1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hết dị ứng?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thuhuong2007, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết các thứ đồ tanh gây dị ứng là đồ biển gồm cá biển như cá ngừ, cá đuối...(cá thu và cá chim ít gây dị ứng hơn), tôm, mực, một số loại sò ốc...cá đồng tuy ít gây dị ứng nhưng với một số người mẫn cảm thì cá linh, cá chày cũng có thể gây dị ứng. Thường là do kháng Histamin.
    Bạn thử dùng thuốc bắc hay thuốc nam loại để nhuận can (tăng cường chức năng gan), tiêu phong giải độc (dùng để bài tiết những chất gây dị ứng trong cơ thể ra ngoài) một thời gian xem sao. Bạn có thể đến Viện Y Học Dân Tộc để khám và mua thuốc uống theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong thời gian dùng thuốc hạn chế dùng những loại thức ăn gây dị ứng.
    Trường hợp bị dị ứng cấp có thể dùng Telfast 60mg để cắt cơn (không gây buồn ngủ) nhưng không nên dùng thường xuyên nếu không có chỉ định của bác sĩ.
  2. koshka87

    koshka87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là từ bé đến giờ em chưa gặp người nào bị dị ứng kinh khủng như em. Em nhận thấy mình bị dị ứng khoảng 15 năm nay rồi. Hồi đầu em tưởng mình chỉ bị dị ứng đồ tanh vì thỉnh thoảng ăn tanh bị mẩn lên nhưng vài lần đi biển ăn đồ biển nhưng em không bị nổi lên. Trước khi thời tiết thay đổi thì người em cũng bị mẩn đỏ lên. Cũng có khi chả mưa chả nắng gì em cũng bị. Khoảng 2 năm trở lại đây thì bệnh của em phát ra theo từng khoảng thời gian. Có thời gian em ăn nhiều đồ tanh nhưng cảh bị làm sao. Nhưng có khoảng thời gian em bị mẩn đỏ liên tục nhiều ngày liền mặc dù em đã hạn chế ăn đồ tanh, uống actiso. Em đã đi khám ở nhièu nơi, từ bệnh viện Bạch mai, bệnh biện 103, cho đến những ông lang mà mọi người mách. Mọi người đều kết luận là em yếu chức năng gan và cho thuốc uống. Nhưng uống thuốc ở đâu thì cũng đến 1 khoảng thời gian mà em bị mẩn ngứa liên tục. Cái bệnh này gây cho em nhiều phiền toái lắm. Mặt mũi lúc nào cũgn như hề ý, lấm tấm đỏ, nhiều khi còn sưng hết cả người. Nhiều đêm em mất ngủ vì ngứa quá. Gãi nhiều quá nên da em xấu lắm. Thế này làm sao em lấy được chồng đây.

Chia sẻ trang này