1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để lấy lại nền tảng ngữ pháp tiếng Anh

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi minhnguyen124, 29/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhnguyen124

    minhnguyen124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2017
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Có lúc nào bạn muốn viết một câu tiếng Anh, tuy đã biết hết tất cả các từ vựng rồi nhưng không biết phải lắp ghép chúng lại với nhau như thế nào cho đúng ngữ pháp không? Có thể bạn sẽ tự hỏi không biết chỗ này dùng danh từ hay tính từ, hoặc dùng V-ing hay động từ nguyên mẫu, hoặc dùng giới từ nào cho chính xác. Tất cả những câu hỏi của bạn sẽ được giải quyết hoàn toàn nếu bạn tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh được, cụ thể là biết cấu trúc câu tiếng Anh gồm những thành phần và chúng sắp xếp trong câu theo thứ tự nào.

    Bạn có thể tưởng tượng một câu tiếng Anh giống như là trò chơi xếp hình vậy. Bạn chỉ cần xếp từng mảnh ghép khác nhau theo đúng thứ tự và ăn khớp với nhau là sẽ tạo ra được bức tranh hoàn chỉnh. Tương tự như vậy, chúng ta chỉ cần hiểu về cấu trúc câu tiếng Anh và lắp ghép các thành phần trong câu ăn khớp với nhau là sẽ tạo ra một câu tiếng Anh đúng ngữ pháp.

    Cũng giống như khi học tiếng Việt hồi nhỏ, để hiểu được một câu có cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh ra sao, đầu tiên ta cần phải xác định các thành phần trong câu, cụ thể là chủ ngữ và vị ngữ của câu. Để làm được điều này, ta chỉ cần xác định động từ chính trong câu nằm ở đâu mà thôi. Trong 1 câu tiếng Anh chắc chắn sẽ chỉ có 1 động từ chính, cho nên khi đã biết nó ở đâu nghĩa là bạn biết chủ ngữ và vị ngữ nằm ngay trước động từ, còn vị ngữ thì ở đằng sau.

    [​IMG]



    Nếu đi sâu thêm một bước nữa, ta sẽ nhận ra là chủ ngữ và vị ngữ được tạo thành từ những thành phần nhỏ thuộc nhiều từ loại khác nhau như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, vân vân. Từ đây chúng ta sẽ hiểu được những từ loại này có liên hệ với nhau theo nguyên tắc ngữ pháp nào (ví dụ như tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ), nhờ vậy mà có thể tong hop ngu phap toeic và dễ dàng đặt câu tiếng Anh riêng của bạn bằng cách lắp ráp các từ loại với nhau theo nguyên tắc đã học.

Chia sẻ trang này