1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thi môn vật lý điểm cao Gia sư xuất sắc ngoại thương

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi nowayback03, 14/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nowayback03

    nowayback03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cách đạt điểm cao môn Lý khi thi đại học

    [​IMG]


    Xin chào các bạn, tên tôi là phượng. Tôi là sinh viên năm nhất đại học ngoại thương. Ngay từ khi còn học cấp 3 tôi đã bắt đầu đi gia sư cho học sinh cấp 2, cấp 3 thậm chí là các bạn bằng tuổi tôi. Công việc gia sư khá thuận lợi, nó giúp tôi không chỉ kiếm thêm khoản thu nhập giúp đỡ gia đình mà còn giúp tôi ôn tập lại kiến thức của mình tốt hơn. Tôi quan niệm: một gia sư cũng giống như một giáo viên, trách nhiệm cao cả là làm thế nào giúp được học sinh của mình tiến bộ và yêu thích môn học hơn. Như vậy, lợi ích mà một gia sư giỏi mang lại không chỉ là sự tiến bộ trong học tập mà còn là niềm đam mê với học tập


    Tôi yêu thích môn vật lý từ nhỏ. Tôi không thể rời xa mắt khỏi những quyển sách vật lý. Đặc biệt là những cuốn nói về những là vật lý vĩ đại và câu chuyện cuộc đời của họ. Từ 1000 phát minh của Thomas Edixon, rồi những phát minh vĩ đại của anhxtanh. Nó là nguồn gốc thôi thúc tôi tim hiểu nhiều hơn về môn vật lý. Và tôi cũng đã có 1 chút thành công nho nhỏ trong cuộc sống, tôi rất may mắn được vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, Tuy chỉ giành được giải 3, nhưng đó cũng là niềm động viên an ủi tinh thần học tập của tôi.


    Như các bạn đã biết, tôi dành khá nhiều thời gian vào ôn thi đội tuyển, mà chương trình học sinh giỏi quốc gia lại không liên quan đến ôn thi đại học mấy. Thời gian chỉ có 3 tháng, tôi quyết tâm tìm ra cách học nhanh nhất. Vật lý thi trắc nghiệm, không vấn đề gì, cách giải bài tự luận tuy có hơi chậm, nhưng nó giúp tôi hiểu rõ bản chất của bài toán, hiểu rõ các định luật, các hiện tượng vật lý. Và tất nhiên để làm bài trắc nghiệm tôi cần phải kết hợp 1 số thủ thuật như loại đáp án, thử đáp án, luyện tập phản xạ nhanh cũng như căn thời gian chính xác. Và sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn học sinh: “Cách đạt điểm cao môn Lý khi thi đại học”




    - Đề thi luôn gồm 2 phần: Lý thuyết và bài tập, lý thuyết có 2 dạng: học đơn thuần trong sách( chú ý các phần chữ nhỏ của sách) và học qua bài tập như các câu lý thuyết về vận tốc, gia tốc, thế năng… ( phần này có thể làm nhiều bài tập sẽ tự nhớ)

    - Bài tập khi thi thường được chia theo các dạng của mỗi chương, nên làm đề riêng của các dạng rồi mới làm bài tổng hợp cuối chương. Quan trọng nhất là nhớ công thức vì thời gian làm bài rất ít nhưng không nên học công thức ngay từ đầu mà nên làm các bài tập liên quan trước, trong khi làm bài có thể chứng minh công thức lại từ đầu để hiểu rõ bản chất, hoặc vừa làm vừa xem lại công thức, làm nhiều sẽ quen và nhớ được, đặc biệt là công thức trong các trường hợp đặc biệt.

    - Học cách tóm tắt đề nhanh và chính xác( vì đề thi bây giờ rất dài, nếu nhìn trong đề thi sẽ dễ bị sót dữ kiện và làm rối suy nghĩ), một số trường hợp cần vẽ hình, đồ thị cần vẽ tương đối chính xác đường thẳng, đường tròn, các góc đặc biệt 30o , 60o , 120o …

    - Làm quen với máy tính, cách đổi đơn vị, dùng các hằng số có sẵn trong máy chứ không dùng số của đề bài cho, biết cách giải một số dạng bài tập trên máy, đơn giản nhất là tổng hợp dao động.

    - Làm nhiều bài tập để phản ứng nhanh với các dạng bài, biết dùng công thức nào đối với các dạng bài đó, quen với nhiều cách diễn giải đề cho cùng một dạng bài tập, phần nào chiếm tỉ lệ lớn trong đề thì làm nhiều hơn. Có 2 phần quan trọng và chiếm tỉ lệ cao nhất khi thi: Dao động và Điện xoay chiều, mỗi phần có khoảng 15 dạng bài tập, nên tập trung cho mỗi phần khoảng 1 tháng, sau đó mới học các phần sau như sóng ánh sáng, lượng tử...

    - Trong 2 phần đó có một số dạng khó như dao động tắt dần, va chạm, dao động đặc biệt, hộp đen, máy biến thế mà cuộn dây có điện trở…làm mất thời gian nhưng ít khi có trong để thi, tốt nhất là học sau và học thuộc công thức

    - Đi thi chủ yếu kiến thức lớp 12 nhưng có một số công thức liên quan tới lớp 10( Phần dao động có một số công thức về va chạm, lực căng dây, áp lực, lực ma sát…), lớp 11( phần điện có công thức về năng lượng tụ điên, cuộn cảm. từ thông…) nên cần xem lại. Chú ý tới đơn vị SI để quy các số liệu về cùng một đơn vị chuẩn để tiện theo dõi và kiểm tra.

    Vậy nếu bạn tìm gia sư lý giỏi , Hãy đến ngay với gia sư ngoại thương , không chỉ nhận dạy vật lý chúng tôi còn nhận dạy các môn tiếng anh, tiếng trung tiếng đức ,toán , lý, hóa. Gia sư sư phạm giỏi

    Trung tâm gia sư ngoại thương
    Tri thức là sức mạnh
    Địa chỉ : Số nhà 60 ngõ 105 Láng Hạ Đống Đa Hà nội
    Website : http://giasungoaithuong.net/
    Hotline : 0165 628 6659
    Số điện thoại : 04 66 55 88 90

Chia sẻ trang này