1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để học được tính tiết kiệm!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 23/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Như thế có tiết kiệm quá ko bác :-ss
  2. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    mình k ở hn hay sg,còn ở đâu thì cho bí mật nhé hihi[:D]
  3. lopbopp

    lopbopp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    117
    Theo tinh thần tiết kiệm được gì thì cứ tiết kiệm. Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm tối đa nếu nhà có cô em vợ sống chung thì nên tiết kiệm tối đa đèn và quạt. he he
  4. thewayyoulive

    thewayyoulive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình chưa thực sự nghiên cứu kĩ cuốn sách đó. Theo mình hiểu là tài sản là những thứ có thể tạo ra giá trị ở hiện tại hoặc tương lai, cũng giống như bạn nói là bỏ tiền vào túi, còn tiêu sản thì ngược lại.
    Ví dụ như mua 1 chiếc ô tô, chiếc ô tô này có thể là tài sản nếu nó phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc tạo 1 vị thế cho chính mình. Còn nếu mua để chơi theo thú vui xa xỉ thì lại là tiêu sản.
    Còn việc tưởng tượng mình nói đến sẽ chi phối lý trí của bạn lúc ra quyết định tiêu tiền. Nếu như khi mua chiếc ô tô đó nếu bạn nghĩ rằng ko phục vụ mục đích tạo ra giá trị (tiêu sản) thì tất nhiên sẽ ko mua nữa và sẽ tiết kiệm được 1 khoản tiền.
    Mình áp dụng và thấy rất hiệu quả.
    P/s: Cảm ơn bạn vì đã cm, mình sẽ tìm hiểu thêm để hiểu hết giá trị của nó :)

Chia sẻ trang này