1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết mình bị sùi mào gà?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thambt029, 26/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thambt029

    thambt029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Chào bác sĩ,

    Cháu 24 tuổi và hiện chưa có gia đình. Vừa rồi, sinh nhật cậu bạn thân, do có quá chén nên cháu có quan hệ ******** với một gái mại dâm. Cháu không dùng biện pháp an toàn. Cháu cũng biết việc quan hệ ******** với gái mại dâm dễ dẫn tới các bệnh xã hội như HIV, lậu hay sùi mào gà… Vậy hiện tại, cháu làm sao để biết mình mắc bệnh sùi mào gà?

    Cháu xin cám ơn.

    Trả lời: Chào cháu,

    Sùi mào gà là một trong những bệnh xã hội nguy hiểm, chủ yếu lây truyền qua đường ********. Bệnh có thể xảy ra ở cả nam giới và nữ giới nếu có hành vi quan hệ ******** không an toàn với người mắc bệnh dù theo bất kỳ hình thức nào (kể cả quan hệ theo đường miệng và quan hệ theo đường hậu môn).

    Nam giới mắc sùi mào gà thường thấy những mụn như những u nhú màu hồng, sờ vào mềm, không đau nhưng lại dễ chảy máu, u nhú có chân hoặc có cuống. Lúc đầu chúng chỉ là những mụn nhỏ li ti nhưng rồi sau đó chúng liên kết lại với nhau thành những mảng rộng như hình mào gà hoặc hoa súp lơ.

    Tuy nhiên, vì giai đoạn ủ bệnh của sùi mào gà khá lâu (2-9 tháng) nên thời gian đầu, có thể nam giới không có biểu hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, ngay khi có quan hệ ******** với người mắc bệnh thì bạn đã lây bệnh.

    Để biết chắc chắn mình có mắc bệnh sùi mào gà hay không, người bệnh cần tới các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và làm các xét nghiệm cần thiết.

    Người mắc sùi mào gà nếu không được điều trị kịp thời có thể sẽ gây ra nhiều nguy hại cho sức khoẻ, thậm chí là ung thư ********* ở nam giới nếu mắc (HPV typ 16, 18).

    Cháu có quan hệ ******** không an toàn với gái mại dâm, nguy cơ mắc bệnh là rất cao. Vì vậy, cháu nên đi khám càng sớm càng tốt, để được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời, tránh gây nhiều biến chứng nguy hại cho sức khỏe, cũng như sức khỏe sinh sản.

Chia sẻ trang này