1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm tên lửa

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dr_slums, 27/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    Ui
    Sao chẳng thấy ai nói gì cả?
    Tên lửa amateur Made in Laos chết rùi sao?
    Khá thương thay
  2. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học phổ thông tôi cũng đã thử làm rocket phóng bằng thuốc pháo mua ở làng Bình đà, về nhà pha phách lằng nhằng thêm 1 số thứ để giảm tốc độ cháy của thuốc.
    Tốc độ cháy của thuốc súng đen (hỗn hợp bột than gỗ-tốt nhất là than gỗ xoan-diên sinh-diêm tiêu) phụ thuộc vào tỷ lệ giữa diêm tiêu (bột postasium chlorate) và bột than-> càng nhiều than hỗn hợp cháy càng chậm. Diêm sinh (lưu huỳnh) chỉ có tác dụng dẫn lửa, nhưng giảm tỷ lệ diêm sinh cũng làm hỗn hợp chấy chậm lại. potasium Chlorate cũng có thể thay thế bằng potasium nitrate hay bromate, đây là những chất cung cấp o xy. Có thời không kiếm được diêm sinh, tớ đã thay bột than+diêm sinh bằng bột đường ăn và tên lửa cũng bay được rất xa (2-3 trăm mét).
  3. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hi.
    Thế mà tôi cứ lo topic chết. Rõ là lo bò trắng răng.
    Bác giỏi nhỉ?
    Thế tên lửa của bác làm có to không?
    Cái của tôi bé lắm. Tôi ghép 3 hay 4 cái lõi chỉ bằng carton làm thân.
    Hồi bé tôi thấy ở chợ người ta có bán mấy cái cục vàng vàng, bà nội tôi thường mua về giã ra cho mèo ăn chống sán (tất nhiên phải trộn với cá nó mới ăn). Ban đầu trẻ con, tôi không biết là cái gì. Hỏi ra được bảo đấy là diêm sinh có thể cháy được. Tò mò mang đốt thấy bốc lửa xanh lè, chảy sủi bọt, khói khét mù, có lần còn bị bỏng cả tuần sau chưa lành. Rõ dại.
    Nhà tôi ở gần chợ nên chưa bao giờ tôi thấy thiếu diêm sinh ở ngoài ấy cả.
    Vụ dùng đường cũng đúng đấy. Lâu lắm rồi tôi đọc ở 1 bài viết nào đấy thấy có nói đến hỗn hợp bụi đường và không khí khi bén lửa còn có khả năng phát nổ.
    Thân.
  4. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi ở gần chợ nên chưa bao giờ tôi thấy thiếu diêm sinh ở ngoài ấy cả.
    Nếu ở nhà chắc không bao giờ lo thiếu diêm sinh (lưu huỳnh) cả. Diêm sinh họ bán ngoài chợ để chữa ghẻ (kinh dị) cho cả người và súc vật, là chất dẫn lửa rất tốt (không tin cứ đọc thử Tam Quốc sẽ thấy, mọi trận hỏa công đều nhắc đến diêm sinh). Còn khi đi học, không tìm được diêm sinh phải dùng đường kính trắng thay hỗn hợp than+diêm sinh vừa làm tên lửa (pháo thăng thiên) và cả pháo nữa cho đỡ nhớ nhà và... cũng có 1 tai nạn đã xảy ra. Trong lúc mải mê quấn pháo 1 ông bạn không biết sơ ý hút thuốc thế nào làm cả hỗn hợp thuốc "súng trắng" bùng cháy và phải đi bệnh viện. Sau này bọn tớ vẫn gọi ông ấy là Ngô Gia Khảm!
    Còn lúc đi lính thì liều phóng của đạn cối tha hồ sài. Liều phóng dùng còn an toàn hơn thuốc súng đen nhiều và dễ tra vào ống các tông hơn thuốc đạn cao xạ hay liều phóng rốc két vì nó là những lá hình vành khuyên mỏng chứ không phải là các thanh như cái đũa (đạn pháo), hay cả thỏi to phải cắt ra (liều phóng rocket do máy bay Mỹ bắn không hết thả xuống). Còn một loại nhiên liệu nữa là hỗn hợp mùn cưa+bột nhôm duy ra của xác F111+nitrade amonium, tuy vậy hỗn hợp này dù sinh rất nhiều nhiệt nhưng phải kích thích mạnh và cháy nhanh chỉ làm bom bay, giữa quả bom và liều phóng phải để một lớp đất sét ướt đệm và phải đứng cách rất xa khi cho phóng, quả bom có thể bay xa đến nửa km!
    Ngày xưa có thể nói bọn tớ hạnh phúc hơn bây giờ vì khối thứ để nghịch và thử chứ không chỉ học vẹt như học sinh phổ thông thời Máy tính điện tử!
  5. Airforce_Army_Naval

    Airforce_Army_Naval Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bác MOD nếu thấy nguy hiễm thì xoá dùm em! Cám ơn!
    Cái món tên lữa này lâu rùi em không có làm, tuy nhiên vẫn còn nhớ chút xíu.
    Để tạo thuốc súng đen, các bác có thể mua Natri Nitrat, Lưu huỳnh và bột than tại cửa hàng công ty sách thiết bị trường học tại Sài gòn (đường NTPhương). Em không nhớ chính xác tỷ lệ, nhưng các bác chỉ cần dùng Wiki kiếm là ra thui!
    Để làm động cơ, các bác phải kiếm 1 cái lõi sắt đường kính khoản 14mm. Sau đó sử dụng các bản giấy carton rộng 8cm quấn chặt xung quanh, độ dày khoảng 6mm. Quấn xong dán chặt bằng keo. Thế là ta đã có vỏ động cơ rùi.
    Tiếp theo, phải làm Nozzle để đốt. Các bác dùng 1 vật gì có hình nón hay chỏm cầu bằng thép đặt phía dưới vỏ bằng giấy carton, sau đó cho bột đất sét nâu (khô) đã được xay mịn vào. Sau đó đút lõi sắt vào, dùng Eto kẹp 2 đầu nén chặt vào. Đất sét mịn sẽ bị nén cứng lại. Các bác canh bề dày của lớp đất sét tối thiểu 8mm
    Tiếp theo, cho thuốc súng đen vào, nén từng lớp dày 15mm cho đến hết ống giấy.
    Lưu ý: Coi chừng nổ. Phải có bảo hiểm cẩn thận, đeo kính che bằng plastic, mang găng tay dầy chống cháy.

    Bịt lại cũng bằng giấy Carton, dùng keo dán lại.
    Sau đó, dùng mũi khoan 1.5-2mm khoan dưới đáy phần đất sét cho đến khi thấy thuốc súng đen. Thế là ta đã hoàn tất phần động cơ.
    Tiếp theo là phần quan trọng, nếu không chính xác thì nó sẽ bay lung tung rất nguy hiểm.
    Các bác kiếm một thanh tre dài, cứng. Sau đó dán chặt đầu thanh tre vào động cơ (đãm bảo không bị bung ra không thì nguy).
    Các bác phải canh làm sau cho trọng tâm của thanh tre và động cơ nằm ngay dưới cùng động cơ.
    []
    [] ___ Trọng tâm
    |
    |
    |
    |
    |
    Tiếp theo, chỉ việc làm ngòi và đút vào bắn thui.

    Lưu ý:
    Tuyệt đối không được bắn ở khu vực TP, khu vực dân cư.
    Chỉ nên bắn ở đồng trống, không có vật gì dễ cháy.
    Em không chịu trách nhiệm nếu trong quá trình chế tạo hay bắn thử có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Các bác phải lưu ý đảm bảo an toàn cho mình và tất cả mọi người xung quanh.

    Đây là những gì em thấy thầy của em làm các đây 15 năm, lúc em còn tham gia đội mô hình tên lửa của nhà thiếu nhi.
    Được Airforce_Army_Naval sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 11/05/2006

Chia sẻ trang này