1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào đễ nhanh biết Guitar

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi Bealtes, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đễ nhanh biết Guitar

    TextTôi biết rằng, trong độ tuổi các cậu con trai mới lớn ai cũng muốn chơi được một nhạc cụ nào đó để lấy le chơi, đặc biệt là Guitar. Nhất là trong các buổi văn nghệ cứ lên mà biểu diễn một bài thì có ối kẻ lác mắt va ganh tị. Nhưng để lam được điều đó không dễ có rất nhiều người lao vào tập Guitar rất say mê nhưng rồi chỉ tẹt tẹt vai tiếng rồi bỏ vì khó quá chẳng hiểu gì hết. Biết được tâm lí mọi người như vậy nên tôi quyết định đăng bài viết này cho những cậu đang muốn học Guitar để tỉnh tò với các cô nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Nên biết bài viết này chỉ nói về Guitar classical, về solo Guitar. Và đây là kinh nghiệm bốn năm học Guitar của tôi.
    Theo như tôi được biết thì các ông thầy dạy Guitar đâu tiên đều dạy về nhạc lí. Điều đó làm rất nhiều người học nản chí vì nhạc lí rất khó, nếu không có sự say mê thì rất dễ bỏ cuộc. Thầy dạy Guitar của tôi đã dạy bằng một cách rất hay (theo ý kiến của tôi) đó là đầu tiên chẳng cần học nhạc lí làm gì cả cứ tập chơi luôn một bài đơn giản mà chẳng cần biết tay mình đang làm gì: tức là khi tập ta chỉ cần nhìn xem ta ông thầy đánh ra sao thì mình bắt chước y thế cứ như thế sau một tháng tập đảm bảo ta chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều mà cũng đánh được vài bài thế là đủ để gây ấn tượng cho người khác (phái), ông bà ta bảo đó là cần cù bù thông minh. Như vậy sau một tháng nếu có nhác quá vì mới tập đau tay quá mà bỏ tập thì cũng biết chơi tí chút, còn ai muốn học hỏi tiếp thì chờ bài sau.
  2. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng đọc bài của bác Hai Lúa và có thể nói rằng.
    Muốn chơi được guitar cả về cổ điển hay đệm hát.
    Việc đầu tiên là loại bỏ cái tư tưởng gái mú ra khỏi đầu đi đã.
    ____________________________________________
    kiếm tìm 1sao
    hị hị
    B=D
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tập theo quyển F.Carruli rất hay.
    Tuy nhiên, ở Hà Nội chỉ có quyển photo thu gọn, rất khó tự tập một mình nếu là mới học.
    Nhưng tập theo nó thì thực sự là tiến bộ qua từng bài tập
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  4. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Miu miu , hình như em đãtừ có bài : Đâu cứ phải biết oánh guitar nà đong được vẹo nhẩy ;) , khi nào ông post nại vào đây cho mọi người .. tham khảo :D
     
    trang145
     i don't like to be told what should be done
     
    ^_^ ngốc lắm  ... ấy ơi .. ngốc thế ^_^
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì đầu tiên là tập chạy Gam, sau đó là đánh những bài đơn giản (để tập nhịp), sau đó tập solo với mức độ nhanh và khó dần. Nói chung là tùy thể loại thì cách tập khác nhau
    Đó là tập chơi Rock, còn Classic thì không bít ^.^
    Rockbie - It's Not Fair !
  6. kib

    kib Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là tìm thầy giỏi mà học,cộng thêm một chút kiên trì và đam mê là có thể chơi được (ko dám nói là giỏi).Đấy là kinh nghiệm của tôi.
  7. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nói chung guitar thuộc loại dễ học dễ chơi. Chỉ cần chăm một tí thì dù không đánh hay cũng có thể phèng phèng cho gái gù nghe được.
    Vì Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa
    Vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại
    Sẵn Sàng!!!
  8. le_hiep

    le_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy của Bealtes có phải là tên là Trần Thống không thế?
  9. nguyenphongdalat

    nguyenphongdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý với ý kiến cua Beatles, cách để có thể học Guitar nhanh đầu tiên phải tạo cho người học có hứng thú đã, nhưng theo ý kiến của bạn toosonet cũng đúng, tuy nhiên, nếu chưa biết gì mà tập F. Carruli thì mình nghĩ sẽ chẳng học được gì cả đâu, mà chỉ mât thời gian thôi....hihì, nói vậy thôi chứ cho 1 sao nè
  10. casa_and_blackrabbit

    casa_and_blackrabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    theo em thì cái gì cũng phải có mục đích , xét một cách toàn diện ...Chơi đàn gì cũng thế , chẳng riêng gitar .
    Mục đích ở đây theo ngu ý của em thì chỉ có hai cái thoả mãn lớn nhất của con người mà cuốn đắc nhân tâm có nói .Đó là ******** và thị dục huyễn ngã , tức là bằng cách nào đó ( trường hợp này là chơi đàn ) muốn cho mọi người coi mình là người nổi tiếng và quan trọng .và có thể chăn được nhiều em để ..èm hèm ..cái này rất dể thấy ở mấy cu kin kin mới lớn thích chơi nhạc . đại loại như " anh ơi dạy em bài này đi em đánh cho con đó nghe phê díu cả xxx lại luôn " Hay " bọn mình mà phệt bài này thì các em cứ gọi là .. cả trường nhìn mình lác mắt luôn ." hà hà em nói đúng không ?
    nói câu này không biết có bác nào phật lòng không chứ em nghĩ đa phần chơi đàn là không tránh đượchai điều trên . Bác nào chơi giỏi ở đây không ? bảo là tao chơi vì tao thích không ? chẳng vì cái gì hết không ? thế đã bao giờ chơi trường hợp em xinh bảo chơi chưa , lúc đó tim chẳng loạn hết cả phách lên ý à , lúc đó vì cảm hứng nhạc dâng trào chăng , hay lúc đó vì sướng wá có người sắp biết đến tài năng của mình nên mới cuống lên thế
    các bác ạ . Gái là một phần tất yếu của cuộc sống , đừng nói với em là các bác sống vì nhạc ..chắc chắn các bác học cả đời cũng đừng làm được cái đĩa để mà bán cho em 35000 nha'' --> ý tưởng làm giàu nhờ nhạc cực khó .
    mà nhạc thuộc về bên trường phái lãng mạn , theo tổng kết của các nhà tâm lý thì thằng nào có máu lãng mạn thì chuyện tình cảm máu gấp mấy lần người không có tính lãng mạn ..cả đàn bà và đàn ông .
    cho nên em nghĩ ai bảo chơi nhạc không vì gái một phần là em không có đồng tình . Người có học biện minh kiểu trình độ lắm , chỉ cần nhìn vào đa số là biết được mục đích căn bản thôi mà ..

    yêu em nhất trên đời BÉO ơi !

Chia sẻ trang này