1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giải quyết triệt để tình trạng bán hàng hóa vỉa hè, lòng đường ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi newbiee, 02/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newbiee

    newbiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy càng ngày tình trạng bán hàng hóa dưới vỉa hè, lòng đường càng lan rộng mà các cơ quan chức năng cứ làm ngơ nhỉ ? Tôi cảm thấy rất bức xúc, tại sao càng ngày càng để tình trạng này phát triển tràn lan gây ảnh hưởng tới hình ảnh và cả sự phát triển kinh tế hàng hóa nhỉ [r23)]

    Nếu cứ tiếp diễn thế này thì các hệ thống chợ, siêu thị sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi không cạnh tranh nổi về giá dù rằng chất lượng các mặt hàng ngoài vỉa hè, lòng đường đa phần là hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

    Thực tế rất nhiều các hệ thống chợ được xây dựng với số tiền rất đầu tư rất lớn mà không ai muốn vào trong buôn bán, trong khi ngay các vỉa hè cổng chợ thì la liệt các hàng bán đủ thứ từ giầy dép, túi xách...

    Phải chăng các đội giữ an ninh trật tự ăn tiền của bọn bán vỉa hè này rồi nên khuất mắt trông coi ?

    Đành rằng sẽ có nhiều bạn sv được mua những món hàng rẻ ở những nơi như thế này nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy thì kinh tế nước nhà và các sản phẩm Made in Vietnam làm sao mà phát triển và có chỗ đứng được [r23)]

    Hàng bán vỉa hè đa phần là hàng TQ kém chất lượng, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng hoặc hàng lỗi tuồn ra ngoài !

    Tôi không bao giờ mua hàng ở những chỗ thế này vì tôi không muốn tiếp tay cho những người chỉ vì cái lợi trước mắt của bản thân đó. Còn các bạn thì sao ? Có bức xúc giống tôi không ?
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    ôi, xã hội còn nhiều điều thối nát hơn gấp vạn lần mà bác ko bức xúc, đi bức xúc với gánh hàng rong làm cái gì, dù nó ko đẹp mắt nhưng nó là miếng cơm manh áo của người ta...
  3. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Không tạo được công ăn việc làm thì phải để cho người ta tự đi kiếm sống chứ. các cu lãnh đạo thừa hiểu mà. Chú mày thừa hơi mà bức xúc àh?

    Nếu không đủ công ăn việc làm mà vẫn thích dẹp hàng rong cho đẹp vỉa hè thì làm như mấy nước nào đó. Cảnh sát đàn áp người bán rong xong rồi tức nước vỡ bờ. Dân nghèo nó lật đổ chính quyền luôn. >:)
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Một câu hỏi quá lớn nên một câu trả lời nhỏ e là không hợp
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.960
    Đã được thích:
    183
    Khéo phải move sang Thảo luận mất thôi bác Red ạh[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ơ mà hình như Thảo luận die rồi ah? Post xong thử tìm xem cái k thấy đâu. 1 tỷ năm rồi chưa vào box Thảo luận [:D]
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    1 câu hỏi mang tính vĩ mô..haha
    Các cấp lãnh đạo quận huyện thành phố đã có nhiều biện pháp, mạnh nhẹ có nhưng đâu lại vào đấy.
    Theo mình thì phải giải được bài toán quy hoạch, giải quyết công ăn việc làm cho những thành phần lao động này rồi mới tới các giải pháp cưỡng chế...
    Túm lại là chuyện này cũng như tình trạng tắc đường ở Hà Nội vậy, phải chăng 1 bài toán ko bao giờ giải được với tình hình như ở VN t
  7. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Mình có lúc cũng nghĩ như chủ top, nhưng chủ top thử đặt mình vào vị trí người bán hàng rong đó đi. Và cũng thử hỏi những người hay mua hàng đó (theo chủ top thì đa phần là sinh viên...) thì có lẽ sẽ tìm đc câu trả lời. Mình thấy câu hỏi này quá vĩ mô như các bạn trên nói.

    Chỉ xin lấy một ví dụ, không biết có đúng không: Trước đây khi chưa có xe máy tầu, chỉ có xe máy xịn của Nhật... thì dân quê như mình không biết mơ đến bao giờ mới mua được xe máy. Về sau, khi có xe máy Tầu giả rẻ, (chất lượng cũng rẻ nữa) nó kéo xe máy Nhật, Thái... xuống, nhiều ng dân có xe máy mà đi. Rồi đây thì không thấy đâu bán xe máy tầu nữa.
  8. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Cấm xe máy là xong.
  9. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    Hàng hoá vỉa hè, bán hàng rong còn đỡ hơn cái "bọn" trông xe chặt chém mùa lễ hội. Như bố người ta.
  10. newbiee

    newbiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Là miếng cơm manh áo nhưng chỉ là tạm thời, nay họ có thể ngồi vỉa hè bán những mặt hàng đó còn mai họ có thể bán cái khác hoặc không bán vỉa hè nữa, thế còn những người buôn bán trong các hệ thống chợ, siêu thị thì sao ?

    Sao lại phải đi lo cho những người với những công việc tạm thời mang tính chụp giật đấy trong khi những người bỏ tiền ra mua các quầy hàng ở trong chợ, buôn bán nộp thuế má đầy đủ lại không ai quan tâm khi hàng hóa ế ẩm ??

    Hàng ế ấm nên dĩ nhiên họ không buôn bán được và nhiều người bỏ cái chợ mà Đ và NN đã bỏ hàng tỉ đồng ra để xây, bỏ lại cái chợ thưa thớt hoặc phải chuyển đổi hình thức kinh doanh gây lãng phí và thất thoát.

    Tôi chỉ thấy một vấn đề đang bộc phát mà lẽ ra phải giải quyết xong từ lâu rồi, một thành phố thủ đô sẽ thế nào nếu đi đâu cũng thấy vỉa hè, lòng đường được chiếm dụng để buôn bán kinh doanh các loại mặt hàng có thể.

    À tôi ám chỉ tới những người bầy các hàng như quần áo, giầy dép, balo túi xách..ra vỉa hè chứ những gánh hàng rong xưa nay đã có thì tôi không cảm thấy búc xức gì đặc biệt.

    Vỉa hè là nơi người ta đi bộ mà giờ nó thành nơi buôn bán [r23)]

Chia sẻ trang này