1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu du lịch Đà Nẵng...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi theBrick, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valentine1412

    valentine1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Giao thông
    Đà Nẵng nằm vào trung độ của Việt Nam, trên trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam về cả đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, là cửa ngõ giao thông quan trọng của cả miền Trung và Tây Nguyên. Thành phố còn là điểm cuối trên hành lang kinh tế Đông Tây đi qua các nước Myanma, Thái Lan, Lào.
    Đường sắt
    Tình hình hiện tại: Tuyến đường sắt huyết mạch Bắc - Nam chạy dọc thành phố với tổng chiều dài khoảng 30 km. Trên địa bàn thành phố hiện nay có 4 ga: Ga Đà Nẵng, Ga Thanh Khê, Ga Kim Liên, Ga Hải Vân Nam. Ga Đà Nẵng là một trong những ga trọng yếu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Tuy nhiên, ga nằm ở trung tâm thành phố nên thường gây ra tắt nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường cùng các tệ nạn xã hội.
    Qui hoạch tương lai: Ga Đà Nẵng sẽ được chuyển ra khỏi trung tâm thành phố. Điều này không chỉ giải quyết các vấn đề nêu trên mà còn giúp giảm thời gian chạy tàu xuống 1 đến 2 giờ đồng hồ (vì với qui hoạch hiện nay, tàu phải vào trung tâm thành phố, sau đó đổi đầu máy, mất khá nhiều thời gian). Tuyến đường sắt cũ có thể sẽ được tận dụng làm đường tàu điện nội thị nối trung tâm thành phố với các khu công nghiệp Liên Chiểu và Hòa Khánh.
    Đường bộ
    Trên địa bàn thành phố có tổng cộng 382,583 km đường bộ (không kể đường hẻm, đường kiệt, đường đất) trong đó:
    Quốc lộ: 70,865 km
    Tỉnh lộ: 99,716 km
    Đường nội thị: 181,672 km
    Chiều rộng trung bình của mặt đường là 8 m. Mật độ đường bộ phân bố không đều, ở trung tâm là 3 km/km², ngoại thành là 0,33 km/km².
    Hệ thống quốc lộ: Thành phố Đà Nẵng kết nối với các địa phương trong nước thông qua 2 đường quốc lộ:
    Quốc lộ 1A: Tuyến đường bộ huyết mạch Bắc - Nam của Việt Nam đi qua thành phố ở km 929.
    Quốc lộ 14B: Bắt đầu từ đấu mối giao thông Hòa Cầm ở ngoại ô thành phố, tuyến quốc lộ này nối Đà Nẵng với các tỉnh miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Việt Nam.
    Ngoài ra, với việc đưa vào sử dụng hầm đường bộ Hải Vân xuyên qua núi nối liền thành phố và tỉnh Thừa Thiên-Huế, giao thông trên quốc lộ 1A trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Thời gian lưu thông được rút ngắn, tại nạn giao thông vốn thường xuyên xảy ra trên đèo Hải Vân được giảm thiểu.
    Hệ thống đường nội thị: Đà Nẵng có những bước tiến rất dài trong giao thông nội thị. Kể từ ngày bắt đầu chỉnh trang đô thị đến nay, nhiều con đường cũ đã được mở rộng và kéo dài. Một số con đường được xây dựng mới góp phần điều tiết giao thông và làm đẹp đô thị. Các con đường đặc trưng ở Đà Nẵng hiện nay:
    Đường Bạch Đằng: chạy dọc theo bờ Tây của sông Hàn. Trên đường này có nhiều khu kiến trúc Pháp còn được lưu giữ khá nguyên vẹn như: Bảo tàng Chăm, Ủy ban nhân dân thành phố, Thư viện thành phố. Gần đây nhất, các kỹ sư Đà Nẵng đã rất thành công trong việc mở rộng con đường mà không phá vỡ cảnh quan đường phố bằng cách lấn ra sông Hàn.
    Đường Điện Biên Phủ: ngõ vào trung tâm thành phố, nối trung tâm thành phố với quốc lộ 1A.
    Đường Nguyễn Tất Thành (còn gọi là đường Liên Chiểu - Thuận Phước): chạy dọc bờ biển theo hướng Bắc từ đường Bạch Đằng ra đến chân đèo Hải Vân.
    Đường Sơn Trà - Điện Ngọc: chạy dọc bờ biển theo hướng Nam nối Đà Nẵng với đô thị cổ Hội An.
    Đường Phạm Văn Đồng: chạy từ chân cầu sông Hàn ra đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc.
    Hệ thống cầu qua sông Hàn: Sông Hàn chạy suốt theo chiều dài thành phố, chia Đà Nẵng thành 2 nửa Đông - Tây với sự khác nhau rõ rệt. Bờ Đông là những quận huyện ngoại thành kém phát triển hơn nhiều so với bờ Tây nơi tập trung các trung tâm hành chính, dịch vụ. Kể từ ngày cầu sông Hàn nối liền hai bờ, sự khác nhau ngày càng giảm. Theo qui hoạch, sẽ có khoảng 10 cây cầu bắc ngang qua dòng sông Hàn. Những cây cầu đã và đang xây dựng:
    Cầu Thuận Phước là cây cầu dài nhất nối từ cuối đường Nguyễn Tất Thành đến bán đảo Sơn Trà. Cầu đang được thi công và trong tương lai sẽ được xem như là biểu tượng đón chào thuyền bè vào cửa vịnh Đà Nẵng.
    Cầu sông Hàn, cây cầu xoay duy nhất của Việt Nam, được xây dựng bằng tiền quyên góp của nhân dân thành phố. Khánh thành vào năm 2000, cây cầu là biểu tượng và cũng là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng.
    Cầu Nguyễn Văn Trỗi là cây cầu cổ nhất bắc qua sông Hàn. Thời Pháp thuộc, cầu được gọi là de Lattre de Tassigny. Trước năm 1975, cầu có tên là cầu Trịnh Minh Thế.
    Cầu Trần Thị Lý, nguyên là cầu đường sắt được nâng cấp, nằm cách cầu Nguyễn Văn Trỗi khoảng 10 m về phía hạ lưu. Trong tương lai, cầu sẽ được phá dỡ và thay vào đó là một cây cầu mới nằm cách đó khoảng 30 m.
    Cầu Tuyên Sơn, cầu bê tông cốt thép, mới được đưa vào sử dụng.
    Cầu Cẩm Lệ là cây cầu bắc qua sông Cẩm Lệ, một nhánh của sông Hàn.
    Đường hàng không
    Trước năm 1975, sân bay quốc tế Đà Nẵng là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới. Hiện nay, bên cạnh các đường bay nội địa đến các thành phố lớn của Việt Nam, sân bay này chỉ có một số ít các đường bay quốc tế. Tuy nhiên, sân bay quốc tế Đà Nẵng vẫn là cảng hàng không quan trọng cho cả miền Trung và Tây Nguyên.
    Nội địa:
    Buôn Ma Thuột (Vietnam Airlines)
    Hà Nội (Vietnam Airlines, Pacific Airlines)
    Nha Trang (Vietnam Airlines)
    Pleiku (Vietnam Airlines)
    Qui Nhơn (Vietnam Airlines)
    Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Airlines, Pacific Airlines)
    Quốc tế:
    Bangkok (PB Air)
    Moskva (Thai Airways hợp tác với PB Air, transit tại Bangkok)
    Singapore (SilkAir và Tiger Airways)
    Ngoài đường bay Đà Nẵng - Singapore, hãng hàng không giá rẻ Tiger Airways đang dự kiến mở đường bay từ Đà Nẵng đến các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, hãng này còn sẽ thành lập trung tâm đào tạo phi công, nhân viên phục vụ cùng với các xưởng sữa chửa, bảo dưỡng máy bay tại Đà Nẵng.
    Đường biển
    Cảng Đà Nẵng bao gồm 2 cảng:
    Cảng Tiên Sa
    Cảng Sông Hàn
  2. valentine1412

    valentine1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hành chính
    Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm 6 quận nội thành, 1 huyện ngoại thành và 1 huyện đảo:
    Quận Hải Châu
    Quận Thanh Khê
    Quận Sơn Trà
    Quận Ngũ Hành Sơn
    Quận Liên Chiểu
    Quận Cẩm Lệ
    Huyện Hòa Vang
    Huyện đảo Hoàng Sa
  3. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài viết của quanphatanluon sang đây cho gọn gàng nè:
    Tôi xin mạo muội đưa ra một ý kiến cho box của ĐN,nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho tôi.
    Thành phố ĐN là thành phố lớn thứ 3 của VN,sở hữu một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới,một Bà Nà là sự kết hợp của Sa Pa và Đà Lạt... Tất cả những thông tin trên tôi được đọc qua trên các trang web về du lịch chứ thực sự tôi chưa bao giờ đến ĐN. Nhưng tôi cũng là người hay đi du lịch nên tôi biết rất rõ những thông tin đó rất chung chung đôi khi còn sai sự thật,đến nơi thì thật sự là thất vọng vì chất lượng dịch vụ,vì những viễn cảnh được các công ty du lịch vẽ ra. Không nói ai cũng biết chẳng ai có thể hiểu rõ ĐN như chính các bạn,những người đã sống và làm việc tại đó,nơi ấy là quê hương các bạn,mọi đổi thay dù là nhỏ nhất,những quán ăn ngon,những nơi có cảnh đẹp... các bạn là những nhười biết rõ nhất là những người cảm nhận dược đầu tiên. Tôi muốn đi ĐN vào thời gian này vào box nhà mình muốn tìm hiểu thông tin về ĐN nhưng tôi không tìm thấy những thứ mình muốn,hình như đây là box nội bộ của ĐN ,những người muốn tìm hiểu về ĐN như tôi không có cơ hội tìm kiếm thông tin hữu ích dành cho một người lạ muốn đến và tìm hiểu về thành phố này. Nên chăng box cho thêm mục "Những thông tin về du lịch ĐN" để những người cần thông tin về ĐN ,muốn đi du lịch ĐN đặt những câu hỏi và các bạn tại ĐN sẽ trả lời,tôi nghĩ điều này chắc sẽ không quá khó đối với các bạn ,nhưng lại rất hữu ích cho những người ở xa đến như chúng tôi.. Những mục dạng này ở Huế và Nha Trang thực sự giúp đỡ chúng tôi rất nhiều khi đến đó. Mong các bạn lưu tâm và giúp đỡ.
    u?c ego1210 s?a vo 09:31 ngy 18/11/2006
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mod chuyển cái này lên phần các topic cần chú ý luôn đi, để khỏi bị trôi bài. Coi như là quảng cáo dùm cho ĐN, ai vào muốn tìm hiểu du lịch ĐN khỏi phải mất công tìm kiếm.
  5. thinh30

    thinh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang định đến Đà nẵng vào khoảng: 16-18 tháng 1-2007, hình như thời tiết lúc này lạnh lắm phải không, có bác nào biết trả lời giúp, có tắm biển được hay không?
    Tks các bác
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    uh. Tắm được mà. Lúc nào biển cũng sẵn sàng hết ah. Nhưng nên khởi động kĩ roài xuống tắm. ko là bị teo...
    hehe
    Mà V vẫn thấy mấy cụ già vẫn đi biển, tắm biển thường đấy thôi. bất kể trời lạnh hay nóng.
    Nhưng túm lại, tắm biển dù sao vào mùa hè cũng là hay nhất. Tầm tháng 5, 6, 7 & 8 áh. Tuyệt vời.
    Chào mừng bạn đến Đà Nẵng! :)
  7. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Du dinh ve Danang de don Noel va se o lai cho den cuoi thang 1/2007. XIn cac bac chi gium nhung noi nao nen den. MUa dong, bien song va lanh nen chac kg tam duoc. Hinh nhu, troi hay bi mua va lanh hah? Khong biet phai di choi o nhung noi nao day...cac bac chi gium di...thanks
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vậy trong tuần này bạn vẫn ở DN hả? Mình cũng về Dn chơi Tết Tây ah. Có gì liên lạc đi chơi. :P
  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Sắp ra ĐN,chữa bệnh xong sẽ tung tăng đi chơi,cho em mấy cái địa chỉ quán cafe với,và đặt biệt là cafe rock.Tiếp đó là địa điểm ăn cái gì đó ngon ngon mà rẻ rẻ.Kinh nghiệm không bị chặt đẹp,không bị lừa(ví dụ như đi xe ôm ngoài đấy có đắt không,trả giá thế nào...)
  10. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    đi xe từ bến xe về trung tâm TP trả 10K là hết đát.
    cafe cà pháo gì chữa bệnh đi đã. caffe cóc 4k -5k là hết đát
    sang hơn 1 chút thì 8k-9k.
    chút nữa thì 12k
    còn sang trọng quá thì xin kíu qua furâm mà ngồi
    caffe rock ; Hải Quỳnh đường hoàng diệu . Gần chợ mới nói xe thồ chỏ đến liền.
    caffe Văn 111 lê lợi
    nhiiều quá kể hông hết

Chia sẻ trang này