1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để ***g ảnh vào file nhạc ?

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi hamandat, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newcomer2003

    newcomer2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rồi, đó là chức năng Advanced Tag e***or của Windows Media. Cách làm rất đơn giản ( sưu tầm trên net ):
    - Mở bài hát cần gắn ảnh vào bằng Windows Media Player ( WMP ). Ở máy mình dùng WMP 11.
    [​IMG]
    Lúc này bài hát chưa có ảnh hiện kèm.
    - Bấm vào mục Libary trên thanh công cụ, sau đó ở cột bên trái bấm Song để hiện tất cả các bài hát bạn đã nghe sang màn hình bên phải rồi tìm bài hát mà mình muốn gắn ảnh. Nếu có quá nhiều bài thì tìm bằng mắt sẽ khó và mất thời gian, để nhanh hơn, ở cột bên phải ấn phải chuột vào bài hát rồi chọn Find in Libary, WMP sẽ tự tìm bài hát đó cho bạn.
    [​IMG]
    - Tiếp theo ấn phải chuột vào bài hát, chọn Advanced Tag E***or
    [​IMG]
    - Tại cửa sổ hiện ra bạn thấy rất nhiều mục để thêm vào bài hát : tên bài hát, ca sĩ, tác giả,....kể cả nhập lời bài hát vào. Tuy nhiên chúng ta đang nói đến chèn ảnh lên bạn chọn mục Picture / Add
    [​IMG]
    - Tìm ảnh bạn cần chèn và Apply / OK
    [​IMG]
    Bây giờ bấm mục Now Playing và nghe bài hát này bạn sẽ thấy hiện ảnh ca sĩ, kể cả khi bạn copy bài hát ra chỗ khác, file ảnh vẫn luôn hiện lên.
    [​IMG]
    Với WMP 10 hoặc thấp hơn, các bạn thực hiện tại mục ?oNow Playing? chứ không phải ?oLibrary? như WMP 11, bằng cách bấm chuột phải vào tên bài hát ở khung danh sách bên tay phải và cũng chọn như trên.
    ( Sưu tầm )

Chia sẻ trang này