1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chụp ảnh chân dung đẹp với ống kính 18-55mm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duanmayanh, 07/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duanmayanh

    duanmayanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2016
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chụp ảnh chân dung đẹp với ống kính 18-55mm? là câu hỏi của rất nhiều người dùng đang sử dụng ống kính XF 18-55mm của Fujifilm. Hãy đọc bài viết dưới đây để có được những bức ảnh đẹp nhất.
    [​IMG]
    Bạn là một nhiếp ảnh gia không chuyên, với chiếc ống kính Fujifilm 18-55 mm của Fujifilm bạn không biết phải làm thế nào để chụp ảnh chân dung đẹp nhất. Dưới đây là phương pháp chụp ảnh chân dung đẹp nhất với ống kính Fujifilm XF 18-55mm.

    1. Cài đặt các thông số trên máy ảnh
    Chọn chế độ ưu tiên khẩu độ Av. Bạn phân vân giữa việc sử dụng ống kính góc rộng ở tiêu cự này sẽ làm biến dạng khuôn mặt của người mẫu và việc bạn cần có một khẩu độ đủ lớn để không bị rung khi cầm tay. Các tốt nhất trong trường hợp này là thử chụp với nhiều khẩu độ, tốc độ khác nhau, sau đó so sánh, cắt ghép, kết hợp chúng lại để có một bức ảnh tốt nhất.
    Bạn nên đặt định dạng ảnh chụp là raw, đây là định dạng ảnh thô, sau khi chụp bạn có thể chỉnh sửa được rất sâu vào các thông số như độ phơi sáng, các chế độ chụp : trong nhà, ngoài trời, trời mây….
    [​IMG]
    2. Điều chỉnh ISO và tốc độ màn trập
    Khi chụp cầm tay, bạn phải đảm bảo tốc độ chụp lớn hơn 1/100 giây. Ở tốc độ này bạn phải tăng ISO lên, trong trường hợp này chúng tôi để ISO 800, bạn có thể đặt ISO 400 hoặc nhỏ hơn nếu môi trường đủ sáng, hãy chú ý đến tốc độ màn trập khi chụp.

    [​IMG]
    3. Lấy nét và ánh áng
    Chúng tôi bố cục tấm ảnh của mình theo quy tắc một phần ba, đặt người mẫu ở một phần của khung hình. Để lấy nét được người mẫu ở vị trí này, bạn chỉ chế độ Single AF và đặt điểm lấy nét về phía có người mẫu.
    Cài đặt xong, giờ bạn đã có thể bắt đầu bấm máy, Bạn có thể để người mẫu tự cầm phản sáng, nhưng tốt nhất là nên có một phụ tá để làm việc này, người mẫu được tự do thì các tư thế của họ cũng tự nhiên và tốt hơn.
    [​IMG]
    4. Sử dụng tấm phản sáng hiệu quả
    Nếu bạn có tấm phản sáng năm trong một, bạn có thể sử dụng mặt màu bạc để tạo cảm giác lạnh lẽo, trong sáng, mặt màu vàng để tạo cảm giác nóng ấm. Trong trường hợp diễn tả mùa đông, bạn nên sử dụng mặt màu bạc. Bạn cần tìm một người phụ tá để giúp cầm tấm phản sáng, nó giúp tay của người mẫu được tự do. Bạn cũng phải đảm bảo là ánh sáng không bị hắc trực tiếp vào mắt người mẫu, vì bạn chẳng muốn họ nheo mắt, chói mắt khi chụp đâu.

    5. Lựa chọn phông nền
    Phông nền là thành phần quan trọng trong một bức ảnh chân dung, nó tạo ra sự khác biệt giữa một bức ảnh đẹp và một bức ảnh tuyệt vời. Trong công viên, chúng tôi tìm một hậu cảnh có màu sắc êm dịu, trông đẹp hơn khi dùng hiệu ứng xóa phông.

    6. Hiệu chỉnh file RAW
    Mở ảnh bằng Adobe camera raw hoặc Light room. Điều chỉnh thông số Exposure ( phơi sáng ) lên +0.8 để làm bức ảnh sáng hơn. Đặt Highlights thành -25 để làm cho tóc nâu hơn, đặt Shadows thành +25 để làm những phần bóng đổ sáng hơn. Sau đó ấn Open để mở bức ảnh và bắt đầu retouch
    [​IMG]
    7. Retouch phần da
    Nhân đôi ( ctrl + j ) layer “background” và đặt tên là “skin”, chọn công cụ “Spot Healing Brush” và ấn lên các điểm lỗi nhỏ trên mặt để xóa nó đi, hoặc click và kéo đối với những vùng lớn hơn.
    Chọn công cụ Brush, giữ phím alt và click lên vùng da tương đối sáng để để chọn màu này làm foreground colour. chỉnh độ mờ ( opacity ) về 15% và tô khắp mặt người mẫu.

    [​IMG]
    8. Tăng độ mịn cho da
    Nhân đôi layer “Skin” và đặt tên là “blur”, chọn menu Filter > Gaussian Blur, Đặt Radius là 4px, chọn OK. bây giờ bạn thêm một layer mark vào layer blur. sử dụng Brush để tô khuôn mặt, tay người mẫu với độ mờ là 50%, màu đen. thao tác này sẽ giúp phần da của người mẫu nhìn mịn hơn.

    9. Làm rõ chi tiết
    Lúc nảy chúng ta đã làm mờ toàn bộ khuôn mặt và tay của mẫu, có vài phần như lông mày, tóc, mũi, môi…. cũng bị làm mờ đi, mất chi tiết, vì vậy bước này chúng ta sẽ làm cho nó chi tiết lại.
    Chọn công cụ Brush, độ mờ 100%, kích thước 50px, và tô quanh vùng mắt, lông mày, môi… làm như vậy để xóa đi phần blur không mong muốn.
    Bây giờ chúng ta chỉnh tone cho ảnh, hãy thêm một layer Hue/Saturation. và đăt Saturation về -30
    [​IMG]
    10. Tạo độ lạnh cho bức ảnh

    Chúng ta sẽ làm bức ảnh lạnh hơn bằng cách sử dụng hai layer Levels. Thêm một layer Level và chọn “blue” trong menu “channel”, điều chỉnh Midtones về 1.20. Thêm layer Levels thứ hai, lần này chọn “Red”, hiệu chỉnh Midtones về 0.89. Thêm các layer mark cho mỗi layer levels lúc nảy, dùng Brush, đồ mờ 50%, màu đen và tô lên vùng da, bạn làm lần lượt cho hai layer mark đính vào hai layer lever trên. cách này sẽ làm giảm bớt độ sặc sỡ và thêm một chút ấm.
    [​IMG]
    11. Tăng độ tương phản

    Để tăng độ tương phản, bạn thêm một layer Levels nữa, Chỉnh Shadow 24, Midtones 1.09, Highlights 213. Hiệu chỉnh này sẽ làm nổi bật lên phần vai phải và phần tóc phía trên của người mẫu, vì vậy hãy thêm một layer mark nữa, và dùng Brush, độ trong suốt 75%, màu đen và tô nhưng vùng này, để trả nó về trạng thái gốc.

    12. Làm sáng mắt và răng

    Ctrl+Alt+Shift+E để gộp các layer lại với nhau. Sử dụng Dodge, size 150, Exposure 10%, Range chọn Midtones và tô lên phần mắt và răng để làm chúng sáng hơn.

    13. Thêm hiệu ứng tuyết

    Như đã hứa, giờ chúng ta sẽ thêm tuyết cho ảnh để trông nó “mùa đông hơn”. Chọn Brush, màu trắng, đầu tiên chọn size là 10px, trong suốt 30%, và click lên ảnh để tạo bông tuyết nhỏ. sau đó bạn cứ thay đổi size và độ trong suốt để làm thêm nhiều tuyết nữa.

    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số sản phẩm khác tại đây:

    · Máy ảnh Fujifilm X e2s

    · Fujifilm XF 18MM F/2 R

    · Fujifilm 18-135 mm

    XF 16-55mm F2.8 R LM WR

Chia sẻ trang này