1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chặn những cuộc gọi tự động gây phiền toái

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi tongnguyenkhanh2405, 08/05/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tongnguyenkhanh2405

    tongnguyenkhanh2405 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Người dùng smartphone antivirus trên toàn thế giới trung bình nhận được hơn 100 triệu cuộc gọi tự động hằng ngày. Vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chặn những phiền toái đó?


    Luật sư Janice Kopec, người đứng đầu Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, cho biết: "Các cuộc gọi tự động không chỉ nhắm mục tiêu quảng cáo mà còn phức tạp hơn khi đánh cắp thông tin hoặc tài sản của người dùng.

    Nạn gian lận từ các cuộc gọi không mong muốn này lên đến khoảng 9,5 tỉ USD mỗi năm và có hơn 3 tỉ cuộc gọi như thế đã diễn ra chỉ trong vòng tháng trước."

    Vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chặn những phiền toái đó?

    Kiểm tra điện thoại

    Một số nhà sản xuất điện thoại hiện đã cung cấp các cảnh báo tích hợp cho người dùng và bạn nên kiểm tra điện thoại của mình đã có chế độ này chưa.

    Samsung S7 và Note 8 đã có chế độ cuộc gọi thông minh cho biết số gọi đến có tự động hay lừa đảo hay không. Còn trình chặn spam của Google sẽ hiện lên màn hình điện thoại Pixel dòng cảnh báo màu đỏ. Nếu bạn không có điện thoại Pixel, bạn vẫn có thể tải xuống ứng dụng Google Phone dành cho Android.

    Kiểm tra nhà cung cấp

    Các nhà cung cấp dịch vụ hay các hãng viễn thông lớn đều có ứng dụng riêng để ngừng các cuộc gọi spam, điển hình như AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint… mà bạn cũng nên kiểm tra qua.

    AT&T có ứng dụng Call Protect có thể tự động chặn cuộc gọi đáng ngờ. Caller Name ID của Verizon thì sẽ cảnh báo nghi ngờ trước khi bạn nhấc máy.

    T-Mobile với Scam Block sẽ tự động chặn số cuộc gọi lừa đảo đã biết mà không cần bất kỳ thiết lập bổ sung nào. Còn Premium Caller ID của Sprint thì cho phép bạn đăng ký tên của mình và cung cấp dịch vụ tìm ra ai là người gọi thực sự.

    Tải xuống các ứng dụng

    Các ứng dụng như Nomorobo, Truecaller, Hiya, RoboKiller và YouMail có thể loại bỏ các cuộc gọi tự động. Nomorobo sẽ sàng lọc ra các cuộc gọi lừa đảo còn YouMail sẽ thông báo cho những kẻ lừa đảo hoặc làm phiền bạn biết rằng số của bạn hiện không hoạt động nữa.

    Phần lớn các ứng dụng chỉ miễn phí trong ít nhất 1 tuần, sau đó chi phí khoảng 2 USD/tháng hoặc gần 20 USD/năm.

    Sử dụng Do Not Call Registry

    Với một số quốc gia có dịch vụ Do Not Call Registry thì người dùng nên đăng ký để không phải nhận các cuộc gọi gây phiền nhiễu.
  2. nguyenhuonggiang691

    nguyenhuonggiang691 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2018
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    6
    bác họi lên tổng đài báo cáo rồi người ta chạy cho nhé

Chia sẻ trang này