1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tự do về tài chính??

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tranvietanhtuan, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    khoảng 3000 ngày anh ạ, tương đương với 8,21 năm
    Đến khi đó, attila chắc thành đồ cổ như vespa bây giờ, giá không còn là 32 tr niữa mà chỉ còn khoảng 1000USD
    khi đó anh nên mua xe mới, hiện giờ thì chưa biết hiệu gì.
  2. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    với 11ngàn /ngày của pác cùi bắp - đã có thể mua đựơc 1m2 đất ở đâu đấy rồi. nhịn 1 năm mua chừng 365m2 hết 4,015 triệu.
    sau đấy 6 tháng bán ra 8triệu + tiền tiết kiệm 6 tháng = 1,98triệu nữa là có 9,98triệu.
    Cứ thế chồng lên, trong vòng 2 năm là mua được attila.
    nếu may mắn thì chỉ trong 3 tháng là mua được.
  3. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Thui chết rùi sáng nay bánh mì 4000 nó không chịu bán nữa. Tối thiểu 5000. Bánh mì Thiên Hòa những 6000.
  4. tinhvandxl

    tinhvandxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Không phải chuyên gia gì trong lĩnh vực này nhưng thấy chủ đề cũng hay hay do đụng chạm đến kinh nghiệm xương máu của mình (Sau 1 số năm đi làm đến giờ mình vẫn còn tay trắng hoàn trắng tay thôi) nên mạn phép đưa ra một vài ý kiến :
    Nếu đơn thuần nghĩ lo tài chính chỉ là bài toán cân bằng giữa thu và chi thì sẽ trỡ thành bài toán không có lời giải và rất khô khan, nên chăng biến đổi nó thành 1 bài toán đầu tư cho có vẻ lạc quan hơn.
    Bắt đầu bài toán đầu tư :
    Khi tốt nghiệp ra trường như vậy trong tay bạn đã dược đầu tư 1 khoản ban đầu (do gia đình, tự thân, xã hội ?) là khoảng 20-30T nếu là học trung cấp từ 30-50T nếu là cao đẳng và từ 70-100T nếu học Đại Học. Nguồn vốn này được tich luỹ trong cái đầu, thể hiện qua tấm bằng sau vài năm ăn học (hihi, chứng tỏ ta đây cũng là 1 chủ doanh nghiệp 100T chứ không phải chơi). Nếu có điều kiện bạn nên tranh thủ huy động mọi nguồn vốn ban đầu từ gia đình cho vụ xe máy, điện thoại, máy tính, trang bị làm việc? Đây là nguồn vốn huy động thêm vô thời hạn với lãi suất 0%. Nếu tự tin và có quyết tâm bạn nên chủ động lập dự án, dụ dỗ nguồn vốn huy động này càng nhiều càng tốt, vì nguyên tắc luôn đúng là : đầu tư ban đầu càng lớn thì càng rút ngắn thời gian phát triễn lên đỉnh cao.

    Tiếp đến bạn bắt đầu đi làm việc để kiếm lợi nhuận và tiếp tục đầu tư từ nguồn vốn ban đầu này :
    Vấn đề đặt ra cho 1 người, sống tự lập tại tỉnh thành, có bằng cấp, đang làm việc với mức thu nhập 1 tháng 2T đồng (bằng mức thu nhập của mình), giả thiết công việc đang làm là ổn định và đúng sở trường và nguyện vọng.
    - Nếu công việc không mang lại cho bạn mức thu nhập 2T 1 tháng : nên tham khảo 1 số công việc làm thêm khác : kinh doanh, tiếp thị, bán hàng, dạy học, dịch thuật, giúp việc thêm? để kiếm cho ra khoản tiền này.
    Tuỳ theo nhu cầu mỗi người có thể hoạch định cho bản thân 1 bản kế hoạch chi tiêu từng tháng như sau :
    1. Nhà ở : 400K.
    2. Ăn : 400K (nếu ở 1 mình nên đặt phiếu ăn tháng, hay nếu có thời gian và khả năng thì tự nấu chứ đụng đâu ăn đó thì rất dễ thâm hụt ngân sách và không đảm bảo sức khỏe được.
    3. Xăng xe đi lại : 200K
    4. Chi tiêu cá nhân : 300K
    5. Quỹ dự phòng : 200K phòng cho những trường hợp đau ốm hay tiêu xài đột xuất.
    6. Mua 1 món bảo hiểm VD nhân thọ xem như là tiền để dành cho 5-10 năm tới : 150K.
    7. Đầu tư vào việc nâng cao trình độ, học thêm 1 môn nào mà mình ưa thích : 200K.
    8. Còn lại để dành tiết kiệm : 150K
    Nếu vậy mỗi tháng nếu không có gì đột xuất bạn sẽ để dành được 150K tiết kiệm + 200K dự phòng và đầu tư thêm 1 khoảng kha khá 10% lương vào cái đầu, sẽ rất cần đến sau này. Lại không phải lo những rủi ro bất ngờ đến với bạn nhờ vụ bảo hiểm.
    Một vài lưu ý :
    - Như trên khoản tiền bạn phải chi phí cho cuộc sống riêng là khá lớn chưa tính khảon đầu tư mua các vật dụng trong nhà ban đầu, nên chăng tận dụng khoảng 1-2 năm sống gần gia đình ban đầu sẽ giảm được đáng kể nổi lo về tài chính.
    - Kế hoạch chi tiêu chỉ đưa ra con số tổng mà chưa có chi tiết nên rất dễ bị phá sản, nếu bạn có thói quen tụ tập bạn bè, sáng café, chiều nhậu hay mê mua sắm ? thì không nên lập ra làm gì vì 1 lúc bốc đồng có thể làm phá sản kế hoạch cả năm.
    - Nên nghiên cứu các thú vui tao nhả của người xưa : uống trà, đánh cờ, trồng cây, đọc sách, đàn hát, thể thao, ngắm cảnh, thăm thú bạn bè ? để làm các món ăn tinh thần cho phong phú lại ít phải đụng đến túi tiền xẹp lép.
    - Luôn quan tâm đến sức khỏe của bản thân qua chế độ ăn uống + tập luyện thường xuyên.
    - Tận dụng các cuộc gặp gỡ chi phí thấp : các lễ hội, party, du lịch do công ty tổ chức, ? để mở rộng quan hệ xã hội mà vẫn không phải xài nhiều đến túi tiền.
    Đầu tư thật sự :
    Sau 3 năm làm việc bạn có thễ dư được từ 10T đến 20T nhàn rỗi trong tài khoản, lúc này hãy bắt đầu việc đầu tư thật sự bằng nhiều cách VD:
    - Kiếm 1 + ngành gì mà mình rành / có người thân rành về nó.
    - Đầu tư 1 phần với người thân để mở ra kinh doanh ban đầu theo kiểu lấy công làm lời và phát triễn dần lên.
    - Lúc này tình hình kinh tế đất nước, doanh nghiệp cũng đã thay đổi, khả năng và kinh nghiệm của bạn đã nâng lên rất nhiều việc tìm 1 mức thu nhập 5T / 10T không còn là chuyện trong mơ nữa. Bài toán đầu tư lúc này đã thay đổi rắc rối hơn nhiều rồi, không dám bàn nữa. Lúc này có thể có thêm các khoản chi phí cho người thân, và tính đến chuyện gia đình riêng.
    Và 1 điều chắc chắn : dù bạn sống ra sao/ làm gì thì khoảng 40tuổi đa số đều đã có 1 cơ ngơi và 1 gia đình vững chắc. Nên hãy cứ sống vui sống khỏe và đi đến đích nha bạn.
    [right]Tinhvan[/right]
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ( cho Spam tí )
    chào Long, lâu ngày quá nhỉ, ace Nha Trang mong ngày gặp lại 2 bạn lắm á, thu xếp xuống Nt một chuyến nhé
  6. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    có ai muốn đầu tư vào công ty phân phối các loại thẻ internet không nè, mua tận gốc, bán tận ngọn. Vốn ban đầu khoảng 200tr.
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, có món đầu tư nào cần ít ít xiền hơn nữa k0, tui đang đói kém!
  8. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    mỗi người chừng 20tr - chia 10 cổ phần
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    hơi khó đấy !
    - với một số người thực sự giỏi+nhạy bén+liều, với 02 bàn tay trắng có thể tạo dựng được 1 "cơ ngơi".
    -nếu không có sự hậu thuẫn của bố mẹ ( giúp đỡ về tài chính, mối quan hệ XH ...) thì khó mà làm nên trò trống gì ...
    (tớ thấy rất nhiều cặp vợ chồng đi thuê nhà để ở ... với mức lương của 02 người tính TB 2.5tr/thgx2=5tr => chi phí nhà cửa, điện nước, xe cộ, ăn uống, bạn bè, đau ốm, con cái ...dù có tiết kiệm đến mấy thì cũng khó mà mua nổi một căn nhà nhỏ, trong hẻm nhỏ, ở NT )
  10. comondos

    comondos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Trước tiên tui đề nghị đổi tên chủ đề này thành "Tự chủ về tài chính thì hay".Vì định nghĩa tự do thì khó ai định nghĩa được, tự do là muốn gì được nấy, mà tiền thì đâu phải muốn bao nhiêu là có được liền đâu, ngay cả như những đại gia, doanh nghiệp, tập đòan làm ăn cũng phải đi mượn tiền thêm nữa.
    To : Xichlodem
    Bác xichlodem cho rằng làm ăn là phải có sự hỗ trợ từ ba mẹ là tư tưởng rất ích kỷ, hầu như những đại gia, ông trùm đi lên từ 2 bàn tay trắng. Ông chủ Tường Nghiêm những năm 87-88 đi bóc vác ở chợ Đầm, Nguyễn Văn Mười Hai (đại gia 1 thời ở Sg) trước kia là kẻ đi buôn cạn thôi, rồi các nhân vật quyền lực trên thế giới đều xuất thân từ thành phần tận cùng của xã hội muh.

Chia sẻ trang này