1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để Biểu Tình đúng luật ?

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi littlesmile, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để Biểu Tình đúng luật ?

    Mục đích của topic

    "Biểu tình" - là một hoạt động của một tập thể được Hiến pháp ghi nhận.

    Người làm công tác quản lý nhà nước nhận thức chưa đúng về biểu tình nên họ thường có tâm lý e ngại và lảng tránh một hiện tượng xã hội bình thường. Nó cần thiết cho quản lý vì bảo đảm quyền lợi tập thể và phản ánh nguyện vọng của một bộ phận công dân trong xã hội.

    Các hoạt động bày tỏ chính kiến tập thể diễn ra rất ít từ trước đến nay ở Việt nam. Bởi vậy, công dân cũng e ngại khi tham gia, và khi có một vài cuộc biểu tình xảy ra thì cũng có nhiều hành vi đáng tiếc, vượt quá giới hạn của pháp luật xảy ra.

    Topic này được lập nhằm cải thiện hơn cách nhìn của nhà quản lý về biểu tình đồng thời giúp cho người tổ chức và tham gia biểu tình (nếu có) đảm bảo yêu cầu của luật pháp hiện hành.



    Được littlesmile sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 21/01/2005
  2. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mục đích hợp pháp của cuộc biểu tình
    Cuộc biểu tình, như đã nói, nó phản ánh mối quan tâm của tập thể đối với một sự kiện.
    Mục tiêu của cuộc biểu tình có thể là để gây áp lực cho đối phương phải có hành động thích hợp đáp ứng mong muốn của tập thể đó.
    Cũng có khi nó chỉ nhằm gây tiếng vang trong xã hội, với mong muốn sự kiện hay vấn đề mà nhóm đang quan tâm sẽ được nhiều người quan tâm hơn.
    Mục tiêu của cuộc biểu tình nên hợp pháp. Mục tiêu này cần phải có căn cứ trên phương diện pháp lý.
    Chẳng hạn trong vụ việc Cảnh sát biển Trung Quốc tấn công và bắn chết ngư dân Việt Nam. Người tổ chức biểu tình và người tham gia không đủ thông tin để đánh giá chính xác đúng sai. Tuy nhiên, nếu Chính phủ tuyên bố:
    "Những ngư dân Việt Nam bị cảnh sát biển Trung Quốc tấn công, bắn chết, làm bị thương và bắt giữ vừa qua là những người lao động lương thiện, đang đánh cá bình thường ở phía Tây đường phân định vịnh Bắc Bộ trong vùng đánh cá chung.
    Việc cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng vũ khí giết hại những người dân vô tội là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiệp định Phân định vịnh Bắc Bộ, Hiệp định Hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc cũng như các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, làm tổn hại tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước."

    (Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
    Như vậy, dù diễn tiến sự việc sau này có thể khác thì mục tiêu biểu tình đặt ra là:
    "yêu cầu phía Trung Quốc có các biện pháp nhằm ngăn chặn và chấm dứt ngay những hành động sai trái tương tự, cho điều tra và xử lý nghiêm những kẻ đã bắn chết người, trả lại những người bị bắt và thi hài những người đã chết cũng như tàu thuyền, tài sản của họ; bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam"
    Sẽ không thể xem là không hợp pháp.
    Tham khảo:
    http://www.mofa.gov.vn/tt_baochi/pbnfn/ns050120183718
    Được littlesmile sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 21/01/2005
  3. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Sự đồng ý, Thông báo
    Nói chung, mọi công dân đều có quyền tụ họp hoà bình. Chẳng hạn như người ta có thể tụ họp cổ vũ cho đội tuyển bóng đá hay tuần hành ăn mừng đội bóng thắng lợi. Pháp luật không cấm điều đó. Tuy nhiên, với cuộc biểu tình không nên tuỳ tiện, người tổ chức nên tranh thủ sự ủng hộ của một số người nắm vị trí cao trong xã hội. Sự đồng ý có thể cùng tham gia hoặc đóng góp vào công tác tổ chức, hoặc ngầm định.
    Sự tụ tập đông người có thể ảnh hưởng đến đời sống của những người khác trong xã hội, do vậy nếu có thể công khai trước, những người tổ chức biểu tình cần phải báo trước cho một số bên để họ có thể chuẩn bị.
    Ví dụ: Tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Trung quốc về việc Cảnh sát biển Trung Quốc bắn chết ngư dân Việt Nam cần phải báo cho Lực lượng cảnh sát giao thông những thông tin cơ bản về dự định biểu tình để đảm bảo giao thông thông suốt, báo cho Bộ Ngoại giao để Bộ có phản ứng phù hợp ...
    Được littlesmile sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 21/01/2005
  4. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh, văn kiện
    Khi đã đề cập đến mục đích hợp pháp của cuộc biểu tình, nó sẽ phải thể hiện ra bên ngoài bằng các băng rôn, tranh ảnh, văn kiện và khẩu hiệu. Bởi vậy, những thứ này có vai trò hết sức quan trọng.
    Vì những thứ này thể hiện ý chí của đám đông nên cần phải thiết kế phù hợp nhất. Người tổ chức cần phải kiểm tra các băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh để đảm bảo nó đúng với quy định của luật pháp. Đặc biệt lưu ý rằng các thứ này có thể bị xem là làm nhục người khác, hoặc trái với chính sách đoàn kết dân tộc, hoặc tranh ảnh có nội dung xấu vi phạm thuần phong mỹ tục.
    Chẳng hạn: Biểu tình về việc Cảnh sát biển Trung Quốc tấn công và bắn chết ngư dân Việt Nam nhằm đến yêu cầu Chính phủ Trung Hoa phải có hành vi thích đáng nhưng khẩu hiệu, băng rôn lại nhằm vào người Hoa nói chung .v.v...
    Các văn bản yêu cầu là cần thiết. Văn bản yêu cầu thể hiện đầy đủ thái độ của đám đông đối với đối phương. Tất nhiên, văn bản này cũng được chuyển tới cơ quan truyền thông và một số bên liên quan. Người tổ chức cần chuẩn bị kỹ văn kiện này, đảm bảo nó vững chắc về lý luận. Đây là một văn bản có tính pháp lý bởi nó được ký bởi các công dân.
    Được littlesmile sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 21/01/2005
  5. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ với giới truyền thông
    Cuộc biểu tình sẽ có tác động mạnh nếu xử lý tốt quan hệ với giới truyền thông.
    Nói chung, mỗi đơn vị truyền thông có tôn chỉ, mục đích khác nhau và họ có mối quan tâm khác nhau.
    Trong quá trình chuẩn bị, người tổ chức cần thông báo bằng văn bản cho các cơ quan truyền thông về việc có biểu tình.
    Người tổ chức nên giúp đỡ tối đa và cung cấp đầy đủ thông tin cho truyền thông. Đồng thời cũng cần chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn nếu phóng viên tiếp cận người tổ chức.
    Trong quá trình vận động mọi người tham gia, nên giải thích thật tốt cho người tham gia để họ có thể trả lời hay trước giới truyền thông.
    Lưu ý rằng các lời nói và văn kiện chuyển cho giới truyền thông có thể là chứng cứ để người khác cho rằng bạn vi phạm pháp luật. Vì vậy, người tổ chức nên bố trí người có khả năng nói tốt trả lời giới truyền thông, đồng thời rà soát kỹ các văn kiện.
    Được littlesmile sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 21/01/2005
  6. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Giữ gìn trật tự, ngăn chặn các hành vi quá khích
    Điều khiển một đám đông không dễ dàng gì. Đám đông không phải là tổng số các cá nhân riêng lẻ. Môi trường đám đông cũng gây ra sự quá khích. Sự quá khích này có thể lôi kéo cuộc biểu tình đi theo hướng khác. Đây là điểm mà người ta không thích các cuộc biểu tình.
    Nếu có thể được, cần phải có một nhóm tình nguyện để ngăn chặn nhanh chóng và kịp thời các hành vi quá khích. Nếu có thể nhóm này cần được huấn luyện cơ bản.
    Đối với các tội phạm hình sự liên quan đến hành vi quá khích sẽ được post sau.
    Được littlesmile sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 21/01/2005
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì để tôi nói về biểu tình đúng luật ở cái xứ Cànáđiên này .
    Tất cả chỉ cần giấy phép , trong đó ghi rõ giờ giấc, ngày tháng , mục đích .
    Chỉ được tổ chức tại các địa điểm công cộng, nếu là của tư nhân, phải được sự đồng ý của sở hữu chủ ...
    ( Lề đường , lòng đường được coi là công cộng ) Thí dụ như muốn biểu tình ở trước cửa Đại sứ quán TQ thì cứ tự nhiên, chỉ cấm không được đứng choán chỗ, ngăn cản ra vào ... thực tế thì cũng đã có cả các vụ ngăn cản luôn cửa ra vào và đã có lần vài chính khách phải lẻn ra cửa sau cho an toàn .
    Gọi là xin phép cho có vẻ lịch sự thôi, thực tế chỉ là 1 sự thông báo, kể cả người xin phép cho biết mục đích là biểu tình ngay tại văn phòng ... thủ tướng để phản đối chính sách của nhà nước cũng không được cấm cản vì nguyên tắc dân là ... chủ .
    Bổn phận của Cảnh sát là để bảo vệ an ninh công cộng, họ tỉnh khô ! việc ai nấy làm .
    Trên nguyên tắc, không thể ngày nào cũng xin biểu tình ở 1 chỗ vì ảnh hưởng đến công việc làm của người khác, thực tế, khi đám đông đã quyết thì cảnh sát cũng chỉ có nước chiều ý dân ... Tại Cali, có những cuộc biểu tình kéo dài đến ... 2 tháng ! Lại còn có cuộc biểu tình cứ nhắm vào cửa tiệm ăn của 1 ông nghị viên Thành Phố ... làm cho tiệm ăn này phải đóng cửa, dời đi nơi khác . May mà chuyện này xảy ra ở Mẽo ... Dân Canada hiền hoà hơn, biểu tình chỉ 1 lúc là về ... nhưng đình công thì lại dai dẳng khiếp, cuộc đình công của mấy anh bán rượu kéo dài cả 4 tháng rồi , ngày nào cũng đứng cầm bảng suốt từ mùa hè tới nay .
    Ấy thế mà hôm nay không xin được giấy biểu tình chống hành động phi nhân của TQ chỉ vì hôm nay là ngày thứ bảy, Phòng thị chính Montreal đóng cửa !
    À, biểu tình thì có quyền đốt cờ quạt của đối phương thoải mái nhưng phải đúng luật đốt nghĩa là phải có thùng chứa tro để khỏi rơi vãi ngoài đường hoặc gây hoả hoạn ... đứng yên mà đốt, không được cầm chạy như rước đuốc ; nhất là phải bỏ tiền ra mà mua rồi đốt chứ không được phép đốt cờ của người ta treo .
  8. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Xin nói về vấn đề biểu tình theo ý kiến của bạn hiện nay được quản lý rất chặt về hình thức và nội dung.
    Biểu tình hiện nay chúng ta cũng có thực hiện cho các tầng lớp tham gia nhưng có giới hạn nhất định về không gian và thời gian. Tôi không thể nói tường minh một số chuyện vì có tính chất chính trị.
    Ví dụ: biểu tình chống chiến tranh ở Iraq trong sân 4A Nhà văn hoá thanh niên hoặc trong Hội trường nào đó với các biểu ngữ và băng rôn được duyệt qua về nội dung ngôn từ sử dụng.
    Chúng ta tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra do biểu tình mang đến như biểu tình quá khích và bạo động có thể xảy ra.
    Bên cạnh đó, còn có vấn đề về ngoại giao và vị thế của Việt Nam trên chính trường thế giới hiện nay, Việt Nam luôn muốn thể hiện tinh thần hòa bình, hướng đến 1 thế giới đa cực và cân bằng. Quanh chúng ta còn có những con mắt khiêu khích của các thế lực thù địch và ********* chống phá đất nước chúng ta nên trong mọi hành động và lời nói phải cẩn trọng.
    Nếu các bạn có biết về vụ Đềga tự trị của người Thượng vừa rồi thì các bạn sẽ biết chúng ta đã có những phản ứng đúng để tránh những luồng suy nghĩ kích động của những kẻ giật dây đằng sau nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.
    Chúng ta cũng đã có tiếng nói phản ứng mạnh mẽ để bảo vệ Công lý cho những nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, phản ứng mạnh mẽ của Bộ ngoại giao trước những hành động giết người dã man của phía Trung Quốc với ngư dân vô tội Việt Nam.
    Biểu tình phải đạt được trọn vẹn mục đích đặt ra ban đầu, chính vì thế chúng ta không nên có hành động tự phát không tốt nhé !
    Chúc cả Box vui đầu năm mới con Gà, làm việc tốt, nhiều sức khoẻ và đạt nhiều thành công hơn nữa !
    Các bạn có thể trao đổi ý kiến qua mail : saigon186@yahoo.com hoặc nick Yahoo Chat : pascal_dophan
  9. livenews

    livenews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Văn bản mới nhất của Chính phủ về vấn đề này:
    -----------------------------------------------------------------------------
    Thứ ba, 22/3/2005, 10:43 GMT+7
    Muốn tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký
    Theo Nghị định 38/2005 vừa ban hành của Chính phủ, tổ chức hoặc người tổ chức các hoạt động tập trung đông người nơi công cộng phải gửi bản đăng ký đến ủy ban nhân dân có thẩm quyền. Nội dung ghi rõ mục đích, thời gian diễn ra, địa điểm, số người dự kiến tham gia cùng biểu ngữ, khẩu hiệu...
    Mọi hành vi tập trung đông người trái với quy định của pháp luật ở lòng đường, vỉa hè, trước trụ sở cơ quan, tổ chức, tại khu vực đang diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc các hoạt động chính trị quan trọng... đều bị cấm. Những ai gây cản trở hoạt động bình thường của các cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bị xử lý theo quy định.
    Điều 7 của nghị định nêu: "Việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với ủy ban nhân dân có thẩm quyền nơi diễn ra các hoạt động đó và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký". Quy định này không áp dụng với các hoạt động do các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.
    Bản đăng ký phải thể hiện đầy đủ nội dung gồm: tên của các tổ chức dự kiến tham gia và họ tên, tuổi, địa chỉ của người đại diện cho tổ chức đó; số người dự kiến tham gia; cờ, ảnh, phương tiện mang theo, nội dung biểu ngữ, khẩu hiệu (nếu có); địa điểm tập trung, đường đi, sơ đồ lộ trình sẽ đi qua...
    Trong 7 ngày kể từ ngày nhận được bản đăng ký, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải có trách nhiệm xem xét. Nếu thấy các hoạt động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng thì có quyền tạm đình chỉ, hoặc hủy bỏ việc tập trung đông người.
    Nghị định 38/2005 cũng đề cập cách giải quyết tình huống người dân tập trung đông người trái với quy định vì lý do khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp này, các cơ quan chức năng hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo pháp luật. Những người cố tình vi phạm, hoặc có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng... cán bộ thi hành công vụ được phép áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, xử lý và buộc họ trở về nơi cư trú. Cách làm này chỉ áp dụng sau khi đã hướng dẫn, giáo dục, thuyết phục nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành.
    Theo nghị định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tình trạng tập trung đông người trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng thì bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
    Anh Thư
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/03/3B9DC7D6/
    Được livenews sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 22/03/2005
  10. key_0

    key_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    the nay thi con gi la bieu tinh nua
    nha nuoc dung tren ma k cho thi anh e minhm lam sao noi

Chia sẻ trang này