1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trơthành người chính thức theo đạo Phật (Phật tử)?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Sieusaobongda, 25/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn rằng thiên hạ có câu "Muốn ăn thì gắp cho người".

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ở trên bạn có bảo mọi người không quote bài (chữ "không" mới bổ sung). Đó là ý bạn... thông cảm, chúng tôi không thể chiều bạn được. Bởi vì tranh luận với bạn chính là tranh luận với bản thân chúng tôi vì lợi lạc của bản thân.

    Bây giờ thử phân tích câu "Kỷ sở... " trong trường hợp bạn ở trong phòng làm việc có máy lạnh, bạn không muốn mở máy lạnh. Nếu chỉ đơn thuần vì cái "không muốn" này mà bạn không mở máy lạnh và nhất quyết bảo vệ cái trạng thái "không mở máy lạnh" đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?

    Chúng tôi thấy rằng cái "không muốn" đó có nguồn gốc từ một cái "muốn" (dục), tìm hiểu cái dục đó chính là một phần của Thiền. Mà tìm hiểu ra rồi thì có lẽ chẳng cần phải "vật thi ư nhân" nữa (phán đoán vậy).
  2. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn shogatsu dùng từ "chúng tôi" vô lý không chịu được. Ý kiến của một cá nhân thì không thể nào dùng từ "chúng tôi" được, cứ như thể đang được làm đại diện cho một tập thể, cộng đồng không bằng. [r23)][r23)][r23)]
  3. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi làm bạn khó chịu.

    Tại sao không?
  4. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Lời của Từ điển chính là lời của Thượng đế. ha ha ha.
  5. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì nó tạo cảm giác rằng bạn đang dùng từ số nhiều để gây ảo giác cho mọi người rằng nhiều người đồng suy nghĩ với bạn và bạn đại diện cho họ, Còn ở góc độ khác nó đánh mất cái chữ "TÔI" của bạn, kiểu như mầu mè lý thuyết nhưng chả có cái gì là của chính minh.
  6. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Hề hề, các bác ơi! Shogatsu của chúng ta đáng yêu lắm các bác nhé!
  7. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho rằng người viết dùng từ như vậy để gây ảo giác như vậy.
    Nhưng thực tế người viết không hề có ý gây ảo giác như vậy.
    Người đọc cũng không có ảo giác như vậy nhưng người đọc chỉ NGHĨ RẰNG người viết gây ảo giác như vậy là lỗi của người đọc hay người viết?

    Và thực chất điều này như bạn Thoihoado đã nói đã được ghi vào trong từ điển rằng "chúng tôi" là một cách xưng hô khiêm tốn để thay cho "tôi".

    Thực ra chúng tôi rất thích thú khi dùng một từ xưng hô khiêm tốn để tạo ra sự khó chịu cho bạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chúng tôi thích làm sao để các bạn ghét chúng tôi.
  8. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Shogatsu kính quý!

    Nhà cháu đồ rằng,
    Nhà cô năm nay mới có mười tám đôi mươi. Song cái sự biết của nhà cô không ít chút nào!
    Tuy vậy, nhà cháu chưa thấy có sự chín muồi trong ngôn từ của nhà cô, ví thử như cái logic chẳng hạn!?
    Giả dụ nhà cô muốn "đàn gẩy tai trâu", thì nhà cháu phải nghe lọt tai cái đã, đừng để lỗi do người gảy đàn!
    Được như vậy thì tốt biết bao!

    Nhà cháu sẽ suy tôn nhà cô là một bông hoa Hàm tiếu của TTVNOL, nếu như có cuộc bình chọn này!!!

    Thân kính!
  9. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ hay lắm. Rất vui lòng được nghe bạn chỉ lỗi. Nhưng hình như từ đầu tới cuối bạn chưa chỉ ra cái lỗi nào thuộc về LÝ mà chỉ toàn thấy bạn chỉ lỗi ở NGƯỜI. Tốt hay không tốt cho bạn thì không biết. Nhưng với chúng tôi cãi nhau theo lý cũng tốt mà cãi nhau theo kiểu củ chuối cũng có lợi. Không bổ bề ngang thì bổ bề dọc.
    Bạn thích làm hoa hậu thì làm nhé, lặp lại câu "Muốn ăn thì gắp cho người".
    À... Mà chúng tôi chỉ mới mười hai thôi chứ chả dám đến đôi mươi đâu nhé.
  10. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Hi hi, nhà cháu ngu quá!

Chia sẻ trang này