1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO ĐỂ HỌC GIỎI TOÁN NHỈ

Chủ đề trong 'Toán học' bởi nghiapy, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    cách của bác cũng được đấy nhưng đầu óc phải có chí tưởng tượng tốt em thường gọi nó là chất nghệ sĩ ấy
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  2. chiparty

    chiparty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    theo em thì đúng là học toán fải có chất nghệ sĩ hay sự lãng mạn gì đó. còn nếu nói về say mê thì cũng ko rõ lắm. ở lớp em có mấy đứa học cũng giỏi, nhưng lúc nào cũng khư khư quyển sách toán, đi đâu cung thấy đem theo. ko biết đấy có fải là sự say mê ko nhưng em lại ko thấy phục bọn nó lắm. học như thế thì có vẻ ko có sự sáng tạo & thông minh chút nào cả. tất cả chỉ do chăm chỉ mà có thôi. Mà học toán thì cần có năng khiếu, thông minh chứ nếu chăm chỉ thì chỉ có thể khá chứ chẳng giỏi được đâu. nhưng con bạn em ơ bên lớp toán 2, chẳng bao giờ học bài cả, giờ ra chơi cũng ko ôm khư khư quyên sách nhưng vẫn giỏi đấy thôi. Mà em thấy ông nào nói cái câu " thiên tài gồm1% thông minh và 99% mồ hôi công sức" đại ý là thế. em cũng ko nhớ lắm thì chẳng đúng đâu. Hay là đó là mức độ của thiên tài thì em ko biết nhưng nếu chỉ cần giỏi toán thì cần nhất vẫn là trí thông minh và sự yêu thích, thế thôi.
    Ở các trường cấp 3 khác như thế nào thì ko biết, nhưng ở trường em thì cũng như đại học, thầy cứ giảng , trò nghe hay ko thì tuy. nhưng cũng ko fải vì thế mà giảm sự yêu thích với toán, vì đấy là sở thích của mình, sao có thể để gò bó, ép buộc được!
  3. nghiapy

    nghiapy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hì sao lại vậy hả bạn ,đành rằng phải có sự yêu thích và thông minh nhưng ma thiéu sự cần cù nhẫn nại ,siêng năng và biết tích luỹ vốn kiến thức của mình là không xong ah

    con chuột thích chơi game nhất trên đời

    kẻ thù của con ....muỗi

    bạn thân của con ....mèo

  4. ktrungtv

    ktrungtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nghiapy nói đúng đấy , ít nhất với 1 học sinh cấp 3 như chiparty việc tích lũy vốn kiến thức qua sách vở và các tài liệu tham khảo cực kì quan trọng . Em thấy các kì thi quốc gia , quốc tế chứ , các dạng toán thi rất phong phú , rộng . Nếu không được tích luỹ một vốn kiến thức đầy đủ thì việc tìm được giải cao là không thể.
    Hoàng Kiên Trung
  5. chiparty

    chiparty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    theo em thì vẫn chỉ cần thông minh là đủ. ngoài ra thì đó còn là sự yêu thích nữa. khi 1 người yêu thích điều gì đó thì anh ta sẽ tự chú tâm vào nó. còn nếu đã ko yêu thích mà chỉ vì cần kết quả cao mà cứ trâu bò húc thì cũng chỉ đạt được thành công ở mức nhất định thôi.
    To ktrungtv: anh có tin là 1 ngày em học ko quá 1 tiếng ko???
  6. ktrungtv

    ktrungtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên điều em nói đó là đúng thôi .
    Em học ngày ko quá 1 tiếng , rất có thể vì anh cũng đã từng như vậy và điều anh nói bên trên cũng chính là kinh nghiệm của anh mà anh đã từng phải trải qua , anh đã từng thất bại .Em có tin không ?Hãy hỏi home_nkc ấy , nó có thể chứng nhận .
    Thông minh ,đó chưa phải là tất cả để có thể đưa chúng ta tới đỉnh cao !
    Hoàng Kiên Trung
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    ƯH, tui chứng nhận. Ông bạn ơi!!sao lại hơi , tiết lộ thân phận của tui vậy
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  8. chiparty

    chiparty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    thông minh, chưa đủ đưa ta đến đỉnh cao, nhưng cũng đủ để đến 1 ngưỡng nào đó, tất nhiên nếu yêu thích thì sẽ học nhiều hơn, nó sẽ đưa ta đến đỉnh cao! ok?
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đúng là thông minh là yếu tố rất quang trọng với việc học!
    Ở đây chỉ cần nói là trí tuệ thôi, còn thông minh, nghe .. quá hì hì!
    Bạn có thông minh, khi bạn có niềm đam mê cái gì đấy thì nó sẽ giúp nhiều cho bạn trong việc thực hiện những dự định đó của mình! Bởi chính nhờ có suy nghĩ tốt mà mình có thể rút ngắn được nhiều bước , nhiều công việc cũng như là làm được mọi việc 1 cách chính xác hơn!
    Nhưng thông minh thì chưa đủ, có thông minh, kô có cần cù chả làm được gì cả!
    Thiên tài , thành công đó là 1% trí tuệ còn 99% còn lại là...(ai cũng biết), phải có sự tích luỹ và trau dồi mọi kiến thức!Cái này mình cũng chả thế nói được nhiều, bởi chính mình cả 2 cái yếu tố trên đều không có , vì vậy chỉ mong góp1 vài ý kiến với các bạn thôi!
    To Chiparty:Nhóc còn bé, cố gắng hơn nữa đi, không chỉ có học, mà đo' là sự hiểu biết về tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, .... khi mình hiểu biết nhiều cái, mình sẽ tự tin hơn ở việc mình làm và cũng là tự tin ở chính bản thân!
    Những người hay cười là những người có trái tim đau khổ nhất vì nụ cười là nứơc mắt khô mà nhân loại cố che lấp đau thương
  10. chiparty

    chiparty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    ok, ok sẽ rút kinh nghiệm, họcj hành tử tế hơn.. mọi người chửi kinh quá à..

Chia sẻ trang này