1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đánh thức được các khả năng tiềm ẩn của bản thân một cách hiệu quả nhất?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi alat1977, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Xin đóng góp thêm vào topic vài ý sau:
    Nói về tài năng của con người, ý mình nói là các bậc xem là thiên tài thì ko nhiều trên TG này, vì thế cũng phải xem đó là một khả năng tiềm ẩn. Như Nguyễn Du từng nói : "Chữ tài liền với chữ tai một vần". Nhiều kẻ có tài mà ko hề có đạo đức, tài càng cao hại càng lớn. Xét theo Đông Phương thì Đức với Tài là 2 mặt quan hệ Âm Dương tương hỗ. Đức là Âm và là nhân sinh ra Tài . Học hành và rèn luyện chỉ làm tăng kiến thức và kỹ năng, chứ tài năng thì phải bắt nguồn từ sâu hơn, từ cái Phước của mỗi người. Vì vậy muốn tăng tài năng phải siêng làm lợi cho XH, đất nước và chúng sinh nói chung. Muốn ổn định tài thì phải biết Đạo Đức thật là thâm sâu.
    Thực ra muốn phát triển các khả năng tiềm tàng của con người thì ko phải là chuyện một sớm một chiều. Phải bắt đầu từ rất lâu và có cả một kế hoạch thật là sáng suốt. Đào tạo có khi cả nhiều thế hệ. Phải giáo dục mầm non từ trong trứng nước, có khi ngay cả khi chưa đc thụ tinh nữa !
    Nói tới điều này, nhiều ng sẽ thắc mắc hỏi Nh là làm cách nào ? Điều này căn cứ trên nền tảng luật nhân quả và luân hồi. Một ng có nhiều công đức và hạnh nguyện cao thượng sẽ thác sanh vào một gia đình thuận lợi và cũng có Tâm tốt. Vì thế khi mong cầu con cái, cha mẹ nên chuẩn bị trước cho điều kiện đó, là phải làm Phước thật nhiều, làm nhiều điều vì lợi ích nhân loại trước đã, rồi sau đó phát tâm mong cầu con mình sẽ trở thành một ng thế nào đó mà làm lợi ích cho chúng sinh nhiều hơn, thì những chúng sinh sắp đầu thai sẽ chọn dc các gia đình ấy mà thác sanh vào, kết quả là một đứa trẻ có nhiều khả năng cao cấp đc sinh ra.
    vấn đề còn lại là phải đào tạo nó, hpải dạy lại cho nó đàng hoàng về đạo đức, nhân quả, và bắt buộc phải học về Thiền Định và Yoga, Khí Công,... Con đường Thiền Định sẽ mang lại giải thoát, nhưng trên đoạn đường ấy, nó sẽ từ từ có thêm các kỹ năng phụ, các kỹ năng ấy đc xem là đặc biệt đối với XH. nếu biết ứng dụng sẽ tạo ra những kết quả và thành công có ích cho XH.
    Đó là con đường đánh thức và cũng là con đường đánh mất luôn một con người. Thầy mình và mình mong ước sao cho một ngày không xa, các trẻ em tới trường đều đc học về Nhân Quả và các môn Đạo Đức Nhân Bản như một môn chính, và môn Thiền Định ---> Tâm chứng phải đem ra làm thước đo đánh giá một học sinh khi ra trường. Có như vậy thì XH mới phát triển, nhiều khả năng tiềm tàng mới đc đánh thức và phát triển ổn định.
    Cứ cho là còn có nhiều cách khác đánh thức đc khả năng tiềm tàng, nhưng điều quan trọng nhất là nó phải đi sau Đạo Đức và Lòng Từ Bi. Vì nếu đạt đc khả năng khi còn ích kỹ thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy mà các bậc chân sư rất dè dặt khi truyền các phương pháp và quản lý các Pháp truyền ra vô cùng nghiêm cẩn.
  2. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Edison nói, thiên tài là 95 % là mồ hôi và nước mắt, 5 % là thiên bẩm và may mắn thôi. Cách sử dụng hiệu quả nhất đó là đam mê lĩnh vực mà mình cần phải đam mê, đầu tư không tiếc về thời gian và công sức thì ắt sẽ gặt hái được thành công, vậy đó còn cái việc ôm cây đợi thỏ chỉ có trong cổ tích thôi.
  3. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đánh thức khả năng tiềm tàng... hehe.... có 1 cách hiệu qủa.... đó là....
    Chết.

Chia sẻ trang này