1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâm Xung là giáo đầu của 8 vạn hay 80 vạn cấm quân?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kingbox3101, 21/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Thái giám trong cung vua Tống dạy Đới Tung. Ông này là người sáng lập Quỳ Hoa Bảo điển Muốn luyện môn này phải dẫn đao tự cung thì mới chạy nhanh được. Nếu không tự cung thì đeo hai quả tạ làm sao chạy nhanh được. Cho nên trong Thủy Hử không có đoạn nào nói Đới Tung có vợ con gì. Bởi vì phương tiện gây án đã bị thiến rồi còn đâu.
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hà hà ông Ghi ta hay phết :))
  3. kingbox3101

    kingbox3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là căn cứ, chỉ là để tham khảo thôi:

    "Quân đội của nhà Lý gồm có quân cấm vệ và quân các lộ. Đội quân chuyên bảo vệ cung điện của nhà vua, đóng chung quanh kinh thành, gọi là cấm vệ (mỗi quân 200 người, cộng 2000 người), đặt tên là Quảng Thành, Quang Vũ, Ngự Long, Phủng Nhật, Trừng Hải. Năm 1059, đời Lý Thánh Tông, lại thêm sáu quân nữa.

    Cấm quân bấy giờ gồm có 16 quân. Cộng 3.200 người. Tên quân cũng đặt lại như sau: Ngự Long, Vũ Thắng, Long Dực, Thông Điện, Phủng Thánh, Bảo Thắng, Hùng Lược, Vạn Tiệp (LTK). Tất cả cấm quân đều thích trên trán 3 chữ "Thiên tử quân". Đứng đầu các tướng phụ trách cấm quân là chức thiếu uý. Toán quân trực ở trước điện vua do điện tiền đô chỉ huy sứ chỉ huy. Các vệ thì có các cấp tướng như: Tả hữu kim ngô vệ tướng quân, kim ngô độ lãnh binh sứ, tả hữu vệ tướng quân, hàm vệ, đinh thắng thượng tướng quân, đại tướng quân, tướng quân.

    Ngoài cấm quân, có quân các lộ, các phủ. Tất cả nhân dân đến tuổi hoàng nam (18 tuổi) đều phải đăng lính, nhưng vẫn được ở nhà cày bừa, mỗi tháng mới phải đi phiên một kỳ ngắn. Đó là chính sách "ngụ binh ư nông" (Có nghĩa là giữ quân lính ở nhà nông) vừa đảm bảo số quân cần thiết phòng khi không may có chiến tranh xảy tới. Các chức chỉ huy quân đội có: Đô thống, nguyên soái, thống quản, thượng tướng, đại tướng, đô tướng.

    Những lần chinh phạt lớn, vua tự làm tướng hay cử các hoàng tử thân vương làm nguyên soái chỉ huy. (LSVN, TKX – 1427, q 1. T2)"
  4. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Chắc thấy tên kia cứ hỏi vòng vo nên cú quá đây mà :))
  5. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    theo nhu toi hieu thi phep rut dat cua bac hoat dong tuong tu nhu nguyen ly hoat dong cua tau dien cao toc dem khong khi, nghia la dua vao su doi dau' (dien tich am duong) lien tuc cua cac thanh nam cham dien, phai vay chang :P
    sozi vi em ko tai nao viet dc tieng viet, unikey va vietkey deu hong :(
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Để em giải thích lại một lần nữa về vụ Cấm quân thời Tống. Cấm quân (cấm vệ quân) về lý thuyết là lực lượng quân đội bảo vệ hoàng thành. Nhưng từ cuối đời Đường có cảnh địa phương mạnh, trung ương yếu. Tiết độ sứ nắm giữ toàn bộ hành chính và quân sư địa phương, hoàng đế chỉ có thể chỉ huy trực tiếp cấm quân bên cạnh mình thôi. Sau khi nhà Đường đổ thì trong 10 năm đổi năm triều đại, đều là các tướng lãnh địa phương đánh làm phản. Đến khi Sài Vinh lên ngôi mới thực hiện tăng cường sức mạnh của cấm quân để giành lại quyền lực về tay hoàng đế. Tất cả các trận chiến ông ta đều dùng cấm quân đi đánh, do đó lực lượng cấm quân được mở rộng nhanh chóng. Đến khi Triệu Khuông Dẫn lập ra nhà Tống, tiến hành thu hồi quân đội của các Tiết độ sứ, gom hết về kinh thành sáp nhập vào cấm quân. Cho nên cấm quân thời Tống mới có số lượng khổng lồ là thế.
    Thời Tống cấm quân được tập trung phần lớn ở Khai Phong, số còn lại chia ra trấn giữ các trọng trấn ở biên giới. Cấm quân đóng ở địa phương được quản lý trực tiếp ở binh bộ và nhận lương từ hộ bộ, và điều động bởi khu mật viện, không phải theo lệnh quan địa phương. Cách làm này hạn chế tối đa khả năng tạo phản của các quan lại địa phương.
    Sang thời Minh thì Cấm quân trở lại đúng phận sự cũ là bảo vệ hoàng thành, còn cẩm y vệ là lực lượng cảnh sát mật, trực thuộc Đông Tây xưởng, do thái giám lãnh đạo chuyên bắt bớ các người chống đối.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phép rút đất là trò nói phét, cần gì phải dựa vào nguyên lý khoa học nào hả bác [:D] Giống kiểu đạp gió cưỡi mây thì có cần dựa vào nguyên lý nào đâu :-j
  7. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ là 3 cái Cẩm Y Vệ, Đông xưởng và Tây xưởng là gần như độc lập, cái này áp chế cái kia.
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    =)):)) Cảm ơn. Tôi chọc bác cho vui vậy thôi. Không có ý gì cả. >:)
  9. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    1.534
    Bạn có chắc không thế ?

    Theo tôi biết thì thời Ngũ đại kéo dài nửa thế kỷ (907-960)
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Không :D Vừa xem lại đúng là chỗ này em nhớ nhầm, nửa thế kỷ năm triều đại. Trong thời gian này quyền lực trung ương rất yếu, các tướng lãnh địa phương chỉ có chút thực lực bất cư lúc nào cũng sẵn sàng làm binh biến. Do đó khi Chu Thế Tông lên ngôi mới thực hiện cải cách cấm quân, điều này được hoàn thiện bởi Triệu Khuông Dẫn.

Chia sẻ trang này