1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc ....??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Neverfall_inlove, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Neverfall_inlove

    Neverfall_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc ....??

    Thế nào là hạnh phúc ?
    Hạnh phúc là thế nào cũng còn tuỳ thuộc vào quan niệm của mỗi người.
    1-Nếu với một người coi tiền là quan trọng nhất thì sẽ cho rằng hạnh phúc là một gia đình có đủ tiện nghi, có tiền bạc, đất đai, của cải...
    2- Với một người cho rằng sức khoẻ là trên hết sẽ chỉ cần những người trong gia đình không ốm đau bệnh tật.
    3-Còn với số đông, thì hạnh phúc gia đình chung chung là : sự hoà hợp, tình yêu thương, lòng kính trọng, có cùng mục đích xây dựng một tổ ấm giữa các thành viên, có sức khoẻ, có việc làm, không quá chật vật về kinh tế, có mối quan hệ tốt với bạn bè chung .... thì đó là gia đình hạnh phúc.
    Trong gia đình hạnh phúc, mối quan hệ giữa các thành viên được thiết lập chặt chẽ. Vợ chồng yêu thương nhau, con cái kính trọng cha mẹ và yêu quý nhau. Trong gia đình hạnh phúc, kinh tế cũng là một yếu tố quan trọng dù không phải là tất cả. Theo nghiên cứu mới đây nhất của một nhóm các nhà khoa học người Mỹ đã chỉ ra rằng, sự đảm bảo về kinh tế có ảnh hưởng to lớn đến cảm giác hạnh phúc của con người. Bên cạnh đó là công Zn việc làm của mỗi cá nhân trong gia đình, sức khoẻ cả tinh thần lẫn thể xác của họ. Một người luôn luôn đau yếu hay một gia đình có nhiều người luôn phải lệ thuộc vào thuốc thang, bệnh viện thì chắc chắn cảm giác hạnh phúc sẽ giảm sút rất nhiều.

    Các quan niệm về hạnh phúc giữa các cá nhân khác nhau đã nhiều, ngay cả giữa các khu vực, dân tộc cũng có những đặc điểm riêng. Công chúa Nhật bản- người vừa sinh hạ một hoàng tử sau nhiều nZm chờ đợi đã nói: "Đối với Phương Tây, hạnh phúc là tiền bạc, sắc đẹp, tuổi trẻ và quyền lực. Còn với Phương Đông, hạnh phúc là sức khoẻ, tình yêu và gia đình. Gia đình của nhiều nước Phương Tây có các mối quan hệ giữa các thành viên khá rời rạc, thì cho rằng, tôn trọng tự do cá nhân của nhau là một yếu tố được xem là tốt đẹp của gia đình. Với người Phương Đông, thì tôn ti trật tự , trên bảo dưới nghe, trên thuận dưới hoà.... lại là tiêu chí để đánh giá gia đình hạnh phúc.




    2508
  2. sieuquay_tm

    sieuquay_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bạn thì một gia đình hạnh phúc cần có những yêu cầu gì là chính?????
    Mình thấy trên thực tế hầu hết các cặp vợ chồng đều mong muốn gia đình mình hạnh phúc và người ta phải hội tụ nhiều yêu cầu cần thiết và đôi khi phải chấp nhận những cái không phải là tốt của nhau .......để rồi cuối cùng đi tới mục đích chung là "gia đình hoà hợp_hạnh phúc".
    Thực tế của hạnh phúc gia đình khác hẳn với những gì mình hằng mơ ước......Khó khăn lắm bạn ạ.
    Siêu Quậy

Chia sẻ trang này