1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để học thuộc và nhớ lâu tiếng Hoa

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi babybond, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybond

    babybond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để học thuộc và nhớ lâu tiếng Hoa

    Chào các bạn

    Mình muốn nhờ các bạn chỉ giáo cho mình vài chiêu để học từ vựng tiếng Hoa thật hiệu quả. Thứ nhất mình chỉ là người mới bắt đầu học, lại là ngoại ngữ 2, mình đă quá quen với các ngôn ngữ tiếng Latinh rồi. Thứ hai, mình hơi bận rộn một chút. Mọi phương pháp mà các bạn cảm thấy hiệu quả, xin hãy post lên cho mình và các bạn khác học hỏi. Các link thú vị cũng được. Cám ơn rất nhiều.

    (Cũng xin lỗi trước các bạn admin và các thành viên nếu như đã có chủ đề tương tự như thế này trước kia rồi. Nếu quả thật vậy xin cho mình cái link hén)




    Don't give loneliness a chance
  2. leuleu

    leuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chả có bí kíp gì đâu bé ơi .Cày thôi!
  3. banhbomuphot

    banhbomuphot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bác Leuleu ri` đó ui, biết là cày thật , nhưng mà cũng phải có cách cày sao cho hiệu quả chứ nhẩy. Em là dân mới bập bẹ học tiếng Trung , thấy thuộc và nhớ được từ khó quá đi, cùng hoàn cảnh với Babybond đó
    yêu làm chi cho đời nó khổ, sống độc thân cho con trai thất tình
     
  4. babybond

    babybond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic
    bác Lêu lêu ơi, vi nghe theo bác " vác cày đi cày Hányu "nên em bây giờ mới online lại nè. Nhưng cũng hoài công à, em chắc ko có tuơng lai bên tiếng Hoa quá. Nói vậy thôi chứ em ko bỏ cuộc nửa chừng đâu, để em tầm sư học đạo rồi biết đâu tìm ra bí kíp đem khoe với bà con.
    Hihì
    Don't give loneliness a chance
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    tui cũng mới học tiếng Hoa này, hi`..........hi` công nhận thì cũng hơi khó nhớ nhỉ, tui hay học bằng cách này nhé, tán chữ ra ví dụ muốn viết chữ Đức thì nhớ theo kiểu : chim chích mà đậu cành tre, thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm, hoặc là chữ thúc thúc ( đọc là shushu) nghĩa là chú thì mình nhớ theo cái kiểu là người ở trên( là chữ thượng_ shang ở trên) nhưng mà vẫn bị coi là nhỏ ( chữ tiểu_ xiao ở dưới) cộng thêm ở bên nó là cái nét gì đó mình chả biết nhưng mà nhớ kiểu này nhanh, lại nhớ lâu. hi.............hi nói thế thôi nhưng mà sau này mình cứ tập viết rồi tập đọc nhiều là nhớ thôi, chịu khó đọc các bài khoá nữa thì chắc ok đấy
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  6. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cách bạn nói đúng đấy, nhưng cái đấy chỉ có thể giúp bạn trong thời gian đầu mới học thôi. Vì cách nhớ như thế thật ra khi học ngày càng nhiều từ thì không có hiệu quả. Mình nghĩ bạn có thể thử áp dụng cách nhớ từ thông qua việc chia từ thành từng phần, phần nào biểu âm và phần nào biểu nghĩa, sau một thời gian bạn sẽ tự nhận biết và rút ra được cái gì là thích hợp. Đây chỉ là cách của mình thôi, vì cũng bỏ tiếng Trung khá lâu rồi hiện giờ đang phải ôn lại nên việc nhớ từ là rất quan trọng.
    ...​
  7. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là 1 cách nè! Sau khi học chương trình trên lớp, về nhà u tổng hợp lại ngữ pháp ( bài nào cũng thế )-------> có hệ thống------> sau này có cái để ôn lại---> thi HSK.
    Thứ 2. tập viết từ mới, sau đó viết lại phần lian xi ở lớp ( thêm 1 lần nữa nhớ lại từ mới+ôn lại được từ cũ đã học+luyện ngữ pháp ).............
    Túm lại là như mọi người ở trên đã nói ! Chịu khó "cày" là ổn thui . Cố lên!
    Chuyên gia chọc ngoáy
  8. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    1.Cần phải tìm hiểu về cách cấu tạo chữ Hán ,có 6 cách đó :Tượng Hình ,Hình Thanh ,Hội Ý ,Chỉ Sự ,Giả Tá ,Chuyển Chú .
    Tượng Hình :nhìn gì vẽ đấy .vd:chữ nhân 人
    Hình Thanh : một bên chỉ ý nghĩa một bên chỉ thanh đọc .f.请.ba chữ này đều có âm đọc là "qing" nhưng nghĩa khác nhau .chữ thứ nhất là "f.qíng"có bộ tâm nghĩa là liên quan đến tình cảm chữ này là tình .chữ thứ hai đọc là ''''请qỉng'''' có bộ ngôn liên quan đến lời nói chữ này là thỉnh nghĩa là mời .chữ thứ ba có bộ chấm thủy đọc là ".qing" là thanh nghĩa là trong vắt...
    Hội Ý : ghép các bộ,các chữ vào để chỉ một ý nghĩa nào đó .vd:偷tou (ăn trộm )ăn trộm thì có bộ Nhân (người ) bên trên là mái nhà ,dưới là nhất (1) nguyệt (trăng =>đêm )và đao (con dao) người cầm con dao lẻn lên mái nhà trong đêm thì chắc chắn là ăn trộm rồi.
    Chỉ Sự : thêm một nét vào chữ có trước để chỉ một nghĩa khác.vd:^?đao (dao) thêm một nét chấm bên cạnh chỉ lưỡi dao ^fnhẫn (rẻn )là lưỡi dao .
    Chuyển chú : là lấy một chữ nghĩa a để chỉ nghĩa b sau đó nghĩa a mất đi chỉ còn nghĩa b .ví dụ chữ Vạn? ban đầu là chữ tượng hình là con bọ cạp sau đó chuyển chú thành chữ vạn là một vạn còn nghĩa gốc mất đi .
    Giả tá : lấy một chữ có sẵn để đọc thành nhiều âm .ví dụ chữ trường ,trưởng đều viết cùng một chữ ..
    2.Học các bộ chữ Hán ,xem xem mỗi một bộ thủ thì có nghĩa gì ,chữ có bộ đó thì liên quan đến cái gì ?
    3.Nhớ một chữ cần phải viết đi viết lại nhiều lần chữ ấy (không fải viết một ngày ,một giờ ,mà là lúc nào rảnh là có thể viết ).
    Vừa là cày ,vừa phải tìm hiểu tự tìm ra cách nhớ .Ví dụ như để ý xem chữ này thuộc bộ nào ,thì chắc chắn sẽ liên quan đến cái bộ ấy ,có thể một số chữ nghĩa nguyên gốc không sử dụng nữa cho nên khó đoán ra ,nhưng đa số vẫn là gốc cũ .Ví dụ như chữ "~"vốn dĩ nghĩa là cái trán nên có bộ Hiệt (nghĩa là liên quan đến phần đầu .)

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 13/11/2003
  9. methu

    methu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    right, học để nhớ từ thì theo Lục thư rất ok, mỗi lần học từ mới ngoài học pinyin còn nên học âm Hán VIệt nữa, nhiều lúc có thể dùng âm HV rồi tìm pinyin tương đưong ghép vào thành từ, ví dụ: 可以(ke yi) ke=khả, yi=dĩ>>khả dĩ =có thể
    可f (ke neng) ke=khả, neng=năng>>khả năng=có thể
    口人kou ren=khẩu nhân=nhân khẩu=miệng ăn=..
    人'ren min=nhân dân
    ...
    bản thân khi nghe người ta nói tiếng Hoa nhiều lúc người VN mình có thể đoán được vì nhiều âm rất giống âm HV...
    theo tớ ngoài ra nên mở từ điển ra xem xem từng từ này có thể đi với những từ nào khác để thành từ ghép..., quan trọng hơn nữa nên biết từ đó thuộc loại từ gì ( danh từ, tính từ, động từ, trợ từ, phụ từ hay lượng từ...vv..), nếu nắm vững từ loại thì sẽ dễ dàng biết trong câu từ đó nằm ở vị trí nào, và học ngữ pháp sẽ chắc hơn, ví dụ: danh lượng từ thì đứng trước danh từ, phụ từ thì hay ở trước động từ thì phải (hì hì, not sure lắm, mới học muh)
    hì, ngoài ra nữa nên xếp từ theo chủ để cho dễ học, ví dụ về hoa quả, địa điểm , địa danh, quần áo, đồ ăn, nghề nghiệp...vv..vv..xếp theo chủ đề như thế nhìu khi thấy những từ nào hay đi với bộ nao, ví dụ như quần áo thì hay có bộ y...
    ......
    -------------------------------------------
    tiện đây làm ơn cho tớ hỏi cách phân biệt f và 可以, dù khác nhau ít nhưng vẫn là khác nên tớ muốn hỏi cho chính xác thui, mong các bạn giúp dùm, thx
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    nếu mà là từ có thể thì đến nay tui học cũng được 3 từ rùi
    1 là từ huí, hé ỷi, néng.
    - huí : trải wa 1 wá trình học tập rèn luyện
    VD: tôi có thể nói tiếng Trung _ wo hui shuo Hanyu
    - hé ỷi: chủ yếudo yếu tố khách wan đem lại
    wo he ỷi shì shì zhì shuang pí xié ma? tôi có thể thử đôi giày này được không?
    he ỷi _ có thể
    sự có thể ở đây là do qui định của cửa hàng chứ không fải là tự người bán hàng có thể quyết định được.
    - néng: chủ yếu do yếu tố chủ wan đem lại
    chả biết tui giải thích thế có đúng không nữa, nếu có gì sai sót thì nhờ mọi người sửa cho nhé
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444

Chia sẻ trang này