1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với da bị ăn nắng do đi biển ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi paradise2209, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Làm thế nào với da bị ăn nắng do đi biển ?

    Tình hình là hôm qua em mới đi Đồ Sơn về, hức, quên mất ko mũ mãng, áo chống nắng hay kem chống nắng j, lại còn dang nắng cả ngày ngoài biển chụp ảnh nữa. Hôm nay mới thấy rát, cộng thêm là da em nó đỏ lên như tôm luộc í ạ, đặc biệt là mặt em thì nó đỏ đỏ đen đen trắng trắng trông kinh vô cùng. Hức, em đã đi mua cái lọ Nivea dưỡng thể làm trắng toàn thân bôi cho đỡ rát rồi nhưng mà tình hình là em chưa yên tâm lắm. Có ai biết cách nào khắc phục tình hình da dẻ này ko ạ? Với quan trọng nhất em hỏi là nó có khả năng trắng ra ko? Chứ đen thế này thì em đi chết luôn
  2. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hjx , mình search được thông tin chăm sóc da sau khi đi biển nè nàng ơi .Hi vọng nàng đọc xong cũng rút ra đc cái j đó phải làm cho da nàng bi h
    Đại tu nhan sắc sau khi đi biển​
    [​IMG]
    Chăm sóc, giữ gìn làn da cả 1 năm trời để "khoe sắc" cho tuần lễ nghỉ mát cùng bạn bè và gia đình. Song cũng chỉ sau kỳ nghỉ đi biển vài ngày, bạn phải cấp tốc "đại tu" nhan sắc mất cả tháng. Tất cả chỉ bởi cái nắng, gió biển, hơi muối, những bữa tiệc hải sản đầy chất đạm... có thể sẽ làm làn da và cơ thể bạn nhanh chóng có các biểu hiện lão hóa.

    1. Phục hồi tóc khô và xơ: Nếu trong thành phố, bạn chỉ phải đối phó với tia tử ngoại và bụi bẩn trong không khí thì khi đi biển, bạn còn phải đối diện với chất muối trong nước biển, sự kết hợp của các tác nhân có hại này đã phá hủy cấu trúc lớp keratin bao bọc bên ngoài sợi tóc để bảo vệ tóc khỏi tác hại của môi trường. Mái tóc trở nên thô, xù xì, chẻ ngọn.
    Để phục hồi vẻ đẹp của mái tóc, điều quan trọng nhất cần làm ngay đó là bạn hãy loại bỏ phần đuôi tóc đã bị xơ và chẻ ngọn để tóc có thể mọc tiếp, ngoài ra cần chú ý chăm sóc tóc hàng ngày bằng các sản phẩm dầu hấp dưỡng tóc, hàng tuần hoặc cách 2 tuần một lần bạn phải đắp mặt nạ bùn, rong biển, giúp cân bằng lại quá trình trao đổi chất enzym, có lợi cho da đầu và hạn chế sự gia tăng tế bào da chết, khắc phục hiện tượng tóc rụng, khô và chẻ ngọn sau thời gian tắm biển.
    Massage da đầu cũng giúp cho hệ tuần hoàn và hệ bạch huyết được kích hoạt, thẩm dầu các dưỡng chất giúp nuôi dưỡng tế bào chân tóc, ngăn chặn những tác nhân gây hại cho tóc trong môi trường mùa hè.
    2. Khi da cháy nắng: Dưới tác động của tia tử ngoại UVA, UVB, UVC, da sẽ dễ dàng bị cháy nắng. Về mặt khoa học, tình trạng cháy nắng được giải thích là hiện tượng các tế bào hắc sắc tố melani ở lớp màng đáy của tế bào được đẩy lên trên bề mặt da để bảo vệ da khỏi các tác hại của ánh nắng mặt trời và các tia sáng có hại có thể gây ra các bệnh về da như viêm da và ung thư da. Chính vì cơ chế tự bảo vệ này của cơ thể, da sẽ xuất hiện tình trạng cháy nắng. Cháy nắng có thể phân ra thành hai cấp độ.
    ? Cấp độ 1: Da sẽ bị sạm đen lại cảm giác da thô ráp, hơi sần và có nhiều tế bào chết. Trường hợp này là do các tế bào melanin tập trung quá mức trên bề mặt da. Ngoài ra ánh nắng làm lớp tế bào chết trên bề mặt khô đi nhanh chóng và dầy lên khiến da có cảm giác thô sần. Giải pháp tốt nhất cho tình trạng này đó là sử dụng sản phẩm tẩy da chết để loại bỏ lớp da chết bên ngoài, đánh bóng cơ thể bằng muối biển và tinh dầu aroma là một lựa chọn hợp lý. Trường hợp da thô sần và dầy bì, đặc biệt có nhiều bụi bẩn và dầu nhờn, Rose de Mer là một liệu pháp hiệu quả tuyệt đối, với 100% thành phần là thảo dược và chiết xuất từ động vật như vỏ sò, phương pháp này sẽ loại bỏ lớp da thô sần trên bề mặt và kích thích những tế bào da mới phát triển giúp bạn lấy lại làn da tươi trẻ sẵn có.
    ? Cấp độ 2: Da trở nên đỏ và sau đó rộp lên, bong thành mảng. Tình trạng này da đã trở nên bỏng nắng, lớp da bị khô và bong tróc, không chỉ gây đau rát mà còn rất nguy hiểm vì lớp da bên dưới rất rất yếu và non không có khả năng bảo vệ các lớp da phía bên trong mà còn dễ gây nên các bệnh về da. Vì vậy cần phải chăm sóc và dưỡng đúng cách để có thể giúp da bổ sung dưỡng chất, tăng cường độ đàn hồi, kích thích tái tạo tế bào da mới. Công nghệ chuyên khôi phục và tái tạo da bằng ánh sáng giúp làm dịu vết đau và sứng tấy, phục hồi vết bỏng rộp do nắng mau lành hơn.
    3. Cơ thể tích nước và độc tố: Muối trong nước biển và trong không khí là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây tích nước trong cơ thể, mặt khác chế độ ăn uống sinh hoạt thất thường với những món ăn lạ sẽ gây đảo lộn hoạt động của gan và thận khiến cơ thể bị tích độc tố. Hai yếu tố này chính là nguyên nhân khiến cho bạn cảm thấy mình mập lên chỉ sau một tuần ở biển, thực tế đó là do cơ thể bị tích nước và độc tố mà thôi.
    Vì vậy, bạn nên tới các trung tâm thẩm mỹ có uy tín để làm dịch vụ tiêu độc tố và nước thừa, kích thích tăng cường hoạt động của hệ bạch huyết, gan và thận, nhanh chóng dẫn độc tố và nước thừa ra ngoài cơ thể qua hệ bài tiết. Mặt khác bạn nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống, giảm bớt đạm và bột đường, tăng cường rau xanh và trái cây để kích thích hoạt động của gan và thận giúp cơ thể có thể thanh lọc độc tố tốt hơn.
    4. Làm khỏe da, chuẩn bị đón mùa hanh khô: Sau khi phục hồi hoàn toàn làn da trong khoảng 4 - 6 tuần, bạn đã có thể khởi đầu 1 liệu trình tăng cường sức khỏe cho làn da để chuẩn bị cho mùa hanh kế tiếp. Ánh nắng và không khí khô nhiều muối ở biển dễ làm da mất nước gây ra tình trạng khô và nhăn cho da, điều này càng tệ hơn khi mà ngay sau đó là những tháng khô hanh của mùa thu đông, nếu không được cải thiện, sau mùa hanh khô da sẽ bị lão hóa trầm trọng khó có khả năng cải thiện.
    Để tăng cường độ ẩm cho da, ngoài việc tích cực sử dụng các sản phẩm dưỡng da, bạn nên điều trị các tình trạng da khô, thiếu độ ẩm và lão hóa, tạo tế bào da nhanh hơn, giúp da đẹp, khỏe và sáng hơn.
  3. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 số thông tin khác :
    -Sau khi đi biển, da thường hấp thụ nhiều tia UVB, UVA để kích thích melanin - hắc tố nám ở lớp màng đáy của tế bào da vì vậy cần chăm dưỡng da ằng cách thanh tẩy da ể lấy đi mọi bụi bẩn bám sâu ở các lỗ chân lông, giúp làn da lấy lại độ mịn màng và loại trừ dần các vết sạm, nám hoặc dùng kem dưỡng da để trẻ hóa da.
    Bạn cũng có thể đắp mặt nạ cung cấp độ ẩm làm tăng cường độ đàn hồi cho da, tái sản xuất tế bào da trong cùng một thời gian đồng thời giúp se nhỏ lỗ chân lông, loại bỏ tế bào da chết là tăng cường tuần hoàn máu cung cấp chất dinh dưỡng cho da. Hãy dùng các loại mặt nạ tự tạo bằng hoa quả như: dưa chuột, cà chua, cà rốt...
    -Mặt nạ làm mát da: Khi da bạn bị phỏng rộp, bạn nên chọn liệu trình làm mát da toàn thân bằng mặt nạ lạnh có tác dụng làm mát và giảm loang đỏ. Mặt nạ lạnh được chế biến từ các nguyên liệu tươi như: khoai tây, dưa leo hoặc nha đam trộn với bột gạo và sữa tươi. Ngoài công dụng làm mát còn có tác dụng làm trắng da nữa. Tiện dụng hơn người ta dùng "cool mask" mặt nạ làm sẵn nhập từ nước ngoài (chỉ dùng được cho da mặt).
    Mặt nạ làm dịu da: Là loại mặt nạ được chiết xuất từ hạt hạnh nhân, hoa cúc, hoa tắc (hoa quất). Mặt nạ làm sẵn nhập từ nước ngoài có tên "mood mask" hoặc "healing mask".
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tks em Moon nhiều nhiều, đã vote trăng sao, nhưg nghĩ và sờ mãi ko hiểu da mình bị ở cấp độ 1 hay là 2 nhỉ

Chia sẻ trang này