1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAmthênáo để không run khi nói trước đám đông ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi yenlee, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    quan trọng nhất là tập thì mới được thui
    hic, tớ thì chỉ khi nào nắm thật chắc nội dung thuyết trình, hiểu cặn kẽ mọi thứ trong bài thuyết trình thì chả sợ đứa nào cả, cứ thế là tuôn ra thôi ( cách trình bày có hấp dẫn thu hút không thì còn tùy tài năng của mỗi người)
    cơ mà nắm thật chắc tất cả nội dung để khi người khác xoay kiểu nào cũng nói đc thì khó thật đấy
    Được bebupbebeo sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 18/05/2007
  2. janymeo

    janymeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Coi khán giả như nguời thân, tập trung vào nội dung, lúc nào run quá hít sâu, đếm 1 2 3 - 3 2 1 nói tiếp Nói thật là nếu bạn nào mà giao tiếp trước đám đông mà cứ ngại ngại ngùng ngùng thì sự nghiệp có nhiều hạn chế lắm đấy
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào đi WC thì tập đi, coi bọn ngồi nghe như là cái .. bồn cầu thôi
  4. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết để nói trước đám đông không run:
    1. Đọc sách:
    - How to speaking in public
    - Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng
    - Tự truyện của Lary King - Vua phỏng vấn của CNN, chương trình Lary King Live Show
    ...
    and many more.
    Bạn có thể tìm mua các sách này ở hiệu sách (Nguyễn Xí, Đinh Lễ cho rẻ.
    Sau khi nghiên cứu kỹ lý thuyết rồi, phải nắm những điều căn bản để áp dụng vào thực hành.
    2. Thực hành: Muôn hình vạn trạng, nên tùy hoàn cảnh để áp dụng. Các bạn đã nói rất chí lý rằng muốn không run chỉ có tập, tập và tập.
    Nhưng có một số nguyên lý cơ bản sau để làm cơ sở cho việc luyện tập:
    1. Nên nhớ rằng có tới 90% nội dung các bài nói trước đám đông bị thính giả quên lãng ngay sau khi buổi thuyết trình kết thúc. 7% còn lại bị quên lãng sau 1 ngày và 3% bị quên lãng sau 1 tuần.
    Như thế để nói rằng chẳng có gì phải run cả, dù bạn có nói hay hoặc nói dở cũng vậy thôi, đằng nào thính giả cũng quên.
    2. Khi nói trước đám đông về bất kỳ một vấn đề gì cũng phải tìm hiểu kỹ xem khán giả của mình là ai, họ cần nghe về vấn đề gì? Trình độ hiểu biết của họ đối với vấn đề mình sẽ trình bầy như thế nào (khái quát). Như vậy, bạn sẽ có cảm giác nắm chắc được đối thủ trước khi bước vào cuộc chiến và sẽ có chiến thuật để chiến thắng. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà.
    3. Sau khi nghiên cứu khán giả rồi thì rút ra là họ cần nghe, hoặc trông đợi ở buổi thuyết trình của mình những vấn đề gì, rồi tập trung vào đó để chuẩn bị. Khi chuẩn bị bài thuyết trình, cần dùng các công cụ hỗ trợ như sổ tay để take note những điều bạn sẽ nói (giống như các MC có một tập các thẻ giấy trong tay để dẫn chương trình ấy), hoặc slide trình bầy qua máy chiếu. Nhớ chuẩn bị các nội dung một cách rõ ràng, mạch lạc, ngắn gọn, dễ hiểu. Nên nhớ thường là bạn sẽ không có quá 15 - 20 phút để nói trước đám đông (trừ trường hợp Fidel Castro và một số vĩ nhân khác), nên phải ngắn gọn, súc tích. Trong slide trình bày cũng ko nên viết tràng giang đại hải vì nếu vậy khán giả sẽ chỉ chăm chăm vào đọc slide mà ko lắng nghe bạn nói, và trên àmn hình slide nhiều chữ sẽ đem lại một cảm giác buồn tẻ, nhàm chán và rối. Chỉ nên gạch đầu dòng các ý bạn sẽ nói, phần còn lại nếu bạn sợ quên sẽ ghi vào note và đừng in ra handout cho khán giả. Cố gắng cho thêm một lượng vừa đủ các hình ảnh minh họa gắn với chủ đề thì tốt vì hình ảnh làm cho người ta dễ nhớ hơn các dòng chữ, số...
    4. Chuẩn bị đầy đủ, đọc lướt qua các slide một vài lần để định xem bạn sẽ nói gì với các vấn đề đã gạch đầu dòng trong các slide. Nhớ chuẩn bị cả các câu chuyển tiếp giữa các slide với nhau cho nhuần nhuyễn và liền mạch. Giữa các vấn đề với nhau có thể dùng các câu hỏ với khán giả, wrap up vấn đề mình vừa trình bày hoặc một vài câu nói đùa, chuyện vui liên quan đến đề tài. Đừng quên soát lại các lỗi chính tả hoặc độ chính xác của các số liệu
    5. Trình bầy:
    - Để chuẩn bị cho một buổi trình bày, cần chú trọng về hình thức của bạn. Đừng bao giờ ăn mặc một cách tuyềnh toàng để nói chuyện trước đám đông. Chuẩn bị quần áo, đầu tóc, càvạt, giầy dép thật gọn gàng, tươm tất để cho khán giả có ấn tượng về mình, đối với các bạn nữ cần trang điểm kỹ nhưng đừng đậm quá. Cái này bọn Tây nói là smart dresing.
    - Đi vào phòng hoặc lên bục nói chuyện, stay tall (không biết dịch ra tiếng việt là gì nhưng đại loại là đứng hơi ưỡn ngực để có cảm giác cao hơn và tự tin hơn), chào khán giả với một nụ cười thân thiện và có thể bắt đầu bài nói bằng cách giới thiệu một vài câu về bản thân mình, sau đó tập trung vào nội dung thuyết trình.
    - Để thu hút sự chú ý của khán giả, có thể bắt đầu bài nói bằng cách đặt câu hỏi với khán giả, khi đó mọi người sẽ tập trung hơn, nếu có trả lời cũng được, không có không sao và bám vào vấn đề bạn đã đặt ra để trình bày nội dung.
    - Remain eye contact: Cáh tốt nhất để thu hút sự chú ý của khán giả là nhìn vào mắt họ, tuy nhiên với một khán phòng đông thì khó làm được. Bạn tưởng tượng hãy chia phòng ra làm 4 khu vực, lần lượt nhìn vào trán những người ngồi ở giữa các khu vực ấy, như vậy bạn sẽ tạo cảm giác là mình luôn quan tâm, thu hút sự chú ý của cả khán phòng mà không sợ nhìn thẳng vào mắt họ làm cho họ (hoặc mình) bối rối. Sử dụng body language, hoặc các động tác để minh họa cho bài nói chuyện của mình. Khán giả sẽ dễ ghi nhớ những hành động minh họa hơn là những câu nói của bạn. Nếu bối rối có thể cầm trong tay một cái bút, hoặc laser pointer, hoặc một tập giấy take note để tránh cảm giác tay chân thừa thãi.
    - Khi trình bầy, cần chú ý đến giọng nói của bạn: đừng nói với giọng đều đều, dễ gây buồn ngủ cho khán giả. hãy tập trung nói có ngữ điệu, lên bổng xuống trầm, nhấn mạnh vào những điểm quan trọng để thu hút sự chú ý. Diễn giải một vấn đề bằng kỹ thuật MBE: main subject - because - example làm cho khán giả dễ hiểu và kỹ thuật sandwich: main topic - explaination - main topic again làm cho khán giả dễ nhớ những điều mình trình bày.
    - Đừng ngại khi bị đặt câu hỏi: Nếu trả lời được thì trả lời ngay, nếu ko trả lời được thì xin khất, xin địa chỉ mail, telephone của người hỏi để trả lời sau (ai mà biết hết được!)
    - Kết thúc buổi trình bày bằng cách wrap up lại những điều mình vừa nói, cảm ơn khán giả một cách chân thành vì đã ngồi nghe mình, hỏi xem còn câu hỏi nào ko và nói về những mong muốn, tâm nguyện của mình khi trình bày vấn đề vừa xong với khán giả.
    Một vài kinh nghiệm nhỏ muốn trao đổi với các bạn. Vấn đề nầy bọn Tây được học từ nhỏ, tuy nhiên đối với người Việt mình thì lại là chuyện không nhỏ. Tôi đã mất trắng cả tuần không ngủ vì lo sợ khi phải trình bày một country report trước một Ủy ban của EU tại Bỉ, khi đó tiếng Anh mới học xong bằng A lớp buổi tối, ko biết làm Power point, mỗi mình là Vietnamese, lại chẳng biết thuyết trình là gì cả. Còn định cáo ốm nằm nhà vì sợ quá. Sau đó mới thấy tức và chịu khó luyện tập nên có được chút kinh nghiệm.
    Mong các bạn sẽ thành công.
  5. kyanhpham

    kyanhpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bác nhiều. Đặc biệt là bác vagrant, cho nguyên 1 kinh nghiệm luôn...

Chia sẻ trang này