1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tự do về tài chính??

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tranvietanhtuan, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    hừm - mới nghiên cứu được ít sách - tính mang ra bàn xem ý kiến số đông thế nào, gặp ngay mụ cd nhìu chuyện mất hứng ghê
    hê hê hê nhưng thôi - mụ này chuyên làm mất hứng người khác-dạng tái phạm nhìêu lần nên ko chấp.
    @all: Thoải mái về tài chính ko có nghĩa là nhiều tiền đâu nghen.
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Vâyk theo ông anh, thế nào là thoải mái về tài chính
  3. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Anh mà trả lời xong câu đấy thì đâu có ngồi đây mà online nữa Hưng ơi chắc đi bali tắm biển rồi hê hê hê.
    Theo thiển ý của anh, thoải mái tức là không phải suy nghĩ về nó nữa ?? chắc là vậy
    Hôm kia anh tính post ý khác, nhưng hôm nay lại thấy có vẻ như ý đấy không đúng nữa.
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hohohô....đọc bài này cười không chịu được. Giống thơ của nghệ sĩ hài Anh Vũ ghê hén!
    Anh Tuấn trả lời rồi đấy nhé "thoải mái nghĩa là ..........." wề dzốn
  5. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    to CD:
    tranviet có đọc ở đâu đó quên òi câu này: ước mơ mà không hành động thì là ảo tưởng!! Còn hành động mà thiếu ước mơ là hành động tuỳ tiện. Muốn hành động thì phải suy nghĩ trước đã chứ?? Vậy chia sẻ suy nghĩ đó thì có gì là tội lỗi nhỉ?
    Tranviet không theo đạo nào - nhưng có đọc qua kinh thánh - túm lại thế này:
    Chúa quan tâm đến suy nghĩ, thái độ và mục đích trong trái tim. Ngoại trừ Noah, gia đình anh ta và các con vật trên tàu đều bị phá huỷ bởi thế giới này và trở nên xấu xa đến mức tất cả mọi suy nghĩ và thái độ đều là tội lỗi.
    Jesus hoàn toàn có lý do để có thái độ xấu vì cho dù nhiều người ghét ngài, tìm cách giết ngài, nhưng ngài vẫn hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, ngài cố gắng lại gần chúa chứ ko đổ lỗi cho chúa. Ngài lựa chọn thái độ tốt, nhờ nó sẽ hoàn thành được sứ mệnh trong cuộc đời.
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Trở lại vấn đề tài chính:
    - Đi học, đạt điểm tốt, học sinh giỏi tốt nghiệp và học đại học.
    Tìm 1 công việc tốt, lương cao và lao động chăm chỉ. Theo lộ trình này thì tất nhiên mình được tăng lương, thăng chức, mua nhà đẹp, xe hơi xịn và sống thoải mái. nhưng khi hết sức lao động do tuổi già thì may lắm còn lại được cái nhà và lương hưu.
    Giả sử công ty có biến động và phá sản thì người lao động có nguy cơ mất nhà, mất xe và cuộc sống ổn định ==> Tiền kiểm soát đáng kể cuộc sống anh ta. Còn ông chủ của những công ty phá sản thì lại càng giàu hơn vì đã sang nhượng cổ phiếu và đầu tư vào những cty khác.
    Vậy người giàu thì giàu hơn - còn nghèo thì nghèo thêm.
    Đến đây, tranviet có thắc mắc một chút về phân biệt hai khái niệm,
    bạn nào học tài chính thì giải thích dùm:
    - Khi nào thì gọi là tài sản? mà khi nào thì gọi là công nợ?
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Như đã tự hứa, CD tìm đọc và nhận ra 1 bài viết phân tích khá đơn giản song chắc chắn sẽ phù hợp và có ích cho 1số bạn.
    Các bạn đừng xem thường những khoản tiết kiệm bỏ ống rất nhỏ. Nó sẽ là những khoản thực sự giúp mình qua cơn ngặt nghèo để mình không phải "muối mặt đi mượn tiền" lúc đối diện với khó khăn của bản thân mình.
    Ai đó vẫn tin rằng, đồng tiền thì phải lưu thông mới sinh ra lợi nhuận, điều này có đúng hay không còn tuỳ thuộc vào đồng tiền mà chúng ta đang có, có phù hợp với mức độ, mục tiêu chúng ta đầu tư hay không. Đó là chưa kể đến tài năng phán đoán "mục kích" đúng chỗ của mỗi người.
    CD nghĩ đây là giải pháp chung để phòng rủi ro rất tốt.
    Chúng ta cùng chia sẻ:
    (Nguồn: http://giadinh.net.vn)
    Học cách tiết kiệm chi tiêu
    Bạn có lẽ chưa bao giờ tính toán hay nghĩ đến số tiền lương mình nhận được trong cả cuộc đời. Hãy lưu tâm đến những cột mốc quan trọng giúp bạn tìm đến sự độc lập tài chính và an nhàn tuổi về hưu.
    Độ tuổi bắt đầu đi làm: 18 -25
    Bạn mới đi làm, vẫn còn độc thân và chưa có nhiều khoản chi tiêu lớn vì vậy hãy bắt đầu tiết kiệm ngay từ những tháng lương đầu. Chỉ cần dành ra khoảng vài năm đầu không tiêu những khoản lớn như đi du lịch xa, mua sắm quá nhiều thứ đắt tiền? bạn sẽ có một khoản tiết kiệm ổn định trong ngân hàng.
    Hãy dành ra 15% thu nhập của mình để gửi tiết kiệm dài hạn (khoảng 30 năm). Khoản ?ođút lợn? này sẽ không được động đến dù với bất cứ lý do gì, và sau 30 năm bạn có thể an tâm về tài chính.
    Một trong những sai lầm của bạn trẻ là muốn ?ora riêng? ngay khi độc lập về tài chính. Họ nghĩ rằng cuộc sống thực sự chỉ bắt đầu khi không sống chung với bố mẹ.
    Bạn chưa tưởng tượng ra được sống độc lập phải đối mặt với những gì và lương hằng tháng của mình có đủ chi tiêu không. Bạn sẽ phải mua đồ đạc, sắm sửa cho ngôi nhà dù chỉ có mình bạn ở, rồi các loại hóa đơn điện, nước, Internet? sẽ ngốn sạch lương.
    Lời khuyên dành cho bạn là nên lùi kế hoạch ở riêng lại khoảng 1 - 2 năm, khi bạn đã đủ chín chắn và có số tiền ổn định trong tài khoản.
    Những năm từ 25 - 30 tuổi
    Nếu bạn muốn kết hôn và mua nhà trong tương lai thì nên bắt đầu bỏ thêm ra 10% từ lương để có một khoản tiết kiệm khác. Kết hôn là một việc trọng đại và khá tốn kém, bởi kéo theo nó là trách nhiệm mua một ngôi nhà mới và chăm sóc các con.
    Ngoài ra bạn cũng nên bắt đầu mua một số loại bảo hiểm cho bản thân cũng như gia đình để đề phòng rủi ro, đó có thể coi là đầu tư lâu dài mà không quá tốn kém.
    Từ 30 - 40 tuổi
    Đây là quãng thời gian các bạn cần tiêu xài nhiều nhất, đặc biệt là những khoản lớn như chuyển đến ngôi nhà rộng hơn, lên đời xe, cho con đi du học v.v.
    Rất khó để thực hiện các ?oviệc lớn? này khi chúng đến dồn dập nếu bạn không có kế hoạch tiết kiệm lâu dài từ trước đó. Đây là lúc có thể dùng đến những khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ khi bạn bắt đầu đi làm.
    Từ 40 - 45 tuổi
    Độ tuổi này, bạn đã có mọi thứ ổn định: nhà, xe, các con ăn học tốt. Bạn có thể chi tiêu thoải mái cho gia đình bởi số tiền tiết kiệm đã bằng 1/3 số lương cả cuộc đời cộng thêm lãi.
    Trong khi nhiều người mới chỉ bắt đầu nghĩ đến tiết kiệm khi 40 tuổi thì giờ đây, ngoài số tiền trong tài khoản (sau khi đã chi trả cho tất cả những khoản chi quan trọng) bạn có lương ổn định của cả vợ lẫn chồng cùng những khoản bảo hiểm được mua từ ngày lập gia đình, do vậy bạn sẽ không vướng bận vào bất kỳ vấn đề tài chính nào.
    Từ 45 - 55 tuổi
    Theo thời điểm bạn kết hôn thì con của bạn bây giờ đã độc lập hoặc cũng không cần dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ. Do vậy, bạn có thể an nhàn hưởng thụ như du lịch nước ngoài hay mua một chiếc ô tô sang trọng mà bạn từng ao ước.
    55 tuổi, bạn đã có thể an tâm nghỉ hưu với số tiền trong tài khoản. Nếu bạn muốn tiếp tục làm việc thêm 10 năm nữa thì thu nhập sẽ tăng thêm. Khi đó bạn có thể sử dụng tiền giúp con cái mua nhà hay cho các cháu tiền ăn học.
    Hãy nhớ rằng thói quen ?ochơi trước tiết kiệm sau? sẽ làm bạn ngày càng ?onghèo? đi, nên suy nghĩ cẩn thận về kế hoạch tiết kiệm lâu dài khi bắt đầu có việc làm.
  7. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Chà, thấy sặc mùi Rich Dad - Poor Dad.
    Ở box này có ai thoải mái về tài chính ko nhỉ ? Mà thoải mái về tài chính là gì nhỉ ?
  8. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ko nghe bác TVAT nói à? Thoải mái về tài chính nghĩa là ko phải nghĩ về nó nữa. Miss (or Mrs) CD phân tích rất chí lý.
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày cố gắng tiết kiệm tiền ....mua 01 tờ vé số .
    ÍCH NƯỚC - LỢI NHÀ - GÓP PHẦN GIÚP CON BÉ (THẰNG BÉ...) BÁN VÉ SỐ KIẾM CHÚT CHÁO !
  10. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Ăn sáng bún bò 15.000 đồng.
    Giờ chuyển sang ăn bánh mì chả 4.000 đồng, tiết kiệm được 11.000 đồng.
    Nhiêu năm thì mua được con Át Ti La nhỉ?

Chia sẻ trang này