kém cực kỳ, xem minh hoạ tấm hình nè mấy anh em;
    [​IMG]
    Đọc thêm link này để hiểu về các yêu cầu phòng không ngày nay:
    http://www.milparade.com/1999/34/036.htm
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 25/03/2004
  6. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
  7. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.194
    Đã được thích:
    5.428
    chắc mình chỉ cần một dàn phòng kô dày đặc như thế khi chơi với Mỹ thôi anh Sniffer ơi! Mà bây giờ mình hoàn toàn kô tranh chấp với Mỹ nữa, nên kô cần tốn tiền thế đâu!! Mua lắm phòng không quá, rồi đến khi lính nó chạy lon ton lấy gì mà bắn!! Chắc mình cần phải sắm vài quả súng Galton của Mỹ quá !
  8. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    NC mua S-300 có phải để đối phó với chú sam đó đâu. Thế bác không đọc mấy cái lời bình luận đó à: "với S-300, NC có thể đối phó hiệu quả với không quân lạc hậu của TQ". Mua để đối phó với thằng phương Bắc đó thôi.
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.194
    Đã được thích:
    5.428
    Bác đọc lại xem tôi viết cái gì đã chứ?? Thế mới bảo phải mua vài quả galting gun!

Chia sẻ trang này