1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để ích kỷ hơn?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi taaboo, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bản thân mỗi người đa phần đều có sự ích kỷ bẩm sinh; lòng ích kỷ bẩm sinh là rất lớn; không có bất kì ai chống lại được; thánh nhân là người biết lợi dụng lòng ích kỷ của mình để giúp thiên hạ.
    Do vậy; cách để mà ích kỷ hơn. Thực chất chỉ là : tự nhận ra rằng; bản chất của mình; vốn dĩ là ích kỷ và khi thấu triệt nguyên tắc đó thì lý trí hơn thôi.
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chiaki cũng muốn giúp thiên hạ lắm, MrK có thể cho chiaki biết thánh nhân họ đã làm thế nào không?
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại!
    Cách tốt nhất để bạn chủ topic ích kỉ hơn là không nhận thức về nó. Bản thân con người luôn vì mình ( quá nhiều người đã nói, không phải chiaki nha ), vì thế khi họ càng ít nhận thức cái gì là ích kỉ, thì họ càng ích kỉ hơn. Chiaki nói vậy có đúng không?
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhận thức có thể là một cái phanh. Hãy nhìn đứa trẻ mà xem, nó rất ích kỉ, cái gì nó cũng đòi, đòi mẹ phục vụ, đòi yêu thương, không đòi được thì gào khóc, bằng mọi cách nó bắt mẹ phải chú ý và chỉ quan tâm đến nó. Người mẹ sẽ làm gì, cô ấy thật nhẹ nhàng: "thế là ích kỉ đấy con, xấu lắm không ai yêu đâu", từ lúc đó nó nhận ra rằng ích kỉ không hoàn toàn có lợi cho nó, rồi mọi người kể cả mẹ sẽ ghét nó, nên nó bớt ích kỉ hơn. Càng trưởng thành người ta càng nhận thức được điều này, nhưng mỗi người sẽ phản ứng khác nhau, có người bớt ích kỉ đi một chút, vì họ hiểu được thế nào là thật sự yêu thương, một số người lại tìm cách để che dấu, họ ích kỉ một cách khôn ngoan. Nhận thức về ích kỉ đồng thời với phát triển lòng cảm thông và tình yêu thương có lẽ giúp kiềm chế bản năng đòi hỏi của mỗi người, chứ không làm tăng nó.
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Báo cáo; mrking_hoang không phải là thánh nhân!
    Bạn gặp ai là thánh nhân mà hỏi ấy. Với tôi chỉ là : dù là thánh nhân cũng không thoát khỏi sự vị lợi và ích kỷ (tôi là người truy tận gốc trốc tận rễ và cầu toàn khó tính; Chúa Jesu thì tôi lại không được gặp). Có điều cư xử của họ đem lại cái lợi cho xã hội; nên họ được tôn vinh và mất đi cái mác ích kỷ và vị lợi.
    Không có con người nào là không có ích kỷ!
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Làm gì thì làm miễn cho người ta khỏe là được!

Chia sẻ trang này