1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâm Xung là giáo đầu của 8 vạn hay 80 vạn cấm quân?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kingbox3101, 21/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    ồ tất nhiên là trẻ con cũng biết nó là trò bốc phét rồi, nhưng đọc truyện thì phải tưởng tượng chứ ku. Nghe miêu tả thì a tưởng tượng nó như kiểu tàu điện siêu tốc như vậy đấy :))
  2. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    ý nghĩa câu đỏ trên không khẳng định chính xác là Lâm Xung dạy 80 vạn quân mà chỉ có nghĩa tương đương "Lâm Xung là một giáo đầu. Giáo đầu là chức quan có nhiệm vụ dạy thương cho cấm quân. có tổng số 80 vạn cấm quân"

    Còn bạn bảo nó vẫn duy trì được 80 vạn cấm quân thường trực mà có chết đói đâu. Đó là vì bạn sai. Thực tế chỉ có 8 vạn là nhiều rồi.;))

    Quân đội thường trực thì không thể tính ở đây, chỉ tính thực tế quân bảo vệ vua thôi. Thế mới gọi là cấm quân thật sự chứ. Mấy thằng lính do địa phương nuôi, đói rách, trông coi cái lều cỏ ở biên giới mà cũng gọi là cấm quân thì bàn làm cóc gì. Thế thì 100 vạn cấm quân cũng là chuyện thường ;))=))

    @htcuong Lâm xung dạy cho cấm quân là những người làm nhiệm vụ bảo vệ cung điện nhà vua. còn dạy ở trong doanh trại hay ở đâu không bàn đến.

    Tôi chưa thấy ai gọi quân đội thông thường là cấm quân bao giờ. Chỉ có gọi lực lượng đặc biệt của triều đình là cấm quân thì có. Nhiệm vụ chính của nó là bảo vệ hạt nhân quyền lực, tức là nhà vua, triều đình và cung điện. Còn việc tiến hành chiến tranh, phòng thủ đất nước...không phải là nhiệm vụ chính của cấm quân, mặc dù cũng có thể khi cần thì nhà vua điều nó tham gia, nhưng chắc chắn là rất hiếm và khó mà ngoài phạm vi thủ đô.

    Triều đình chắc chắn mong muốn lực lượng tinh nhuệ và trung thành này càng lớn càng tốt, thay cả quân đội luôn thì là lý tưởng nhưng đó là điều không thực tế.

    Tóm lại "80 vạn cấm quân" là chuyện bốc phét, chỉ có những anh nào lơ tơ mơ, hay tưởng tượng, chỉ biết sách vở, không biết gì về thực tế công việc nhà nước mới tin thôi.:))

    Còn nếu quan niệm cấm quân tức là tất cả lính trong quốc gia dưới quyền nhà vua thì như thế chức quan của Lâm Xung lại không rõ ràng, không phân biệt được với những anh Giáo đầu bình thường dạy võ ở các phủ huyện...
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thế mới thấy bạn mới là người chỉ biết có sách vở, hiểu một cách máy móc và không biết gì về thực tế lịch sử. Mỗi triều đại đều có cách tổ chức quân đội khác nhau và có cũng có cách gọi tên khác nhau và cũng có cách nhiệm vụ khác nhau. Thời Tống nhà nước sử dụng cấm quân thay cho quân đội chủ lực, chụi sử quản lý trực tiếp của triều đình. Đội quân này không những đóng giữ ở kinh thành bảo vệ hoàng đế mà phải luôn luôn phải duy trì một số lượng lớn ở biên giới để chống giữ với hàng chục vạn thiết kỵ của Hạ, Liêu. Giáo đầu của Lâm Xung là chức quan dạy võ cho lực lượng này.

    Quân đội tại các phủ, huyện thời Tống được gọi là chung là tương quân (bao gồm sương binh, hương binh và phiên binh), số lượng và trang bị rất hạn chế. Những đội quân này chỉ dùng để đối phó với thổ phỉ hay hỗ trợ bắt trộm bắt cướp thôi. Giáo đầu ở các phủ huyện thường chỉ là hư danh ngồi chơi xơi nước vì bản thân quân đội địa phương vốn không được khuyến khích huấn luyện bài bản, nó khác xa với giáo đầu trong cấm quân.

Chia sẻ trang này