1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao nâng chất nền bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ronandkim, 19/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Cung cấp cho NHA, La Liga hay Bundesliga thì khó chứ cỡ mấy giải khác tôi nghĩ vài năm nữa thôi VN sẽ làm được.
    Chẳng cần phải đợi 40 50 năm.
    Trước đây vài năm có ai nghĩ bơi lội có Ánh Viên làm trùm ĐNÁ, TDDC có Hà Thanh, tennis có Hoàng Nam... Đó là những môn rất khó để có thành tích chứ không như bóng đá.
    Lứa 1 JMG mà đã tạo ra được CP, XT, TA, VT thì chả có lẽ bọn khoá 3 4 lại kém hơn à.
    Nhìn thằng Trần Gia Huy nó đi bóng thì CP không bằng rồi.
    Thằng này mà thả nó ra đá giải U16 Châu Á vài năm tới nói không chừng VN cũng có hy vọng đá U17 thế giới.
    Blood_Buddha thích bài này.
  2. VnIdol

    VnIdol Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    258
    VN vẫn là 1 nước nghèo, tiền nhiều hơn bầu Đức chỉ có ô Vượng thôi, hoặc Viettel (nhà nước).
    cái đó là về Tài chính, còn lại:
    - về cơ chế: tách hẳn VFF khỏi nhà nước, tạo môi trường thông thoáng, cầu người tài tham gia.
    - về con người: thuê gđkt, chuyên gia Tây về tư vấn, hoạch định chính sách
    cử nhiều hlv, cán bộ có tâm huyết đi học châu Âu...
    muamuaha198 thích bài này.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Kỹ thuật JMG thì khỏi bàn, cơ mà liệu mấy ku như Trần Gia Huy có lên được ít nhất gần 1m7o hay không lại là chuyện khác. Tầm này là đã 12-13 tuổi rồi mà nó vẫn bé như 1 đứa 7 tuổi. Ngoài ku này còn mấy đứa khác nữa cũng khéo lắm, hi vọng trong 3-4 đứa thì được 1-2 đứa dậy thì sau cao lên hơn CP.
    muamuaha198 thích bài này.
  4. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Tôi chỉ ví dụ thôi. Ngoài JMG ra thì mấy lò khác cũng đang cho thấy sự tiến bộ trong công tác đào tạo.
  5. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Theo tôi, hướng đi xuất khẩu cầu thủ nếu trong 10 - 20 năm tới, thị trường tốt nhất có lẽ là Thái Lan, J-league 2, K - league 2. Thái Lan theo tôi là dễ hơn cả. Bản thân Công Phượng nếu mà sang J - league 2 mà xách nước, cũng nên thử ở Thái xem sao :D
  6. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Cầu thủ VN sang Nhật là dễ nhất rồi vì Nhật nó coi cầu thủ từ đông nam á như cầu thủ nội nên nó ko bị mất xuất ngoại binh. Sang Thái chắc khó hơn vì mỗi đội chỉ 1 xuất đông nam á. Còn các giải khác thì mơ đi. Đội bóng người ta chỉ có 3-4 xuất ngoại binh thì tuyển mấy thằng VN vừa gày vừa lùn, kỹ thuật lắt nhắt làm gì. Tuyển mấy thằng đông âu hay châu phi không ngon hơn à. Cầu thủ Vịt mà muốn xuất khẩu đc thì phải ngon hơn tây ở cái Vi Lít này đã.
    Bản lĩnh không có, cá tính bình thường, thể hình không có, thể lực thì ko đủ chạy hết 90 phút, kinh nghiệm võ lích, khả năng tranh chấp kém, kỹ thuật thì chưa được kiểm chứng trong môi trường chất lượng. Không hiểu các ông nghĩ nước ngoài nó mua về làm gì ngoại trừ cái nhu cầu PR.
    Các ông ảo tưởng dã man
  7. VnIdol

    VnIdol Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    258
    xuất khẩu cầu thủ như cái ngọn, cái gốc chưa vững mà đòi ngọn,
    mặt bằng đt trẻ phải tốt, vi lic phải có đất để ct trẻ thể hiện thì ngta mới biết mà mua chứ
  8. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Theo tôi, có thể cải tiến cái giải U21 BTN hiện nay, vận động nhà tài trợ bỏ thêm tiền ta tổ chức giải theo league 8 đội hạng 1 như bây giờ, đá vòng tròn 02 lượt, các đội khác sẽ đá theo cụm cũng thể thức như trên cho lên xuống hạng. Thời gian thì thực hiện khi Võ líc kết thúc như hiện nay. Như vậy, thay đổi không nhiều nhưng các cầu thủ có thêm trận đấu, kinh phí có lẽ cũng chỉ đội thêm chút xíu.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Trong điều kiện kinh tế và xã hội như hiện tại thì tổ chức các giải đấu nhỏ theo kiểu vùng miền như Brazil cũng không đến nỗi. Giải hạng Nhì chia ra các khu vực như Bắc, Trung, Nam cho dễ di chuyển, sau đó đá play-off để lên hạng nhất thì chọn các đội vô địch mỗi vùng, như thế vừa tăng số lượng đội tham gia, giảm chi phí mà còn nâng cao được phong trào nữa do các đội được cọ xát nhiều hơn. Các địa phương nhỏ như Hà Nam, Nha Trang hay Cà Mau có thể không đủ lực đá hạng Nhất hay VL chứ hạng nhì di chuyển gần thì nuôi một đội bóng nhỏ đá giải tỉnh đâu có khó gì.
    PhieuLinhtrongthuc thích bài này.
  10. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Khá hợp lý đó bác nhưng chắc miền Trung phải chia đôi :D.
    Hạng nhì cho các đội bóng tỉnh lẻ + đội B của các đội Vleague.
    Mà khó cái là có cơ chế kinh phí, hỗ trợ gì đó cho đội nào lỡ may lên hạng.

Chia sẻ trang này