1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có nhiều Hoàng Thiên mới cho Tennis Việt

Chủ đề trong 'Tennis' bởi thanhlaota, 14/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nightduke

    Nightduke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thật nhé: nếu con của anh chị vừa học giỏi vừa chơi tennis tài thì anh chị sẽ khuyên nó đi theo con đường nào? (chỉ đuợc chọn 1 trong 2 nhé).
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Chà câu hỏi khó quá ta ... nhưng thật lòng nếu con mình vừa học giỏi và vừa chơi hay thì mình vẫn khuyên nó học trước đã .. còn Tennis chỉ là phụ thôi ....
    Để có nhiều Hoàng Thiên thì mình nghĩ nhất thiết phải có học viện Tennis đạt chuẩn quốc tế ... từ đó mới lựa chọn và đào tạo có bài bản với lại có lớp kế thừa . hầu như tất cả học trò Tennis của VN mình là học không chính quy cho nên khó phát triển được lắm.
    Cứ nhìn bọn trẻ nước ngoài xem ... học từ năm 6 tuổi ... và rất bài bản và chuyên nghiệp .... hy vọng sẽ có học viện Tennis do Sarapova hay NAdal xây dựng ở VN giống như HAGL hợp tác với Arsenal xây dựng trường bóng đá vậy ...
  3. TnsPro

    TnsPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thế thì trước hết phải giảm giá thuê sân đã, như thế mọi người tiếp cận với tennis dễ hơn -> phát hiện ra nhiều Hoàng Thiên hơn. Thử hỏi nếu gia đình Hoàng Thiên không phải là chủ sân tennis, liệu HT có đến với tennis không? hay bây giờ đang phè phỡn ăn chơi, hoặc du học đâu đó ????
  4. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Nigthduke:
    Gia đình phải chấp nhận rủi ro, đánh bạc với tương lai của con mình. Văn hoá or Tennis?
    Tenpro
    Thêm 1 nguyên nhân nũa (nằm trong lý do kinh tế)
    Giá thuê sân cao .
    Chắc là còn nhiều nguyên nhân nữa lắm.
  5. newpeace

    newpeace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào nữa là xã hội và các cơ quan chuyên môn phải ủng hộ. VD, việc học văn hoá thì có hình thức như thế nào đấy để học và trả bài chứ không phải thi cử định kỳ như hiện nay. Các cơ quan chuyên môn nhiệt tình tâm huyết trong việc xây dựng lứa trẻ, tìm hiểu liên hệ các giải, tài trợ phần nào để tham dự các giải thi đấu, giới thiệu thầy giỏi, tìm nhà tài trợ... và hơn nữa là động viên khích lệ gia đình VĐV.
  6. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này luôn làm nhiều người có tâm huyết băn khoăn. Có rất nhiều thứ cần phải thay đổi.
    Trước tiên là Gia Đình và Xã Hội, rồi chính sách của các cơ quan chủ quản bộ môn này, người hâm mộ như chúng ta. Nó có một quan hệ gắn kết với nhau và k thể thiếu nhau được.
    Ở tầm lớn hơn thì thuộc về chính sách của Cp, giáo dục. Ở châu âu, Mỹ các trường học luôn đưa thể thao vào một cách tự nhiên như là bạn phải luyện tập thể thao cho sức khỏe và niềm vui, tạo thành một ý thức hết sức tự nhiên và không thể nào thiếu trong giáo dục. Từ đó mới thu hút đc nhiều trẻ con đến với các bộ môn thể thao mình yêu thích rồi dần chọn lựa ra những tài năng .Kế đến là những câu lạc bộ, từ những CLB này sẽ phát triển và là mầm ươm những tài năng. Kế đến là trường đào tạo v.v.. và vấn đề sau cùng là Kinh Phí để đi du đấu, tích lũy kinh nghiệm v.v...
    1. Chính sách và giáo dục ý thức luyện tập thể thao trong trường học : trẻ con học ở trường tiểu học đa số chỉ buộc phải học và tập một số động tác thể dục nhàm chán, đến lớp 9, 10, 11 thì chỉ có 1 số bộ môn giới hạn vì k có sân chơi k có sân tập v.v...nhưng giả dụ như nếu đến cấp 2 mà biết đến tennis đi chăng nữa thì cũng đã hơi muộn rồi. Tính đại chúng trong thể thao của mình còn kém xa các nước phát triển khác, họ luôn ý thức luyện tập thể thao từ tiểu học, yêu thích đam mê và niềm vui đem đến từ thể thao nói chung ở tất cả các môn thể thao chứ k riêng gì Tennis.
    2. Câu lạc bộ và trường đào tạo : Câu lạc bộ đa số là sân cho thuê, k thu hút đc trẻ con và chẳng thể nào tự thân vận động nổi vì chuyện kinh phí !!! chỉ có CLB dành cho người lớn đam mê tennis, 4r rồi hội nhóm v.v..., cái này thì quá nhiều. Trường đạo tạo tại chỗ thì hầu như là con số 0.
    3. Tìm những tài năng : tính đại chúng trong thể thao quá kém, nên rất khó tìm kiếm những tài năng thực thụ, vì các cậu bé khi lớn lên đi học cùng lắm là biết vài động tác thể dục rồi ấn tượng nhất là ..... bóng đá rủ nhau đi đá bóng, còn tennis thì quá lạ so với trẻ con trừ khi ba mẹ chúng có chơi tennis thì mới biết và có chú ý hoặc ba mẹ cho đi học tennis.... Mà như thế thì cũng rất khó vì chưa hẳn cậu bé hay cô bé đó yêu thích môn tennis và chưa hẳn nó có tài năng và tư chất để chơi môn tennis. Nhiều khi chúng chỉ chơi vì thấy bố mẹ chúng chơi chứ k biết là mình phù hợp với môn khác. Những đứa trẻ mạnh dạn, thông minh hơn thì từ chối thẳng thừng khi bị bố mẹ bắt phải đi học chơi tennis.
    Thế thì quay lại chuyện gia đình và xã hội vẫn là khởi đầu đáng quan tâm nhất ở đây.
    Tôi có một anh bạn cũng có đk tài chính, cũng đam mê lắm, muốn đầu tư cho con mới học lớp 2. Nhiều lần dẫn nó đi đến sân chơi nó cũng vui đùa thoải mái lắm và có vẻ thích , chơi với bóng tập làm quen với tennis v.v... rồi bất chợt sau 1 , 2 tháng nó hỏi bố nó "sao con thấy mấy chú bác chơi tennis gì mà nghe nói có người thua về ngủ không được, rồi chửi nhau quá trời, đâu có gì vui đâu bố !?" . Bố ... chịu thua ! cứ trả lời lòng vòng. .
    Hoàng Thiên là 1 trong những trường hợp hiếm hoi. Gia đình có điều kiện, yêu thích, đam mê và được làm quen từ nhỏ, và ý thức tập luyện rất nghiêm túc. Tuy nhiên đấy chỉ mới là khởi đầu tốt đẹp. Giờ mới là thời điểm quan trọng bậc nhất của Hoàng Thiên.
    DangDuy
  7. Nightduke

    Nightduke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật bác Duy đừng buồn. HT được dự báo là tài năng chỉ hơn được Minh Quân một tẹo và nằm trong vòng châu Á là cùng, không phát triển hơn được đâu. Hôm nọ em nói chuyện với 1 đứa em đang chơi cho tuyển trẻ VN, biết được nhiều chuyện thâm cung bí sử, kể cả chuyện HT bị Boraleti trả về nữa. Nghĩ mà cũng buồn cho em ấy.
    Quay lại chủ đề chính, chuyện mong muốn sân giảm giá hay nhà nước hỗ trợ ở VN thì còn lâu vì VN mình giờ vẫn đang nằm trong dạng nước thứ 3, các ngành kinh tế mũi nhọn còn phải xếp hàng hết hơi để chờ phát triển, thể thao chỉ là phụ thôi. Cái này muốn phát triển chỉ có trông chờ vào tư nhân. Phải chi bác Đức cũng máu tenis như bóng đá nhỉ. Hiện giờ bác nào có tiền mở ra cái học viện tennis xem ra cũng ăn được đấy. Chỉ có điều học viện tennis này đừng mời các bác HLV như Anh Tú là được. Phải mời HLV xịn, là các tay vợt pro đẳng cấp hẳn hoi cơ.
  8. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nightduke : bác có nói gì làm mình buồn nhỉ !? .
    Và hình như mình đâu có nói HT sẽ vươn đi đến đâu? , chỉ nói quá hiếm, người hâm mộ muốn có nhiều cái hiếm để xác suất vươn lên sẽ có và nhiều hơn các tài năng tennis.
    còn Boraleti là ai ? mình làm sao bít ? chuyện thâm cung bí sử thì ở đâu chẳng có bác !? vấn đề là thái độ khi tiếp nhận thông tin như thế nào thôi. Cả cái ông Bush và cái ông Obama thì còn nghe báo chí truyền thông nói.... thâm cung bí sử nói gì mấy em thường dân tennis việt nam :-). Bạn có nghe thì cứ nói. Nhưng trước khi nói nên cân nhắc cái thông tin đó. Tôi nghiệp em nhỏ bác ơi . Với lại ở đây mình chỉ lấy em nhỏ nó như là một hiện tượng nhỏ làm dẫn chứng như anh Thanh đã nói ngay từ đầu mà.
    Mến.
    Duy
    ------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này