1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm tên lửa

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dr_slums, 27/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Làm tên lửa

    Em cũng rất thích động cơ phản lực nhưng xem ra chế tạo phức tạp quá co bác nào muốn tham gia làm tên lửa không ?
    Em chỉ có tham vọng chế tạo một cái giống cuộc thi trên kênh discovery thôi tức là chỉ làm 1 quả giống pháo thăng thiên ( nhưng đi xa hơn và cao hơn) không cần hệ thống tiết lưu khí có thể dùng luôn nguyên liệu rắn, mô hình hoàn toần giống pháo thăng thiên nhưng nói chung là to hơn để bay cao hơn. Hiện tại em có 1 công thức chế tạo chất cháy an toàn hơn thuốc pháo rất nhiều và đã sử dụng chui để làm "Pháo sáng". Loại này em không làm bay, bây giwò em muốn có thể chế tạo kết hợp để cho nó bay lên.
    Không biết làm thế có gọi là tàng trữ và sản xuất hàng cấm không nhỉ ?
  2. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn 100% nó là hàng cấm rồi (cấm tàng trữ chất nổ mà lị). Tuy nhiên trò này cũng hay, làm chui chắc không ai biết :D
  3. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Đốc tờ Sờ lum quay về với "động cơ nhiên liệu rắn" của Mig19Farmer đi
  4. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Làm động cơ nhiên liệu rắn thì đơn giản, không thể xếp loại project được rồi: ống làm bằng giấy bồi, tốt nhất là giấy bao xi măng, nếu bồi thật tốt, chịu được áp suất cao sẽ bay xa và nhanh hơn. Ống thoát khí khi bồi giấy chỉ cần thắt bớt nó lại và gia cố thêm bằng giấy xung quanh là đủ. Nhiên liệu nếu làm bằng thuốc súng đen thì nhiệt độ cháy sẽ cao hơn và tầm phóng sẽ bị giới hạn hơn, nhưng nếu có điều kiện bằng thuốc phóng thì tốt hơn rất nhiều (ví dụ như liều phóng của đạn cối, đạn pháo....), phải lèn thật chặt để thuốc phóng không cháy quá nhanh. Cánh đuôi nếu làm phắng sẽ rất khó cân bằng (do cũng là giấy) làm cho TL chỉ bay một đoạn là cắm xuống đất ngay nếu không dùng công nghệ của pháo thăng thiên là buộc 1 cái que để cân bằng (như vậy còn gì là tên lửa nữa?), vì vậy cánh đuôi nên làm hơi vặn để cho quả TL khi bay sẽ xoay tròn và đường bay theo quỹ đạo phi đạn. Còn đầu nổ có thể gắn thêm nếu cho bay ở đồng trống....
    Cái quả tên lửa này khi bay sẽ réo to chẳng khác đạn pháo đâu, cho nên khi thử phải ra cho đồng trống không CA đến ngay đấy!
    Nhưng nếu có thời gian thì nên kiến thiết 1 phi đạn dùng nhiên liệu lỏng: dùng dầu hỏa làm chất đốt và chất mang o-xy là a xít ni-tơ-ric đặc (a xít ni-tơ-ric đặc chứa được trong bình nhôm, cả dầu hỏa cũng đều không yêu cầu áp suất cao, dễ thực hiện hơn o xy và hy-đro lỏng); buồng đất nung gia cố thêm kim loại bọc xung quanh...
    Toàn bộ TL lúc ấy sẽ bàng kim loại, các cánh lái và cánh ổn định đều dễ chế tạo chính xác hơn rất nhiều, TL không khải tụ quay tròn nữa có vẻ Profi hơn nhiều....
    Mong mọi người tham gia!
  5. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Cũng không phức tạp quá bác nhỉ.
    Điều kiện VN không có đủ đồ nghề nên ít ai làm chứ ở trường Đại học bên này thấy chúng nó lâu lâu lại "bắn" một lần.
  6. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với các bác, em cũng mê vụ này lắm nhưng làm đơn giản cho nó bay cỡ vài chục mét là ngon rùi, ngày xưa em lấy giấy bạc bọc kín que diêm đốt lên nó bay một đoạn thôi.
  7. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    Thôi em xin các bác ! khoái chế tên lửa thì đăng kí tham gia chỗ bác Mig 19 , làm với bọn em cho vui, chứ em thấy làm như các bác bàn nguy hiểm lắm, nhỡ 1 cái thì toi đấy
  8. thinhlieu

    thinhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    lam ten lua thi nghe hay day , nhung co the pót hinh anh va chi dan cach lam ten lua dc khong . vay de lam dc 1 qua ten lua chung ta can phai co nhung gi.anh em chi gium nha
  9. 040239407

    040239407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    bên Mig19_famer chơi tên lửa Pro, mình làm tên lửa Amateur chọi lại, chắc của mình bay dễ rồi, Mig 19 thua chắc, hê hê
  10. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác sỹ hay tiến sỹ slúm hay đó.
    Nhưng tui e vớ vẩn là CS tóm cổ đấy vì ở ta cấm tư nhân tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ nếu không có giấy phép.
    Theo thiển ý của tôi, làm rocket thì nên bắt đầu bằng nhiên liệu rắn cho đơn giản.
    Đọc trong sách nào không nhớ rõ nữa được biết thời chiến tranh Đông dương I, sau khi đã rút ra khỏi thành Hà nội, ********* đã làm ra bom bay mang đầu nổ ngót nghét chục ký TNT, phóng bằng thuốc súng đen (gọi nôm na là thuốc pháo). Rocket này được bắn đi từ Gia lâm vào thành HN, độ tản đạn rất lớn nhưng đã gây hoang mang nhiều cho lính Tây đóng trong thành.
    Hồi còn học phổ thông tôi cũng đã thử làm rocket phóng bằng thuốc pháo mua ở làng Bình đà, về nhà pha phách lằng nhằng thêm 1 số thứ để giảm tốc độ cháy của thuốc. Thân rocket làm bằng carton ống, cánh làm bằng nhôm lá (vỏ ống kem đánh răng). Dáng ra nom na ná quả SAM 2.
    Sau vài ba lần bị nổ tan ngay trên rãnh phóng, cuối cùng nó cũng bay lên được. Khi góc phóng đặt ở 45 độ rocket đạt được tầm độ 50m (khoảng nửa đoạn phố).
    Ban đầu tôi cho nó mang đầu đạn nổ (pháo tự quấn), sau này tôi làm đầu đạn cháy (1-2 cc xăng pha crep).
    Đấy là trò trẻ con dại dột của tôi ngày xưa.
    Tiện đây xin hỏi các bác nhà ta ai có những bài hát quân hành được sáng tác trong khoảng thời gian từ 1979 tơí 1985 ghi trên CD hoặc cassette không?
    Bác nào có thì có thể để lại cho tôi với. Xin cảm ơn trước nhiều nhe.
    " Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới
    gọi toàn dân ta vào trận chiến đấu mới"
    Thân.

Chia sẻ trang này