1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao huỷ bỏ email (gmail) đã gửi?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tito2000, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tito2000

    tito2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Làm sao huỷ bỏ email (gmail) đã gửi?

    Em vừa gửi nhầm một cái email bên gmail vào tay "địch", các bác giúp em cách thu hồi lại nó trước khi chủ nhân bất đắc dĩ ấy đọc được với Em biết ơn lắm lắm
  2. tieuphuyenbinh

    tieuphuyenbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    May ra có Giời mới giúp đc bạn thôi.
  3. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không có cách, xong e rằng hơi khó.
    - Vác bomb đánh sập trung tâm lưu trữ (nơi chứa Mail Server)
    - thế cho nên phải từ bỏ ý định này thôi.
  4. tito2000

    tito2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi đó đọc báo echip, nói yahoo mail nếu chưa được đọc có thể xoá được. Gmail thì đúng là chưa tìm được tài liệu nào nói như thế. Vậy nên mới hỏi mọi người.
    Cảm ơn 2 bác. Tiếp tục chờ các ý kiến khác, hy vọng là tích cực hơn...
  5. umbala8X

    umbala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Yahoo thì đc, chứ Gmail thì khó! Nếu ko có cách này, bác viết 1 bức thư khác cho người ta đòi lại bảo là đừng đọc bức kia, trả đây!
  6. tito2000

    tito2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    @umbala8X: thanks for the nice answer!
    Topic closed.
  7. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Còn 1 cách nữa. Làm thế nào đó để biết pass hòm mail của người ta. Rồi vào xoá trước khi người ta đọc.
  8. Miriki

    Miriki Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    1
    Thế với Yahoo thì làm thế nào hả bạn? Mình hỏi để sau này lỡ xảy ra chuyện thì biết mà áp dụng.
  9. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của mình thì không thể được! Chỉ khi bạn dùng MS Outlook thì được!
    Cụ thể:
    Nếu cậu vừa soạn xong một cái mail thật quan trọng trong MS Outlook và bấm Send để gửi đi, nhưng sau đó nhìn lại thì cậu vừa gửi nhầm địa chỉ. Điều này đôi khi rất tai hại vì dễ gây hiểu lầm. Làm sao đây? He he, trong MS Outlook bạn vẫn có thể lấy lại cái thư vừa gửi (nếu như nó vẫn còn nằm trong Inbox của người nhận và chưa được mở).
    Hãy tiến hành các bước sau để lấy lại cái mail nhầm kia:
    1. Mở MS Outlook.
    2. Mở folder Sent Items và nhấp vào cái mail nhầm kia.
    3. Trong Menu của cửa sổ mail bạn chọn : Tools ?"> Recall-this message.
    4. Đến đây bạn có hai lựa chọn:
    - Nếu như bạn chỉ muốn lấy lại cái mail mà thôi thì hãy nhấn chuột vào ?oDelete unread copies of this message?.
    - Nếu bạn muốn thay cái email đã gửi bằng một cái email khác hãy chọn ?oDelete unread
    copies and replace with a new message?, rồi nhấn OK đánh thư mới vào.
    Nếu bạn muốn biết chắc chắn rằng mình có thành công hay không hãy nhấn vào ?oTell me if recall succeeds or fails for each recipienst?.
    CHú ý chút: Đê? thực hiện điê?u na?y pha?i ke?m theo các điê?u kiện sau:
    - Mail Server pha?i du?ng phâ?n mê?m Microsoft Exchange
    - Ngươ?i nhận cufng pha?i sư? dụng chương tri?nh MS Outlook đê? nhận mail
    - Mail đó chưa được đọc
    Nên chức năng hết sức "đóng", chi? du?ng cho "nội bộ" Microsoft ma? thui!
    Theo như trên đây thì rõ là không còn cách nào khác đâu, cách tốt nhất vẫn là "cẩn tắc vô ưu". hơ hơ

    ===========================================
    Tôi sưu tầm được 1 bài khác như sau:
    Xoá bỏ những Email mà mình lỡ gửi
    Có bao giờ bạn lỡ gửi một email, nhất là khi nội dung email lại là tuyệt mật, tới người bạn không định gửi không? Vậy nếu điều đó xảy ra thì làm sao thu hồi ngay những emaid đó khi bạn biết chắc chắn người nhận chưa mở thư? Nếu sử dụng Outlook Express thì cách làm như sau:
    Vào hộp thư của mình và vào mục Folder -> Sent Items. Nhấp đúp chuột vào lá thư mà mình đã gửi nhầm địa chỉ. Trong menu của cửa sổ email bạn chọn Tool rồi chọn Recall và chọn tiếp This message. Có 2 lựa chọn cho bạn:
    - 1. Nếu muốn thay email mà mình đã gửi bằng một nội dung khác thì chọn Delete unread coopies and replace with a new message, nhấn OK và đánh nội dung mới vào.
    - 2. Nếu muốn xoá hẳn bức thư mà mình đã gửi thì chọn Delete unread coopies of this message
    (Theo quảntimang.com) ?????
  10. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    yahoo xoá bằng cáhc nào bác

Chia sẻ trang này