1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao nâng chất nền bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ronandkim, 19/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thonbonbon

    Thonbonbon Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    587
    dẹp hết đi, bóng bánh đe.o gì
    mà năm nay thực sự là đ.éo có vận thì đá nấy đã nữa cũng đ.éo vô địch
    việc quan trọng nhất là phải cải thiện tâm lý cho cầu thủ
    _DucNo thích bài này.
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi thấy bạn đang là mục tiêu lý tưởng để bọn Anti HAGL trêu chọc. Tốt nhất là không nói gì bây giờ cả. Mặt khác tôi nghĩ là bọn này cũng chẳng yêu thương gì bóng đá Việt Nam. Nó chỉ thích làm tổn thương người khác để thỏa mãn cái tôi chúng nó. Như một lũ mà quỷ vậy. Nếu giữ cái tâm thư thái, không tranh cãi với chúng thì anti sẽ tự hết. Chửi bới chỉ tiếp thêm năng lượng cho chúng mạnh lên. Mình không cãi nhau nữa, thì trong thành phần anti sẽ tự phân hóa thành 2 phe chửi lẫn nhau. Bản chất bọn nó là như thế, thích cãi cọ, thích hạ thấp người khác để chứng tỏ mình là hơn người.
    Lần cập nhật cuối: 25/08/2017
    _DucNo thích bài này.
  3. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    cách duy nhất để nâng cao chất lượng nền bóng đá chỉ có thể là làm sao nâng tầm được giải vđ quốc gia thôi. Giải VĐQG sạch, chuyên nghiệp và chất lượng thì tự khắc đội tuyển + các tuyến trẻ sẽ được nâng tầm. Học đâu xa, học ngay thằng Thái kia kìa.

    Tuy nhiên, với cái cơ chế tại VN thì việc có được 1 giải bóng đá chuyên nghiệp thực sự là cực khó, vì VFF trên danh nghĩa là 1 tổ chức phi chính phủ hoạt động dựa trên điều lệ của FIFA nhưng thực chất ở VN nó chả khác gì 1 cơ quan nhà nước cả. Tất cả đều có cơ cấu từ bộ cả. Mà các bác biết rồi, ở cái đất này cứ cái gì dính dáng đến nhà nước là không nên cơm cháo gì đâu.
    huongkts1_DucNo thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Mấy cái này toàn chuyện đường dài, 10-20 năm không. Chỉ có cái #5 là tôi nghĩ dễ nhất và hiệu quả cao nhất. VN nên tìm ông thầy ngoại nào có tư duy bóng đá hiện đại, biết cách làm cho cầu thủ tự tin hơn chứ không phải sợ sệt thêm. Chỉ sợ ko có tiền thuê thôi.
    _DucNo thích bài này.
  5. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    hình như kể từ sau thời kỳ calisto thì thầy nội và thầy ngoại cứ xen kẽ nhau mỗi ông 1 nhiệm kỳ. Có thể dễ nhận thấy là calisto, phan thanh hùng, ông gì người Đức, hoàng văn phúc, Miura, Hữu thắng. Nếu theo thông lệ này thì sau thời thắng sẽ là 1 thầy ngoại. Tuy nhiên, với vị thế đang lên thì ông Tuấn con nhiều khả năng sẽ được trao ấn, trước mắt sẽ theo kiểu tạm quyền rồi tùy vào thành tích ở vòng loại asian Cup mà có ký hợp đồng lâu dài hay không. Ông Tuấn lên thì sẽ được quân sư bởi ông Gede và bộ sậu người Đức nên cũng đáng hi vọng. Em nghĩ ekip huấn luyện lần này sẽ là sự kết hợp giữa thầy nội và cố ván ngoại.
    _DucNoBlood_Buddha thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Tôi cũng thích HAT và bộ sậu người Đức, nhưng còn lấn cấn cái cách ông này nhìn nhận đám HAGL, thông qua cách ông ấy đối xử với Văn Hậu lúc trước. Nếu ông ấy công tâm, chỉ có tư duy khác thì không sao, tôi nghĩ bọn HA có nền tảng vững thì sẽ thích nghi được. Tôi chỉ sợ VN mình hay có cái tâm nhỏ mon, thù vặt, nên nếu HAT đã có tư thù hay hiềm khích gì từ trước với bầu Đức thì sẽ dẫn tới ghét bỏ đám nhỏ HAGL, khi đó sẽ khó có đội tuyển mạnh đúng nghĩa.
    _DucNo, Blood_BuddhaThonbonbon thích bài này.
  7. Thonbonbon

    Thonbonbon Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    587
    đồng chí nói đúng đấy
    đấy là điểm tối ko ưa HAT, mà nói thẳng là thằng HAT tiểu nhân
    _DucNo thích bài này.
  8. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Em cũng ko thích ông Tuấn và cũng lo như bác thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại là thời U19, U20 thì ông Tuấn cũng vẫn gọi bọn HAGL, Hoàng Nam luôn được đá chính, Thanh Bình tuy không tham gia vào chiến dịch vòng loại nhưng vẫn chiếm được suất đá chính vòng chung kết U20 thế giới ngoài ra còn Thanh Sơn và Thanh Hậu cũng vẫn được gọi và được dùng dù ko nhiều. Lứa U19 hiện tại HAGL cũng có 4 chú. Điều này có nghĩa là ông Tuấn ít nhất vẫn ít có tư tưởng cục bộ hơn ông Thắng.
    Sau Seagames này, bọn HAGL gần như bị dìm xuống bùn rồi. Giờ bọn nó phải xác định là làm lại từ con số 0. Cứ chăm chỉ tập luyện, thi đấu tốt ở VL thì sẽ được gọi lên thôi. Còn nếu ông Tuấn cục bộ, lại tư thù cá nhân thì khả năng cuối cùng cũng lại nhận cái kết như Thắng Tù thôi.
    _DucNoBlood_Buddha thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Bác nói phải. Cái gì cũng phải thử 1 lần mới biết, chứ sợ sợ thì chẳng bao giờ biết. Tôi nghĩ cứ cho HAT tạm quyền mấy trận vòng loại WC này đi, rồi xem cách ông ấy đá ra sao, có gì sang năm tính tiếp. Chứ bây giờ cũng có còn cái gì sắp tới nữa đâu.

    (Trong tháng 9 sắp tới sẽ có vòng loại U17 châu Á cho giải sang năm thì phải, đá ở Mông Cổ, nhưng hình như HLV là Vũ Hồng Việt chứ ko phải HAT).
    _DucNo thích bài này.
  10. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Còn kha khá giải để ông Tuấn thể hiện đấy bác. Trước mắt là 2 trận vòng loại Asian Cup 2019, tiếp đến là giải U19 ĐNA, sang đầu năm 2018 là VCK U22 châu Á tại Trung Quốc. Nếu thể hiện tốt ở những giải này thì ông Tuấn sẽ đương nhiên nắm ghế hlv trưởng.
    Quan điểm cá nhân em vẫn hơi lăn tăn về năng lực của ông Tuấn lẫn bọn nhóc U20 VN mặc dù ekip này đã cùng nhau tham dự WC U20. Em lo sợ đó là thành tích nhất thời chứ ko phải là kết quả của 1 quá trình bền vững. So sánh hơi khập khiễng 1 chút thì nó na ná như trường hợp của Hoàng Xuân Vinh vậy, năm 2016 thì lập nên kỳ tích chưa từng có là ăn vàng Olympic nhưng đến 2017 thì lại thất bại ở Seagames, có khác 1 chút là HXV trước đây đã từng dành nhiều huy chương ở cấp độ thế giới hay châu lục rồi.
    Năm ngoái lúc báo chí nổ khi hoàng xuân vinh dành huy chương vàng olympic là thể thao VN được nâng tầm em toàn cười nhạt vì em hiểu rằng, cái thành tích ấy là nhất thời thôi.
    _DucNo thích bài này.

Chia sẻ trang này