1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giúp đỡ người khác được nhiều hơn?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 23/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Làm thế nào để giúp đỡ người khác được nhiều hơn?

    Trước hết phải nói là gác lại các quan điểm về đạo đức sống;ở đây chỉ bàn về các kỹ thuật và các nguyên lý làm thế nào để giúp đỡ được những người xung quanh và đem lại lợi ích cộng đồng một cách hiệu quả nhất.Nhờ các bác chỉ bảo cách các bác tạo ra niềm vui cho những người xung quanh như thế nào;nhất là về mặt kỹ thuật và phương pháp;cả nguyên lý nữa;xin cảm ơn.
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì chỉ có một nguyên lý duy nhất thôi. Vì sao?
    Bạn nhìn nhận lại sự phát triển của các hình thái xã hội. Từ Cộng sản nguyên thủy cho đến nay, thì người ta rút ra một kết luận là " cho họ cần câu hơn là con cá" và không thể thay đổi người khác theo quan điểm của riêng mình.
    Thế thì nguyên lý duy nhất đó là sao? Là tự thay đổi chính mình, sửa đổi lấy chính mình vì mình là một cá nhân trong tổng thể xã hội đó mà. Khi tổng thể vẫn vận hành như nó đang là, mà có một phần tử không tách biệt khỏi nó lại có một sự vận hành khác biệt thì làm những phần tử quanh nó bị thay đổi theo. Thế nên, việc quan trọng là thay đổi và sửa lỗi chính bản thân mình. Nhìn vào thân tâm mình mà sửa đổi, đừng nhìn ra xã hỗi bên ngoài. Tại sao thế? Là vì mình nhìn ra ngoài thì chỉ thêm thị phi, chuốc thêm phiền não. Hậu quả là thêm nỏng nảy, tự ti, mất tự chủ...chứ chẳng thay đổi được gì? hề hề... Thay đổi, sửa chữa mình rồi thì điều chỉnh được sinh hoạt, xác định được chi phí tối thiểu của cuộc sống, hoạch định được kế hoạch sống... thế thì mới có cái gọi là "con cá". Có con cá rồi thì mới có cái gọi là "cần câu" mà đem cho. Hê hê... không làm gì có cần câu mà đem cho. Hề hề... vì cho thì mình thiếu mất sao? Cho thì mình cân đo đong đếm sao? Cho thì mình tính toán được mất hơn thua sao? Hề hề... nếu không muốn rơi vào những tâm trạng đó thì lại phải quay lại mà sửa lỗi chính mình. Hề hề....
    Tui chỉ nói chơi thôi, ai thấy hay thấy dở thì cũng bỏ ngoài tai đi, ngoài mắt đi. Đừng chấp lời tui....vì đó là quan điểm cá nhân tui, không phải là quan điểm của xã hội đương thời này.... hề hề....
  3. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    TẠi sao phải giúp đỡ người khác nhỉ?
    Giúp đỡ xuất phát từ ý muốn có phải là giúp đỡ không? Chắc chắn không.
    mà nếu có giúp đỡ ai đó, chỉ cần Tim là được. Không cần gì khác.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Dĩ nhiên là không bắt buộc
    Có chắc vậy không?
    Có chắc vậy không?
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ko vậy chắc có
    ko vậy chác có
    ko vậy chác có
    ...
    ..
    hollow hơi đóng cửa chút
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nghĩa là sao nonstop ơi?
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    @non: tôi hỏi ít nhất cậu không trả lời cũng nói lại lý do chứ.Nếu cậu không trả lời câu hỏi của tôi;thì tôi cũng không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cậu.
  8. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không phải tự nhiện người ta nói theo thứ tự là Chân Thiện Mỹ
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ah
    sơ ý quên bén topic này
    tại vì câu đo mình nói cho hollow nghe,,cậu ta chắc chắn hiểu
    ok chưa.đi chơi hè vui ko cha nội..hơ hơ
  10. hongphien

    hongphien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bé nào trả lời nghiêm túc cả.
    Để giúp đỡ người khác, cần phải làm ít nhất những việc sau:
    - Cung cấp phương pháp làm việc phù hợp.
    - Chỉ rõ các quy luật phát triển nằm trong bối cảnh xã hội hiện thực mà cần phương pháp làm việc đó.
    - Đừng đánh mất niềm tin ở đối tượng được giúp.

Chia sẻ trang này