1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để bóng đá VN không còn tiêu cực ????

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi DONGBAI, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để bóng đá VN không còn tiêu cực ????

    Bóng đá Vn đã qua thời sân nhà thắng ,sân khách thua .một loạt quan chức ,trọng tài ,cầu thủ bị úp sọt .những tưởng nạn mua bán điểm hay danh hiệu đã dần lui về dĩ vãng .Người hâm mộ đã bắt đầu kéo đến sân ,giải V-League đang sôi nổi hào hứng với hàng loại trận hấp dẫn và giàu kịch tính .Nhưng trận Đà Nẵng - Sông lam Nghệ An lại tái hiện hình ảnh bóng ma tiêu cực đó .Theo các bác cần có biện pháp gì để giải quyết tình trạng trên .
    hình ảnh khán đài khi khán giả trở lại sân với V- League :
    [​IMG]
    [​IMG]
    tuy vỡ sân TH nhưng cái này cũng thấy được tình yêu bóng đá đã trở lại với người hâm mộ .
    hình ảnh các cầu thủ đội Đà Nẵng bị khá giả chửi rủa :
    [​IMG]
    khán đài các sân cỏ Vn sẽ trở lại như thế này :
    [​IMG]
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tớ nghĩ rằng câu trả lời chắc ai cũng biết. VFF cần xã hội hoá cái đầu.
  3. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thì cái ,nếu đã nhúng chàm thì suốt đời rửa không sạch .bản thân đội Đà Nẵng phải hứng chịu sự chửi mắng và nghi kị từ phía người hâm mộ .trước trận đấu này đã có thông tin cho rằng trận này có mùi .Nhưng họ vẫn cứ bán ,coi thường người hâm mộ ,hãy tẩy chay hàng gian ,hàng giả trên sân cỏ bóng đá VN.
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    các liên minh tay hai ,tay ba như Đà nẵng - SLNA - Bình Định ,Hà Nội ACB - SLNA - Đà Nẵng ,Đồng Tháp - ĐÀ Nẵng ...bấy lâu nay đã được thiết lập và duy trì như những chiếc vòi bạch tuột bóp nghẹt lấy trái tim người hâm mộ BĐ VN .Báo thể Thao Sài Gòn sáng nay có 1 bài bình luuận khá đúng về bóng đá Đà Nẵng sau trận cầu đầy tai tiếng với SLNA .Vòng 7,8 là vòng đấu có sự so kè và tính toán về điễm số của các đội cuối bảng và vòng đấu thứ 9 sẽ là 1 trận đấu có mùi .
    [​IMG]
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Quốc Vượng được giảm án... nhờ Chủ tịch LĐBĐVN
    Mới đây, cựu tiền vệ đội U23 quốc gia được giảm án tù từ 6 xuống còn 4 năm, và tránh được hình phạt treo giò vĩnh viễn. Để giúp Quốc Vượng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã rất vất vả.
    Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ an ủi Quốc Vượng sau trận chung kết SEA Games 23 (thua Thái Lan). Ảnh: Trường Huy.
    Theo lời kể của một sĩ quan công an, trong suốt thời gian điều tra vụ bán độ của đội U23 tại SEA Games 2003 cũng như ở phiên toà xử sơ thẩm và phúc thẩm, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ theo dõi rất sát tình hình. Đích thân ông Hỷ đã có những buổi làm việc và cung cấp cho công an những tình tiết có thể giảm nhẹ cho Vượng cũng như các đồng phạm, như: thành tích, huy chương, giấy khen... Chính ông Hỷ còn viết đơn để giúp các cầu thủ xin sự khoan hồng của pháp luật. Đây chính là động thái có "sức nặng nhất" để tòa án xem xét giảm án cho Quốc Vượng.
    Ban Kỷ luật của LĐBĐVN cũng có những bước chuẩn bị để đưa ra hình phạt riêng đối với cá nhân Vượng, cũng như xem xét trường hợp của 6 cầu thủ còn lại là Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh và Hải Lâm. Theo quyết định sơ bộ, Quốc Vượng sẽ bị Liên đoàn treo giò 5 năm nhưng sẽ được giảm án hai lần, và hình phạt thực tế có thể chỉ là 3 năm.
    Trước đây, chính Trưởng ban kỷ luật của LĐBĐVN Nguyễn Hải Hường khẳng định vai trò đặc biệt nghiêm trọng của Quốc Vượng trong chuyên án này và mô tả hành động đó là ?otổ chức đường dây bán độ quốc tế?, là ?olôi kéo các động đội vào con đường lao lý?, là ?ođi ngược lại mong muốn của hàng chục triệu người hâm mộ?. Và án phạt dự định khi đó được dành riêng cho Quốc Vượng là một trong hai khung: hoặc bị Cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá vĩnh viễn; hoặc sẽ bị treo giò vĩnh viễn (chỉ tính trên tư cách cầu thủ).
    Tuy nhiên, mới đây, khi Quốc Vượng được giảm án sau phiên phúc thẩm, và sau cuộc bàn bạc nội bộ, Ban Kỷ luật đã ?othay đổi về mặt nhận thức? và đưa ra mức án phạt treo giò 5 năm để các thành viên trong ban tham khảo. Trưởng ban Nguyễn Hải Hường cho biết: ?oĐến tòa án còn có sự thay đổi hình phạt thì nói gì đến một tổ chức xã hội như LĐBĐVN. Quan điểm của chúng tôi là tạo điều kiện hết sức trong mức độ có thể để Quốc Vượng có thể cống hiến thêm cho bóng đá Việt Nam, và trực tiếp lấy công chuộc lỗi với người hâm mộ?.
    Quốc Vượng sẽ được ân xá vào dịp 2/9/2009?
    Về mặt pháp luật, sau khi hoàn thành hai phần ba thời hạn tù giam, bị cáo có thể được cho tại ngoại và hưởng án treo nên Quốc Vượng, nếu cải tạo tốt, có thể được tại ngoại vào đợt ân xá ngày 2/9 năm 2009 (Quốc Vượng bị bắt vào ngày 20/12/2005). Và nếu không có gì thay đổi về những án phạt cũng như phong độ, sức khỏe của Quốc Vượng, tiền vệ này có thể ra sân từ lượt về giải vô địch quốc gia năm 2010, sau khi hoàn tất cả án phạt của LĐBĐ VN lẫn của pháp luật.
    Văn Quyến, Quốc Anh? cũng được xem xét giảm án
    Xét về vai trò trong đường dây bán độ, không có một cầu thủ nào trong đội U23 giữ một ?ovị trí? quan trọng như Quốc Vượng nên khi cựu tiền vệ này được giảm án, các đồng đội cũng được hưởng lây. Với Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Bật Hiếu, lộ trình giảm án sẽ được quyết định một lần và các cầu thủ này nhiều khả năng sẽ chỉ còn bị treo giò 18 tháng, thay vì 3 năm như mức kỷ luật ban đầu. Văn Quyến và Văn Trương, hai cầu thủ trước đây nhận án treo giò 4 năm, cũng nằm trong diện ?ođược hưởng khoan hồng?. Một thành viên của Ban kỷ luật quả quyết với VnExpress, ít nhất, hai cầu thủ trên cũng được giảm án một năm. Nếu có ?obảng nhận xét tốt từ đội bóng chủ quản?, Văn Quyến và Văn Trương có thể được giảm một nửa. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn nằm trên bàn giấy của Trưởng ban Kỷ luật LĐBĐVN Nguyễn Hải Hường. Nhưng chí ít, các cầu thủ cũng đã nhận được sự thông cảm của các thành viên ban kỷ luật.
    Minh Hải
    -----------------------------------------------------------------------
    Kiểu này thì tiêu cực bóng đá Việt Nam cứ gọi là dài dài. Chán
  6. RainInWC

    RainInWC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ an ủi Quốc Vượng sau trận chung kết SEA Games 23 (thua Thái Lan).
    ( nguyên văn chú thích ảnh troing bài viết của tác giá)
    **, nhìn cái hình này mà ngứa cả đ**
    các bác nhìn mặt anh Vượng kìa, buồn ghê ,
    gặp ông ông cho nhát chém !
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đà Nẵng không tiêu cực, Đức Cường phạm sai sót chuyên môn
    Đó là kết luận của Hội đồng thẩm định sau cuộc họp chuyên môn và mổ băng trận đấu bị nghi ngờ tiêu cực giữa Đà Nẵng và SLNA. Kết luận quá vội vã chỉ dựa trên phân tích yếu tố chuyên môn thông thường của BTC giải là hệ quả của tình trạng? thiếu chứng cớ cụ thể.
    Sau nhiều ngày thu xếp, hôm qua, tại trụ sở LĐBĐ VN, Hội đồng thẩm định gồm Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Phó tổng thư ký kiêm Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi, Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, Phòng ĐTQG (Phạm Quang và Nguyễn Trọng Giáp), Hội đồng HLV quốc gia (Mai Đức Chung và Nguyễn Sỹ Hiển)?.đã nhóm họp để kiểm định trận đấu được cho là tiêu cực giữa Đà Nẵng và SLNA.
    Điều đáng nói là trong buổi họp này, đại diện duy nhất của C14 là Trung tá Doãn Công Huân? vắng mặt, do bận việc cơ quan. Trong buổi "mổ băng" này, Hội đồng thẩm định đã xem xét rất kỹ lưỡng các góc máy quay phim, các tình huống nhạy cảm, trong đó, pha bóng dẫn đến 2 bàn thua của Đà Nẵng được "quay đi quay lại rất nhiều lần". Kết thúc buổi họp, một kết luận được đưa ra. Theo đó, Đà Nẵng - SLNA được tin là trận cầu sạch, thủ môn Trần Đức Cường thi đấu nhiệt tình và phạm nhiều sai sót về chuyên môn chứ không có biểu hiện tư tưởng. Kết luận trên sẽ chính thức được công bố trong ngày hôm nay (4/5).
    BTC và Ban kỷ luật cũng rất? cảm tính
    Ngay sau trận đấu bị nghi ngờ tiêu cực giữa Đà Nẵng và SLNA, Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ đã yêu cầu BTC giải và Ban Kỷ luật nhanh chóng đưa ra kết luận và một lần nữa quyết tâm "quét" tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá Việt Nam. Trưởng Ban tổ chức Dương Nghiệp Khôi cũng như Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cũng rất muốn "thẳng tay" vụ này, nếu có chứng cứ. Tuy nhiên, ngay ở bước đầu tiên, LĐBĐ VN đã gặp khó khăn khi cơ quan an ninh không điều tra "hậu trường của Đà Nẵng và SLNA". Thậm chí, ngay cả cuộc mổ băng, Trung tá Doãn Công Huân cũng vắng mặt.
    Không có được sự hỗ trợ của cơ quan điều tra, BTC giải và Ban kỷ luật chỉ còn lại báo cáo của giám sát trận đấu Vũ Văn Viên và tường trình của 2 CLB cùng băng hình. Trong đó, bản tường trình của hai đội bóng chỉ có giá trị tham khảo, còn báo cáo của giám sát Vũ Văn Viên lại không có gì cụ thể. Thế là, Hội đồng thẩm định chỉ còn trông chờ vào băng hình. Trong thời gian mổ băng, ông Nguyễn Sỹ Hiển phân tích vài câu, ông Mai Đức Chung phát biểu chút ít, còn lại, toàn ông Dương Nghiệp Khôi phân tích. Điều đáng nói là, mọi chi tiết, mọi tình huống, tất cả các sai lầm, kể cả của trọng tài, đều được quy về sai sót chuyên môn, không có vấn đề gì về tư tưởng. Thế là, nghi án Đà Nẵng bắt tay SLNA?. "chìm xuồng".
    --------------------------------------------------------------------
    Mịa nó chứ, cú bóng đá Việt Nam quá rồi. Phen này đến Asian Cup chắc nhiều chú tậu xe hơi đi quá.
  8. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Trước đây tôi cũng rất bực mình khi thấy tiêu cực hoành hành trong bóng đá VN, cũng muốn một sớm một chiều phải giải quyết xong béng cái tệ nạn này.
    Nhưng bây giờ đã ngộ ra rồi.
    Không thể nhanh chóng giải quyết được đâu. Con bệnh này đã nặng rồi, ván đề trước mắt là cần để nó sống được cái đã, từ từ rồi tính thuốc chữa sau.
    Thuốc chữa là gì? Nếu những đội bóng cứ tiếp tục xìu xìu ển ển như Hòa Phát thua 0-2 trong trận gặp Maldives thì chẳng sớm cũng muộn, sẽ phải giải tán thôi, cũng giống như CA-TPHCM hay Hải Quan với Cảng ngày nào. Cái thương hiệu đã mất, thì cầu thủ về đâu? Những đội bóng dài hơi, thực sự tâm huyết với thứ bóng đá sạch, như HAGL, ĐTLA đã có chiến lược đào tạo cầu thủ riêng, trong vài năm tới họ còn có thể phải mượn máu người ngoài, nhưng lâu dài thì chẳng cần, chỉ những cái tên nào thực sự sạch sẽ, làm lợi cho thương hiệu của họ, mới được mua về, còn thì các chú cứ việc tung tăng đi kiếm việc ở nơi khác.
    Xu hướng tất yếu của một nền bóng đá chuyên nghiệp là phải tẩy rửa hết cặn bã. Nhưng ngay cả trong một nền bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới như Seria A vẫn có những xì căng đan về việc mua bán dàn xếp tỉ số cơ mà.
    Ở VN, đừng trông chờ vào sự đổi mới quyết liệt của Liên đoàn, vì trên thực tế Liên đoàn có chuyên môn mẹ gì đâu, chỉ toàn chấm mút phá hoại mà thôi. Hãy trông chờ ở quy luật tất yếu, khi mà các mạnh thường quân bỏ tiền ra phải thu lại được hiệu quả cho thương hiệu doanh nghiệp của họ. Điều đó sẽ đến khi mà các đội bóng sống nhờ Ngân sách địa phương bị chính nền bóng đá chuyên nghiệp sa thải. Cuộc chơi tốn tiến thuế dân của các ông quan lớn như NBT ở Đà nẵng, Tr.T. T ở SLNA và các quan lớn khác ở các địa phương như Đồng Tháp, Huế .. dần dần rồi cũng phải chấm dứt, khi mà Ngân sách tỉnh không thể bỏ ra mỗi năm vài chục tỷ để nuôi một đội bóng đá theo chỉ đạo của các quan.
    Trong bối cảnh tranh tối tranh sáng hiện nay của nền bóng đá VN, việc các doanh nghiệp chưa đủ sức mua đứt một đội bóng sẽ khiến cho tính chuyên nghiệp bị mờ ám đi, nhưng rối cũng đến lúc, nếu anh đá không ra gì thì mời anh nghỉ.
    Thực trạng của bóng đá VN, tính chuyên nghiệp mới chừng non nửa ở mỗi đội bóng, già nửa còn lại là thứ thái độ nghiệp dư còn rơi rớt nhưng được chụp cái mũ chuyên.
    Con đường còn dài lắm các bạn, không thể mong chỉ 1 vài năm mà đã xong.
    Vậy nên những việc tiêu cực bị chìm xuồng dần dần như vụ xử Quyến - Vượng và đồng bọn, vụ ĐN buông cho SLNA ... là hệ quả tất yếu của thời kỳ tiền tư bản hóa bóng đá mà thôi, nó cũng giống như những chuyện chướng tai gai mắt ở thời kỳ tư bản dã man đầu thể kỷ 18, khi chủ nghĩa tư bản (chuyên nghiệp hóa) vùng lên, thay dần cho chủ nghĩa phong kiến (không chuyên). Đó là tính quy luật.
    Ta không mong chờ gì ở phương thuốc thần kỳ do Liên đoàn bán độ mang lại, thì đành chờ quy luật tự nhiên ra tay vậy.
    Chịu khó sàng lọc trong cái mớ hỗn tạp của Bóng đá VN để tìm lấy những trận đấu hay, những cá nhân sáng mà thưởng thức. Còn những gì cặn bã, nhiễu nhương, cứ coi đó là cài nền, cái cơ bản đi, chẳng thèm quan tâm đến nó nữa, sẽ thấy đỡ chán chưòng hơn. Đó không phải là phép thắng lợi tinh thần kiểu AQ, mà là chữ Nhẫn của Đạo, là cái Sơ Thiền của Phật, sẽ giúp các bạn đỡ sôi máu tăng huyết áp hại cho sức khỏe.
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Gìơ em mới hiểu tại sao thằng Vượng nó ngoan cố thế .
    Theo em thì nên loại bỏ ông Hỉ này luôn cho nó đỡ ì .
  10. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Giải pháp đưa ra là thay toàn bộ các quan chức liên đoàn bằng người nước ngoài .

Chia sẻ trang này