1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết mình đã đạt cực khoái?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi zealousrose, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zealousrose

    zealousrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để biết mình đã đạt cực khoái?

    Mình không biết là mình đã đạt cực khoái khi quan hệ chưa, và cũng không biết thế nào để nhận diện nó. Cũng thấy sung sướng nhưng hình như chỉ do cọ sát bộ phận sinh dục thôi. Người ấy cứ kêu mình khó quá, có lần đã cố rất lâu mà vẫn không được, mặc dù mình rất muốn. Hay là mình bị làm sao?
  2. minhmaldini

    minhmaldini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào tham khảo nhé http://www.ykhoanet.com/suckhoe_tinhduc/25_056.htm
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lâu được bao lâu hả em....
    Kỷ lục mà anh biết là "lâu" liên tục gần 4 tiếng, đạt cực khoái 25 lần....
  4. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Bạn không làm sao cả.Tuỳ người và tuỳ hoàn cảnh mới đạt được đến cực khoái.Ông kia fải bắt được điểm trên người của bạn.Có người thì khi đang quan hệ thích sờ ngực, có người lại thích chỗ khác và đặc biệt nhịp độ của trận đấu cũng rất quan trọng. Tự tin nói với bạn vậy vì 10 lần ít cũng 7 lần gf mình đạt được cực khoái
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Khi đạt cực khoái vùng cơ phía dưới bụng dưới (cơ pc) co thắt rất mạnh nhiều khi khiến bạn phải cong người, ngay sau thời điểm đạt cực khoái bạn ko thể làm tiếp ngay mà phải đợi 1 lúc, đàn ông nhanh thì khoảng chục phút còn với phụ nữ nhanh thì cũng phải sau 10 s.
  6. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ngày từ đầu mà miễn cưỡng thì lâu mấy cung ko khoái được. thử tạo hưng phấn từ trước bắt đối tác khởi động kỹ. Thông thường nếu ko bị vấn đề gì thì do đề ba kém. Hoặc bạn có người khác
  7. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    bắt được bí bo nè! tài nhỉ, 7/10 cơ đấy!
    phẩi cái con gái cũng hay giả vờ lém cơ! đàn ông hay sĩ mà
    @ chủ topic: đã have XXX ngại j mà không nói cho partner bít mình thích j chứ! chuyện u gặp phải là hoàn toàn BT 7/10 phụ nữ đều như vậy
  8. loboba

    loboba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết là chưa sướng rồi, khi đạt đến đỉnh là tự nhiên biết àh, sướng ko thể tả.Thử tự mình làm sướng xem nó như thế nào rồi nói bạn trai làm cho mình y chang vậy he
  9. coffemix

    coffemix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khi vẫn thấy sung sướng, cảm giác điện nước đầy đủ, thì khả năng có thể có cực khoái vẫn còn nhiều. Lý do có thể là do tâm lý, hoặc do kinh nghiệm, nên trưa được lần nào lên đỉnh Vu Sơn. Để giải thoát được vấn đề tâm lý, thử xem một vài điều sau:
    1- Đừng nghĩ tới chuyện sẽ đạt cực khoái, hoặc cũng đừng đặt mục tiêu rằng mình phải đạt cực khoái khi make love.
    Nam giới cũng rất muốn ******** của mình đạt cực khoái, nên thường quan tâm quá mức tới vấn đề này, và gây sức ép lên ******** của mình. Bản thân phụ nữ, với lượng thông tin về *** đầy rẫy ngày nay, cũng chú ý quá nhiều tới cực khoái, mong mỏi hoặc chờ đợi quá mức, nên cũng tự gây sức ép cho mình.
    Dừng nghĩ tới chuyện sẽ đạt hay phải đạt cực khoái, tức là đã giải thoát cho bản thân mình khỏi sức ép.
    Để dễ dàng hơn, hãy nghĩ rằng:
    2- Nhiều phụ nữ bị lãnh cảm, nên không thể đạt cực khoái. Chúa không phải là hoàn hảo, nên vẫn để lại những khiếm khuyết trên cả Adam lẫn Eva. Bạn vẫn thấy cảm giác sung sướng, vậy nên bạn còn may mắn hơn ối người.
    3- Nhiều phụ nữ, cũng do lỗi của Chúa, dù không bị lãnh cảm, nhưng vẫn không thể có cực khoái. Dị tật, hoặc những khiếm khuyết cấu trúc, ...hoặc lý do rất trời ơi nào đấy, gây nên chuyện này.
    Tất nhiên có những nguyên nhân từ tổn thương tâm lý hoặc từ phía ********. Nhưng nếu ******** của bạn yêu thương và quan tâm tới bạn, và không có những chuyện ám ảnh bạn, thì có thể loại trừ điều này.
    Mục 2 và 3 không phải để bạn kết luận rằng mình không thể có được cực khoái, mà chỉ để bạn thấy rằng những chuyện như thế vẫn xảy ra. Và do đó, nếu bạn vẫn cảm thấy sung sướng, thì hãy tận hưởng cảm giác sung sướng ngay lúc đó. Việc quái gì mà phải lo tới chuyện sẽ cực khoái được hay không - mất cả sướng. Thế nên:
    4- Tập trung vào cảm giác của mình ngay khi đang make love. Thả lỏng đầu óc và dành toàn bộ cơ thể mình để cảm nhận những cảm giác lúc đó. Cực khoái hay không không là vấn đề quan trọng. Và:
    5- Make love không nhất thiết phải có cực khoái. Vậy nên đừng tự gây áp lực cho mình bằng cách chứ chăm chăm nghĩ tới chuyện cực khoái.
    Love making trước hết là cảm giác về sự trao gửi tình cảm cho nhau. Cảm giác sung sướng tột đỉnh nhất đến từ việc nhận biết rằng ******** của mình đang được sung sướng. Cực khoái chỉ là một phản ứng sinh hoá, với sự tham gia của các cơ, các hormone, và các chất khác, đến từ sự va chạm vật lý của những cơ quan có liên quan. Cảm nhận ******** đang làm gì với mình, và mình đang làm gì với ******** vượt lên trên những va chạm vật lý kia, và sẽ giúp bạn tập trung hơn vào cảm giác của bạn ngay lúc đó.
    Thế nên hãy quên chuyện cực khoái đi. Đừng bắt mình phải nghĩ tới nó, phải đạt được nó. Nghệ thuật love making chính là nghệ thuật giải thoát mình khỏi những sự ràng buộc.
    Good luck!
  10. thefirefox

    thefirefox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    (Cái này có thể tham khảo tại địa chỉ: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%B1c_kho%C3%A1i)
    Cực khoái là trạng thái sung sướng ngây ngất cao độ khi đạt tới tuyệt đỉnh trong giao hợp. Đối với nam giới cực khoái thường xảy ra cùng với việc *********. Nữ giới thường tiết ra dịch lỏng khi ở trạng thái cực khoái, mặc dù nó ít được nhìn thấy như ********* ở nam giới. Sau cơn cực khoái hoóc môn prolactin được xuất vào dòng máu ở cả nam và nữ. Hoóc môn này khiến người giao hợp cảm thấy thoả mãn ngây ngất.
    Lưu ý:
    Không có bất cứ điều gì ở Wikipedia Tiếng Việt được xem là sự cố gắng để cung cấp hoặc đề xuất một ý kiến y khoa hay tiến hành việc thực hành y khoa có liên quan đến sức khỏe con người.
    Để có thể sử dụng (hay không sử dụng) bất kỳ thông tin hay bài luyện tập nào mà ở đây cung cấp, đề nghị liên hệ và nhận sự tư vấn của các bác sĩ hay các nhà chuyên môn về sức khỏe.
    Những vấn đề liên quan đến cực khoái:
    Phụ nữ khó đạt cực khoái hơn nam giới: Các cuộc điều tra nghiên cứu cho thấy phụ nữ khó đạt được cực khoái hơn nam giới. Trong lần quan hệ đầu tiên 76% thiếu nữ không đạt được cực khoái, sau này tỉ lệ này sẽ tăng dần nhờ vào kinh nghiệm.
    Dấu hiệu cực khoái ở phụ nữ: Hành vi của phụ nữ trong lúc đạt cực khoái rất khác nhau: người này rú lên, người kia rên nhè nhẹ; người nọ mỉm cười; lại còn có người ứa nước mắt (?!) Một số dấu hiệu khác thể hiện sự đạt được cực khoái ở nữ giới: núm vú cương cứng, toát nhẹ mồ hôi từ vai đến đùi, đỏ ở vùng mặt và ngực.
    Vùng G và cực khoái: Phần lớn phụ nữ đạt được trạng thái cực khoái khi được kích thích vùng G (là thể mô xốp nằm quanh niệu đạo của phụ nữ). Khi đạt cực khoái phụ nữ thường tiết ra chất nhầy ở vùng này.
    Tình trạng không đạt được cực khoái ở phụ nữ: là một dạng rối loạn chức năng ********. Một số phụ nữ không đạt được cực khoái nhưng họ vẫn có cảm giác vui thích khi quan hệ với người mình yêu . Tuy nhiên đối với một số phụ nữ khác không đạt được cực khoái, và không thỏa mãn quan hệ ******** là một trong những bi kịch đe doạ hạnh phúc gia đình.
    Nguyên nhân không đạt cực khoái ở phụ nữ: Những nguyên nhân phổ biến: do thiếu sự kích thích âm đạo, do mệt mỏi và yếu sức khoẻ nói chung, tinh thần không thoải mái, stress, bị ám ảnh bởi quan hệ ******** trong quá khứ (như bị cưỡng hiếp chẳng hạn).
    Một đặc điểm ở phụ nữ là họ thường bị ly tâm trong khi giao hợp. Cường độ hiếu dâm của họ tăng giảm nhiều lần trong khi ********. Ở người nam một khi bắt đầu giao hợp thì không còn màn gì đến những chuyện khác. Ở nữ, trong khi ******** họ lại hay bất chợt nghĩ vể chuyện khác, như quên mua đồ ăn hôm nay, quên giao phó công việc ở sở v.v... Như biểu hiện ở hình bên phải, người nữ có thể có khoái cảm nhưng cần thời gian để lên tới mức cực độ (màu cam), nếu bị ly tâm sẽ tụt xuống (khu màu xanh). Một khi ở cường cộ khoái cảm cao, sẽ có cực khoái, nhiều khi may mắn được hưởng trạng thái lập đi lập lại nhiều lần. Phái nam chỉ có cực khoái 1 lấn mỗi giao hợp.

    Sự dễ ly tâm làm cường độ khoái cảm lên xuống trong khi giao hợpCực khoái và sinh sản: Những nghiên cứu trước đây cho thấy phụ nữ dường như dễ đạt cực khoái hơn trong thời kỳ rụng trứng và khả năng thụ thai cũng tăng lên vào lúc đạt cực khoái. Từ lâu các nhà ******** học cũng ghi nhận dưới tác động của sự có bầu, một số phụ nữ đặc biệt nở rộ nhu cầu ái ân, thèm chuyện ấy hơn và vươn tới cực khoái dễ dàng hơn.
    Đạt cực khoái đồng thời: Chỉ có 52% đàn ông và 42% đàn bà khẳng định mình đạt được cực khoái cùng một thời điểm với ******** của họ.
    Cực khoái và ung thư: Theo một công trình nghiên cứu tại Nhật công bố vào năm 1990, sau 3 năm quan sát, người ta phát hiện những người đàn ông có tần số cực khoái cao ít bị ung thư hơn. Theo một nhà nghiên cứu người Australia, khi người phụ nữ đạt được cực khoái, hai núm vú sẽ sản sinh ra một loại hormone có tên là ocytocine có khả năng ngăn ngừa ung thư vú.
    Tỉ lệ đạt cực khoái tương ứng với các phương thức: phương thức giao hợp: 95% nam giới đạt cực khoái, phụ nữ là 68%; phương thức kích thích bằng tay: 80% nam giới đạt cực khoái, phụ nữ là 67%; phương thức kích thích bằng miệng: 65 % nam giới đạt cực khoái, phụ nữ là 57%.
    Trường hợp chỉ đạt cực khoái khi hành hạ hoặc làm cho đối tượng phải đau đớn khổ sở như chưởi rũa, cấu véo, cắn xé, cào cấu, đánh đập, bóp cổ, tra tấn trong khi ******** gọi là Ác dâm hay Bạo dâm.
    Trường hợp chỉ đạt cực khoái khi bị hành hạ dã man đau đớn gọi là Khổ dâm (masochism). Đây là một trường hợp ngược lại với ác dâm.

Chia sẻ trang này