1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao nâng chất nền bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ronandkim, 19/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Qua theo dõi, gần đây nhiều đội bóng như Cà Mau, Đồng Tháp ... đều vì lý do không đủ kinh phí mà bỏ giải. Như đội Cà Mau bỏ giải vì không có đủ kinh phí 20 tỷ như yêu cầu. Khả năng họ chỉ có khoảng 2 tỷ để hoạt động. Theo tôi hiểu là vốn lưu động họ chỉ có 2 tỷ (để trả lương ...). Như vậy, nên chăng VPF cần bãi bỏ quy định về vốn này (ít nhất là từ giải hạng nhất) để trước mắt duy trì số lượng các đội tham dự giải.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Thứ nhất là vậy!

    Thứ 2 là theo tui, có thể tăng Vlit lên thành 16 đội, 2 đội xuống hạng, 1 đội playoff. Hạng nhất thì 10-12 đội. Còn hạng nhì thì không quan trọng lắm, có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Chứ như hiện nay chỉ có 1 đội xuống hạng là ko ổn chút nào.
    ronandkim thích bài này.
  3. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Chuẩn luôn.
  4. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Nên cách nâng chất nền bóng đá Vịt là thân ai nấy lo, CLB nào thì tự chon hướng đi cho mình, chiến lược đào tạo cho mình. Môi trường VL lỗi hệ thống rồi thì đá CamL, LaoL,thaiL. Có khi các ddooij bóng đàng hoàng VN chán VL quá chuyen sang đá CamL thì CamL lại chất lượng hơn VL.
    Đó là cách châu âu phát triển. Người tài trong nước này mà bị đối xử tệ bạc thì chạy qua nước khác nơi đối xử với mình tốt hơn. Dân tộc bla bla chẳng là con mẹ gì cả.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Bổ sung là 15-20 chú sang châu Âu hạng nhất nhì ba đều được, còn nói là chỉ sang chơi hạng nhất thì con số này là không tưởng :D
  6. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Để xuất được cầu thủ, sang chơi được ở Nhật, có được tầm 10 - 15 cầu thủ mình nghĩ 10 năm nữa cũng chưa làm được. Một là muốn làm thì phải đầu tư, đầu tư như JMG cũng ngót nghét 10 năm rồi mà chưa ăn thua gì. Cái này có lẽ là mục tiêu siêu dài hạn :D
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Bác lạc quan tếu quá :D chỉ cần thấy dự án nào làm BĐ Vịt tiệm cận trình độ châu lục, khiến Nhật Hàn phải dè chừng là tốt lắm rồi. Tới được lúc đó hãy nghĩ tới WC ;)
  8. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Vì tụi Nhật có kỹ thuật cao. Mặc dù Nhật thể hình không bằng HQ, Úc, TQ, Tây Á nhưng kỹ thuật cao hơn các nước đó
  9. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Bóng đá học đường ở TPHCM hồi cuối 90 rất sôi nổi, ít ra là không khí sôi nổi trong những trường tham gia, có cả giải cấp quận và cấp thành phố. Hồi tôi học cấp 2 có giải Cúp Khăn Quàng Đỏ rất thu hút. Nhưng đội Nhi đồng, thiếu niên và các lứa lớn hơn của TPHCM hiếm khi qua được vòng loại các giải U trừ khi là chủ nhà.
    Những trường học mới xây ở hiện nay đều có nhà tập luyện và sân bóng, nhưng chủ yếu vẫn để cho thuê, chứ học sinh tan trường chả bao giờ thấy đá bóng ở đó.
  10. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Không phản đối gì kế hoạch xây học viên cung cấp cầu thủ cho châu Âu. Nhưng đây có lẽ là mục tiêu của 40 - 50 năm tới với điều kiện làm ngay từ bây giờ. Nhưng còn trước mắt đã, chúng ta sẽ làm từng bước như thế nào, cái gì làm trước, cái gì sau, tiền lấy ở đâu ra

Chia sẻ trang này