1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao nâng chất nền bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ronandkim, 19/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Hay đấy!
    --- Gộp bài viết: 13/04/2016, Bài cũ từ: 13/04/2016 ---
    Có 1 Tây đen sợ giải đấu không có khán giả!
    ___Duc_No______________Duc_No________ thích bài này.
  2. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Khán giả đến sân xem HAGL lo gì :D khi đó các clb bắt buộc phải đá hay, đá đẹp, đá tốt thì khán giả đến sân. Chứ bây giờ tôi thấy, khán giả đến sân theo kiểu: Hải Phòng ít tiền nhưng vẫn vô địch đến sân xem thấy tự hào :D hay là Sông Lam ta nghèo mà đời nào cũng sinh hào kiệt, đến sân xem để tự hào :D Bình Dương vô địch cũng có mấy người xem đâu :D
    ___Duc_No______________Duc_No________ thích bài này.
  3. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa ... là những câu lạc bộ địa phương có tuổi đời rất lâu, truyền thống hơn HAGL và hội cổ động viên cũng xem bóng đá từ lâu rồi. Miễn là nó đá thắng, đá hay thì dù có HAGL hay không sân nó vẫn đông. Bình Dương chưa đông CĐV vì CLB Bình Dương cũng chưa phải là CLB giàu truyền thống ở địa phương, trước trong nam có CSG, CA TPHCM đá rất đông CĐV. Bạn cứ xem thống kê sân những sân có lượng FAN đông nhất trong nhiều năm (10 năm hoặc 5 năm gần đây) thì rõ.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bác không biết thôi, ngày xưa Sông Bé đá sân gò đậu lúc nào cũng kín người hết, thời Bình Dương mới từ a2 lên a1 sân cũng đông kịt như vậy, thời đó sông bé có trương văn dũ đá thủ hay không kém j đỗ khải hết :D

    Bình Dương giờ ít khán giả hơn vì mất bản sắc rồi, toàn dùng tiền mua danh thủ về đá chứ cầu thủ bản địa thì hầu như không còn ai, giờ còn mỗi Anh Đức
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thì nghĩ là do BD bây giờ giàu hơn xưa nhiều lần rồi. Nhà nào cũng có TV với đủ thứ chơi bời nên ít quan tâm tới BĐ như trước đây. Ở mình tỉnh nào càng nghèo càng máu BĐ :-D
    ___Duc_No______________Duc_No________ thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cái này chắc cũng có 1 phần :D
    ___Duc_No______________Duc_No________ thích bài này.
  7. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Một điểm Bình Dương và nhiều CLB nên học HAGL là công nghệ truyền thông để kéo khách đến sân. Bình Dương đá rất hay, thậm chí tôi đánh giá là CLB hay nhất của Việt từ trước tới nay khi đá ở C1 AFC. Tuy nhiên, chính sách PR của CLB này chưa tốt, lãnh đạo chưa quan tâm đến truyền thông. Nếu Bình Dương chỉ cần bỏ 1 phần tiền nhỏ bằng 2/10 mua Công Vinh (tương đương 2 tỷ/năm) làm truyền thông thì lợi ích mang lại cực lớn. Không hiểu sao lãnh đạo Bình Dương không làm.
    Bác nào biết lãnh đạo CLB nên gợi ý điểm này, vấn đề là nhận thức về lợi ích của PR và truyền thông ở Bình Dương chưa tốt chứ không phải thiếu tiền hay tiếc tiền.
    Lần cập nhật cuối: 13/04/2016
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nói BD PR chưa tốt thì cũng có thể nhưng nói hagl nhờ truyền thông kéo được khán giả đến thì éo đúng! Khán giả đâu có ngu để kéo đến xem 1 lũ nhóc 19-20 tuổi đá chỉ vì PR truyền thông? Chúng nó phải đá thế nào mới khiến người ta đến sân chứ! Xem bàn thắng thứ 2 vào lưới Hải Phòng đi để tự hiểu!
    ___Duc_No______________Duc_No________ thích bài này.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.676
    Đã được thích:
    3.811
    Xem mấy giải VĐQG của bọn châu âu, Nam Mỹ lúc nào cũng kin kít khán giả, hò reo, hát hiếc, kèn sáo, cờ quạt vẫy tưng bừng, bất kể đội đang xếp bét bảng hay đầu bang. Bọn cầu thủ bên đấy sang đá Vleague chắc nó buồn ngủ mẹ trên sân.
    ___Duc_No______________Duc_No________ thích bài này.
  10. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Như vậy, về lý luận và tiêu chuẩn cho một trung phong là chúng ta có. Thực tế là việc tuyển chọn đã diễn ra và một số cầu thủ đáp ứng được. Nhưng có thể thấy là có rất ít cầu thủ đáp ứng được vì yếu tố giống nòi.

    Tiền đạo nội vượt khó để thích nghi với vị trí trái sở trường

    [​IMG]Khắc Sơn
    09:53 ngày 20-04-2016
    Thống kê danh sách ghi bàn ở vòng 6 V-League ghi nhận sự hiện diện của những cái tên như: Anh Đức, Đình Tùng, Minh Tuấn và tiền đạo trẻ Thanh Bình. Những cái tên hoặc cũ, hoặc phải thay đổi vị trí thi đấu, hoặc phải xuất phát từ băng ghế dự bị mà vẫn tỏa sáng cho thấy nỗ lực vượt khó cao độ của các tiền đạo nội.
    Lý do tiền đạo FLC Thanh Hóa bị đuổi khỏi sân sau khi ghi bàn
    |
    Cựu tiền đạo PSG đầu quân cho CLB Hà Nội
    [​IMG]
    BIẾN SỞ ĐOẢN THÀNH SỞ TRƯỜNG
    Có một thực tế không thể khác là các đội bóng giờ dành sự ưu tiên cho cặp tiền đạo ngoại. Có rất ít các đội bóng sử dụng cặp tiền đạo một nội, một ngoại trong quá trình thi đấu. Thành công của Hải Phòng cho đến thời điểm hiện tại là nhờ sở hữu một cặp tiền đạo mạnh mẽ và tất cả các cầu thủ phải trở thành vệ tinh xung quanh bộ đôi này.

    Để đảm bảo thành tích, các đội bóng sẽ có chính sách sử dụng nhân sự cho riêng mình. Cơ quan quản lý bóng đá không thể tác động vào cơ cấu nhân sự của các đội bóng. Và chắc chắn, không có những trường hợp đặc biệt cho các chân sút nội. Bài toán đặt ra lúc này là các tiền đạo nội phải thích ứng với sự thực dụng cuộc chơi để tìm kiếm chỗ đứng. Họ phải trui rèn được bản lĩnh, tài năng để trở thành lựa chọn số 1 của đội bóng.

    [​IMG]

    Bên cạnh đó, các cầu thủ phải chấp nhận từ bỏ vị trí sở trường để tìm cơ hội ở biên, hoặc lùi lại như một tiền vệ trung tâm. Đó là trường hợp của Anh Đức (B.BD), Văn Quyết (HN.T&T), Minh Tuấn, Quang Hải (Than.QN) hay Đình Tùng (FLC.TH). Các cầu thủ này dạt ra cánh, chấp nhận là người làm nền, kiến thiết cho các tiền đạo ngoại và khi có cơ hội họ sẽ tranh thủ ghi bàn cho cá nhân. Đến thời điểm này, dù không phải là trung phong nhưng Xuân Hùng (Hải Phòng) đã có được 3 bàn, trong khi Anh Đức, Đình Tùng đã 2 lần nổ súng.

    Trong khi đó, tiền đạo Mạc Hồng Quân, người có thể hình lý tưởng đã chủ động xin được đá tiền vệ trụ ở Than Quảng Ninh bởi không thể cạnh tranh với bộ đôi cầu thủ ngoại Bisan và Diachenko. Thậm chí, cầu thủ Việt kiều này còn tỏ ra thích thú với vị trí mới bởi anh có cơ hội được ra sân nhiều hơn cũng như thể hiện được ưu điểm về thể hình, thể lực.

    THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO
    HLV Phan Thanh Hùng cho biết, bên cạnh nỗ lực tự thân các cầu thủ trong cuộc cạnh tranh với ngoại binh nhằm tìm kiếm vị trí chính thức, bóng đá Việt Nam cần có những thay đổi ở tầm vĩ mô. Các nhà quản lý không thể tạo ra cơ chế để tiền đạo nội đương nhiên được sử dụng. Nhưng, có một cách nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các tiền đạo nội chính là định hướng và công nghệ đào tạo trẻ.

    [​IMG]
    Theo phân tích của HLV Phan Thanh Hùng, không chỉ bóng đá Việt Nam mà nhiều nền bóng đá mạnh cũng phải đối diện với bài toán khủng hoảng tiền đạo giỏi. Các đội bóng phải chú ý đến vấn đề thể hình khi đào tạo cầu thủ trẻ. Các tiền đạo phải được chọn từ những người cao to, có khả năng tì đè, không chiến và tư duy chơi bóng hiện đại. Trong một thời gian dài, chúng ta chỉ quan tâm đến sự khéo léo của một tiền đạo mà xem nhẹ yếu tố thể hình.

    Ông Hùng cho biết thêm: “Nếu chúng ta có nhiều những cầu thủ có thể hình tốt như Việt Thắng, Văn Quyết, Công Vinh, Anh Đức hay tiền đạo trẻ Tiến Linh thì việc họ có được vị trí trên hàng công là điều tất yếu. Thậm chí, tôi sẵn sàng sử dụng Anh Đức như một trung phong cắm nếu cầu thủ này thuộc biên chế của Than.QN bởi anh ấy không hề thua kém tiền đạo ngoại”.
    ___Duc_No______________Duc_No________ thích bài này.

Chia sẻ trang này