1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để học tiếng hàn quốc dễ dàng ?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi viet123dinh, 28/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet123dinh

    viet123dinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2015
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    1
    1 - Học tiếng hàn không khó

    Có một số người nói “Học tiếng Hàn cũng tương tự tập đi xe đạp”, không nhiều người có khả năng đi xe đap thành thạo khi chưa ngã vài lần”. Còn mình thì nghĩ học tiếng Hàn cũng tương tự tập đi. phải vấp ngã nhiều lần rồi mới đi được. Có nhiều người tập rồi nhưng vẫn không biết đi xe đạp; còn toàn bộ tổng thể những người dân tập đi phần nhiều không người nào là không đi được cả, chỉ là có đi thẳng được không, hay có bị đi chân vòng kiềng không. Học tiếng Hàn cũng vậy. Để học tốt (giống như để có thể đi thẳng, không trở nên vòng kiềng) thì cần phải có giải pháp đúng. Search trên Google chúng ta có thể tìm thấy rất rất nhiều cách học tiếng Hàn hay và kết quả. Nhưng dù sao, bạn cũng hãy nhờ rằng các điều sau này nhé! 1) đi học đúng giờ! Nghe thì dường như buồn cười đúng không? Nhưng chính các phút đầu giờ lúc nào thì cũng là những phút học vui & hữu ích. Giáo viên sẽ ôn lại bài cũ cho chúng mình, hỏi chúng mình các thắc mắc (mà có khả năng ngày nào cô cũng hỏi) với mục tiêu để chúng mình đã đạt được phản xạ nói 1 cách tự nhiên.

    2 - Chăm học bài và làm bài tập nhé

    điều này ai cũng biết đúng không? Nhưng không hẳn ai cũng đã làm được. Nhiều khi bạn vừa đi làm, vừa lợi dụng tranh thủ đi học thêm, vậy nên về đến nhà đã căng thẳng mệt mỏi lắm rồi, không thể thời gian và tâm trí đâu để mở sách ra liên tục học cả. Nhưng hãy cố gắng nỗ lực 1 chút nhé! từng ngày bớt chút thời hạn, dù chỉ một chút thôi để xem lại những gì ngày hôm nay đã học. có những lúc trên lớp vừa nghe cô giáo giảng, vừa lợi dụng tranh thủ ghi chép, nên có thỉnh thoảng viết sai. Nếu về lại quê hương không kiểm tra lại thì bạn sẽ nghĩ rằng Từ đó hoặc câu đó đúng, và lần sau bạn vẫn dùng sai như thế. chú ý nhé!



    [​IMG]



    Bạn có thể tham khảo thêmfile nghe tieng han tong hoptại đây

    3 - Phải bạo dạn nói thật nhiều

    Học ngoại ngữ tức là bạn chưa được ngại nghĩ, không được ngại nói. Phải nói thật nhiều. thuở đầu có thể nói rằng sai, nhưng sau rất nhiều lần như thế, các bạn sẽ tìm được lỗi sai trong cách nói của mình, tìm kiếm được cách sửa, theo đó rút ra tay nghề để những lần sau không trở nên mắc những lỗi tựa như vậy nữa. Nhưng có đa số chúng ta bảo rằng bạn ấy rất muốn nói, bạn ấy có khả năng nghĩ được trong đầu câu mà bạn ấy định nói, nhưng đến khi nói lại thấy rất khó, cứ ấp úng mãi không nói được. Theo mình nghĩ, nguyên nhân một trong những phần là bởi bạn ấy không thoải mái tự tin với câu mà mình sắp nói. Bạn ấy sợ mình nói sai sẽ ảnh hưởng mỗi cá nhân cười. một phần nữa là bởi bạn ấy biết từ vựng nhưng không biết thu xếp trật tự những từ ấy ra làm sao để được một câu đúng. đây cũng là một gian truân mà các bạn học tiếng Hàn hay phạm phải vì ngữ pháp tiếng Hàn ngược với ngữ pháp tiếng Việt. thế nên lúc học ngữ pháp, những bạn nên nỗ lực ghi nhớ ngữ pháp bằng cách đặt thật nhiều ví dụ minh họa, lấy các ví dụ dễ dàng thôi, dễ dàng nắm bắt. những ví dụ ngộ nghĩnh, buồn cười 1 chút thì sẽ sở hữu được ấn tượng nhiều hơn. tiếp nối bạn đọc thật nhiều lần các câu đã đặt. Đọc nhiều sẽ nhớ mà. y hệt như ngày trước mình mới buổi đầu học tiếng Hàn, dù chưa biết chữ nào nhưng vẫn có thể nói rằng vanh vách câu “An nyong ha sê yô?” đúng không? Nguyên Nhân lại thế? Bởi ngày nào bạn cũng nói câu đó mà. Nói nhiều sẽ thành quen thôi.



    [​IMG]



    Bạn có thể tham khảo thêmtieng han du hoc cap toc so cap 1tại đây.

    4 - thêm 1 phương pháp nữa là:

    chúng ta hãy thử “thay đổi thói quen tư duy”. Vì tất cả chúng ta là người việt, nên bình thường khi nghĩ về 1 điều gì, chúng ta luôn luôn tư duy bằng tiếng Việt. Giờ học tiếng Hàn rồi, bạn hãy thử nghĩ & nói bằng tiếng Hàn Quốc xem sao. bắt nguồn từ các từ vựng đơn giản và dễ dàng, kế tiếp là các cụm từ, và nói thành câu. nếu như bạn nỗ lực cố gắng, không bao lâu nữa các bạn sẽ nói được thôi.

    5 - và 1 điều cuối cùng

    Đừng bao giờ nghĩ mọi việc là khó. không nên nói khó, mà hãy nói rằng “Học tiếng Hàn không khó!”. thời buổi này, phim ảnh Nước Hàn cùng với ca nhạc Hàn Quốc cũng đã ngập tràn trên non sông nước ta bởi vậy người việt nam ngày càng mếm mộ nước nhà Hàn Quốc & muốn khai phá nó hơn. có lẽ, cách tìm hiểu và khám phá tốt nhất & dễ nhất để hiểu về một giang sơn khác là học ngữ điệu của đất nước đó. Tiếng Hàn khác tiếng Việt ở đoạn nó là ngôn từ chắp dính, chính vì vậy khi nghe phải để ý kỹ mới biết chính là từ nào. Ví dụ chúng ta học tiếng Anh cả 6,7 năm mà vẫn không nói được. Khi gặp người bản xứ thì xấu hổ, lo lắng & không dám nói. Điều đó cũng dễ dàng nắm bắt thôi vì những trường học của nước ta và một số giữa trung tâm ngoại ngữ vẫn dạy theo hình thức ngữ pháp là hầu hết & nói là phụ.

    Đối với các bạn đang xuất hiện dự tính nhập cuộc vào kỳ thi năng lực tiếng hàn năm ngoái thì bắt buộc phải thực sự siêng năng & rèn luyện, & sau đây giữa trung tâm Hàn Ngữ SOFL sẽ san sẻ thêm vào cho các bạn một vài kinh nghiệm tay nghề quí báu khác để rất có khả năng học tiếng hàn 1 cách tốt nhất.

    một số ít tay nghề để chinh phục tiếng Hàn.

    Để học được từ vựng tiếng Hàn chúng ta có rất rất nhiều cách thức. có người bảo rằng cứ học theo chủ điểm là dễ nhất, có người bảo rằng cứ sử dụng những từ vựng đó & đặt câu là ổn…. toàn bộ những cách trên theo tôi nghĩ đều đúng. song cách học của mình là để học thuộc được nhiều từ vựng tôi viết quá nhiều. Cứ một từ tôi viết đi viết lại từ 10 đến 15 lần. Cứ viết lần lượt từng từ, từng xuất phát điểm từ một. tiếp đến, tôi viết từ 3 đến 5 từ lên giấy nhớ và dán lên bàn học tập của chính mình. bên cạnh đó tôi còn mang giấy nhớ có viết những từ vựng theo bên mình. nhiều khi rỗi lại giở những từ vựng đó ra xem. Tôi thiết nghĩ đây là phương pháp ít tốn thời hạn nhất. chính vì thế để học từ vựng tiếng Hàn tốt hãy sẵn sàng một quyển sổ để luyện viết từ vựng. song từ vựng nhớ cũng nhanh & quên cũng nhanh chính vì thế sau khoảng tầm 3 đến 5 ngày hãy lấy tất cả những từ vựng chúng ta đã học và ôn lại.

    làm thế nào để chúng ta nhớ nhanh được cấu tạo ngữ pháp nhỉ. Có 1 cách là chúng ta học thuộc một câu có cấu trúc đó & thế cho nên là tất cả chúng ta sẽ nhớ được kết cấu ấy ngay. Trong tiếng Hàn : Nghe & nói là khó nhất. làm sao để nghe được người Hàn đang nói gì với tất cả chúng ta nhỉ. các bạn thích luyện nghe tốt thì hãy nghe nhạc Hàn Quốc nhiều và tập xem phim Nước Hàn có phụ đề bằng tiếng Hàn. Mới đầu nghe thiếu hiểu biết nhiều gì cũng không sao, hãy nghe liên tục. Nghe nhiều rồi từ từ bạn sẽ quen với ngôn từ của Người Hàn và bạn sẽ phát hiện việc nghe người Hàn nói là không hề là vấn đề khó khăn nữa.

    Về nói thì cách tốt nhất là tiếp xúc nhiều với người Hàn. chúng ta chưa có điều kiện sang Hàn để luyện nói thì ngay tại việt nam hãy gặp những người bạn Nước Hàn & luyện nói rất nhiều. Mới đầu nói được ít & xấu hổ nhưng từ từ khi vuợt qua được chúng ta sẽ phát hiện tố chất nói của chúng ta tốt lên vô số. không chỉ có thế mình cũng nghe một thầy giáo người Hàn Quốc- Người đã tưng có 10 năm kinh nghiệm dạy học ở Trung Hoa nói rằng để học tiếng Hàn được tốt thì có một số trong những phương pháp như sau: tất cả chúng ta hãy sử dụng một chiếc băng radio hoặc đĩa CD có độ dài khoảng 60 phút. Hãy nghe lặp đi tái diễn khoảng 50 lần. Nếu sau khi nghe xong cùng một nội dung nhiều lần như thế thì bỗng nhiên tất cả chúng ta sẽ nghe được và tự nhiên tất cả chúng ta sẽ nói được.

    không những thế nên liên tục xem phim Nước Hàn. tất cả chúng ta sẽ dần dần quen với ngôn từ của người Hàn Quốc. đặc biệt để luyện viết tốt thì tất cả chúng ta nên tập viết nhật ký bằng tiếng Hàn. mỗi ngày hàng ngày hãy nỗ lực viết nhật ký bằng tiếng Hàn. Từ những nội dung dễ dàng và đơn giản đến tinh vi. Từng nội dung một. Ví dụ tất cả chúng ta tóm tắt lại nội dung tập phim thời điểm ngày hôm nay chúng ta đã xem, viết lại 1 ngày của chúng ta… Sử dụng các từ mới vừa học kết hợp với cấu tạo ngữ pháp mới và đặt câu . Thế thì tất cả chúng ta sẽ nhớ từ vựng và cấu trúc rất tốt. Cứ khoảng chừng từ 3 đến 5 bài chúng ta nên ôn luyện lại một lần.

    sau khi đã cần cù ôn luyện tiếng hàn theo đúng phương pháp & cách học & trọng tâm Hàn Ngữ SOFL đã đưa ra phía bên trên, tôi tin rằng bạn sẽ có 1 vốn tiếng hàn thật tốt, và đã rất có thể đăng ký thi KLPT hay TOPIK được luôn, chỉ sau khoảng tầm 6 tháng tự học hành & rèn luyện

    Mong tất cả các bạn yêu thích tiếng Hàn sẽ nhanh chóng chinh phục được ngôn từ của xứ sở kim chi. thắng lợi sẽ tới với những ai không biết ngại khó.

    Chúc những bạn học tiếng Hàn thành công!

Chia sẻ trang này