1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chạy bứt tốc

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 23/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Lam sao để tập bứt tốc độ được, em chạy tốc độ lúc nào cungx bình thường trong trận đấu và ko bứt tốc được
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Tại dấu hiệu tuổi già nó đe doạ em rồi :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tại dấu hiệu tuổi già nó đe doạ em rồi :P
  3. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    kỹ tthuataj tot ghi bàn đều đặn nhưng ko bứt tốc được, hôm nào ghé quán em đi bác ku Viet Doan hôm trước ghé quán rùi đấy, khen quá trời
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    kỹ tthuataj tot ghi bàn đều đặn nhưng ko bứt tốc được, hôm nào ghé quán em đi bác ku Viet Doan hôm trước ghé quán rùi đấy, khen quá trời
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    kỹ tthuataj tot ghi bàn đều đặn nhưng ko bứt tốc được, hôm nào ghé quán em đi bác ku Viet Doan hôm trước ghé quán rùi đấy, khen quá trời
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.679
    Đã được thích:
    2.328
    Cái này do tập luyện từ lâu, cơ khoẻ thì bứt tốc tức thời mới nhanh được chứ.
  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    cách luyện tập
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cách luyện tập
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tập luyện từ nhỏ thôi :)
    Nhưng mà cũng chả biết được, tôi nghĩ là do cơ địa và khả năng của mỗi người.
    Như tôi này, trước đá bóng thì mạnh nhất ở khả năng bứt tốc và chớp thơi cơ nên kỹ thuật thì chả có gì đặc biệt, thể hình cũng thuộc loại nhỏ con so với nhiều trung vệ nhưng đã bứt tốc ở cự ly tầm 5-10m thì cứ vù cái chẳng thằng nào ăn được và cứ sòn sòn ghi bàn, nhưng cũng vài lần rách áo vì bứt tốc rồi đấy. Hồi đi học chạy tốc độ thì lúc nào cũng chỉ có 10 thuộc loại nhanh nhất lớp, chưa biết điểm 9 là cái gì. Đi bộ đội chạy cự ly 100m cũng nhất tiểu đoàn dù lúc đấy già roài hehe

    Tôi thuộc loại mông cong cong, bạn thử xem mông mình có cong không ?
    Theo kn của tôi thì những ai mông cong, mắt cá chân thấp so với mặt đất mà bàn chân dài thì thường chạy nhanh.

    Hồi nhỏ thì nhà mặt đường nên toàn chơi các trò chạy đòi hỏi sức dướn, tốc độ nên chạy nhiều thành quen.
    tHỜI gian trước còn chạy nhiều thì cơ chân, cơ bụng lúc nào cũng đủ các múi cả. Giờ thì ngồi 1 chỗ bụng lại thịt :((

    Nói tóm lại giờ có tuổi rồi thì không luyện được đâu :) có sao dùng vậy thôi.
  7. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Không xxx vài tháng để lấy sức rồi tập luyện chăm chỉ :))
  8. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    em cũng nhỏ con, xử lý kỹ tthuaatj trong phạm vi hẹp tot, nguoi ta goi em là robino và Jo cole vi ky thuat ttot mà, nhung but toc kem qua
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nếu thật sự muốn thì tập luyện vậy :)
    Cách tập là kiếm dây cao su hay dây loại co giãn được chằng vào eo và cột rồi chạy tập sức bật chắc là cũng có cải thiện đấy. Hoặc nếu có người trợ giúp thì một người chằng dây kéo mình lại, còn mình thì ra sức chạy. Nhìn bọn vận động viên chuyên nghiệp nó cũng toàn tập thế mà.

    Muốn có sức bật thì phải sử dụng nửa bàn chân trên nhiều hơn, chứ không sử dụng toàn bộ gan bàn chân nhé.

    Tôi thì từ ngày ngã xe cái dây chằng đầu gối phải có vấn đề cái là cũng nghỉ luôn, không chạy bóng bánh gì được nữa.
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    tập cái này chăc khó vì ko có chỗ tập và nguoi tro giúp

Chia sẻ trang này