1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào chăm sóc bé sau ốm đúng cách?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mainguyentuyet, 17/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mainguyentuyet

    mainguyentuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em thường dễ ốm vặt do sức đề kháng của bé nhỏ chưa đủ mạnh với các yếu tố bên ngoài, cho nên luôn cần được chăm sóc và bảo vệ cẩn thận trong thời gian này. Mặc dù vậy, có nhiều gia đình chưa biết cách giúp con mình hồi phục sức khỏe đúng cách ra sao, thậm chí còn ép con mình kiêng khem đủ thứ khiến cho bé vừa mệt mỏi vì đau ốm, vừa căng thẳng với cha mẹ.

    Vậy đâu là cách chăm sóc bé sơ sinh sau ốm nào được khuyến khích cho các bậc cha mẹ? Bài viết dưới đây sẽ đưa ra cho mẹ yêu một vài điều hữu ích cho câu hỏi trên.

    [​IMG]

    1/ Giúp bé ham ăn trở lại

    Cần bổ sung cho bé các vi chất dinh dưỡng vừa có tác dụng kích hoạt rất nhiều enzyme tiêu hóa , vừa có tác dụng kích thích giúp bé thèm ăn ngay như bổ sung Protease, lysin, kẽm, tinh chất men bia… Việc hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng trong cơ thể cần rất nhiều các Acid amin, các Vitamin thiết yếu, các khoáng chất , đặc biệt với trẻ sau ốm cơ thể bé đã tiêu hao rất nhiều các vi chất này để chống lại và tiêu hủy các yếu tố gây bệnh, vì vậy cần phải bổ sung như: Vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin D, Taurin, các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, kẽm, selen…

    2/ Tuyệt đối không được ép bé ăn

    Các bé vừa mới ốm dậy dễ bị sút cân, xanh xao và cơ thể yếu ớt, cho nên cha mẹ lại hay xót con, liền mua đủ những loại thực phẩm dinh dưỡng để tẩm bổ cho con để tăng cân khỏe mạnh trở lại. Và khi bé không muốn ăn thì cha mẹ làm đủ mọi trò nịnh nọt, dọa nạt để ép bé ăn. Đây thực sự là một thói quen xấu và sai lầm trong cách chăm sóc bé của các bậc cha mẹ khi không hiểu được tâm lý của trẻ lúc này.

    Thực tế thì bé vừa mới trải qua một thời kỳ khó khăn, mệt mỏi vì phải chống chọi với bệnh tật. Cơ thể bé còn yếu và mọi cơ quan, chức năng, tất nhiên không loại trừ cả hệ tiêu hóa của bé cũng còn đang rất mệt mỏi và ít hoạt động.

    3/ Đừng cho bé uống thuốc người lớn

    Một vài cha mẹ cho rằng: thuốc nào cũng dùng cho người hết, chỉ cần giảm bớt liều lượng là bé uống được, nên đã cho con uống huốc vô tội vạ. Thấy con nôn, phụ huynh vội thuốc thuốc chống nôn, con nôn lại uống lại vì sợ mất thuốc… dẫn đến quá liều, trẻ bị co giật, cứng cơ toàn thân rất nguy hiểm.

    Trường hợp khác, bé bị động kinh, bác sĩ kê thuốc riêng cho trẻ nhưng trong nhà sẵn có thuốc người lớn lại cho trẻ… uống luôn cho tiện. Vì thế, khi cho con dùng thuốc, nhất thiết cha mẹ cần xem kỹ đơn hướng dẫn sử dụng của bác sĩ và thuốc, và tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định, đề phòng những sai lầm đáng tiếc có thể nguy hại đến sức khỏe trẻ.

    4/ Một số chú ý khi chăm sóc trẻ sau khi ốm dậy:

    - Chia nhỏ bữa ăn, cho trẻ ăn nhiều bữa hơn với số lượng mỗi bữa ít hơn bình thường.

    - Thức ăn cho trẻ ốm cần chế biến loãng và giàu chất dinh dưỡng hơn.

    - Cho bé ăn đa dạng các loại thực phẩm, không kiêng khem các loại thực phẩm như tôm, cá, dầu mỡ và rau xanh.

    - Bổ sung nhiều nước cho trẻ, đặc biệt đối với những trẻ bị tiêu chảy.

    -- -- -- -- -- -- -- -- --

    Tìm hiểu thêm về: sự thật về làn da trẻ sơ sinh và đồ dùng cho làn da nhạy cảm

Chia sẻ trang này